Người Việt Khắp Nơi

Pháp Hội Địa Tạng Lần Thứ 4 Tại Nam California

Tuesday, 15/09/2015 - 12:19:02

Chiều thứ Sáu 11 tháng 9, 2015: Vào lúc 2 giờ có khóa lễ Khai Đàn và Thỉnh Linh do Thượng Tọa Thích Tâm Bình làm sám chủ. Sau đó Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ và các Tăng, Ni cũng như Phật tử chùa Huệ Quang phụ trách tụng kinh Địa Tạng.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, Tổng Vụ Cư Sĩ - Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam, Chương Trình Phát Thanh Hương Sen và Peek Funeral Home đã phối hợp tổ chức Pháp Hội Địa Tạng lần thứ 4 tại khuôn viên nghĩa trang Peek Funeral Home vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần qua, với sự tham dự của rất đông chư tôn đức Tăng, Ni , chức sắc Cao Đài giáo và đồng hương Phật tử.

Hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự Pháp Hội Địa tạng kỳ 4. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trước ngày khai mạc, mặt tiền khu nghĩa trang Peek Funeral Home quay ra đại lộ Bolsa, ban tổ chức đã cho treo nhiều cờ Hoa Kỳ, cờ vàng Quốc Gia Việt Nam và cờ Phật giáo cũng như tấm biểu ngữ lớn cho biết ngày giờ khai diễn Pháp Hội. Mấy căn lều màu trắng, mỗi lều chứa được hàng trăm người đã được thiết lập trong khuôn viên nghĩa trang (góc Beach Blvd và Bolsa Ave) để chư tôn đức và đồng hương tham dự tránh bớt sức nóng lên đến gần 100 độ F vào cuối mùa Hè sắp sang Thu.

Chiều thứ Sáu 11 tháng 9, 2015: Vào lúc 2 giờ có khóa lễ Khai Đàn và Thỉnh Linh do Thượng Tọa Thích Tâm Bình làm sám chủ. Sau đó Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ và các Tăng, Ni cũng như Phật tử chùa Huệ Quang phụ trách tụng kinh Địa Tạng.

Sau chùa Huệ Quang đến Châu Đạo Cao Đài Nam Cali do Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng hướng dẫn cũng tụng kinh theo tôn giáo Cao Đài. Tiếp theo đến Chùa Điều Ngự do Thượng Tọa Thích Viên Huy hướng dẫn cầu siêu. Đồng thời Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viễn Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang cũng cử hành lễ cầu siêu. Đến 6 giờ chiều có lễ Tiến Linh và kết thúc ngày thứ nhất trong Pháp Hội.

Ngày thứ Bảy 12 tháng 9: Ngay từ 7 giờ sáng, Chư Ni và Phật tử chùa Diệu Quang đã tập trung tại lễ đài để tụng kinh Địa Tạng. Sau đó có lễ Cúng Ngọ. Chương trình khai mạc Pháp Hội diễn ra đúng 10 giờ sáng, hàng trăm Chư Tăng, Ni cũng như quan khách và hàng ngàn đồng hương Phật tử đã nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ theo sự điều hợp của Phật tử Nguyễn Phú Hùng (Chương trình phát thanh Hương Sen) và Phật tử Phát Bùi (Nghị Viên TP Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali).

Điều hợp tổng quát trong Pháp Hội Địa Tạng là Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTN/HK. Các vị điều hợp ngày thứ Bảy có Đại Đức Chánh Định, Nghị Viên Phát Bùi và Đốc Sự Nguyễn Phú Hùng.

Chư tôn giáo phẩm có các Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Phó Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới), HT. Thích Nguyên Trí (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK), HT Thích Quảng Thanh (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Trên Thế Giới), HT Thích Minh Tuyên (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Trên Thế Giới), qúy HT Giác Sĩ, Minh Mẫn, Giác Ngôn, Huệ Minh cùng các Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni Việt Nam và ngoại quốc.

Quan khách hiện diện có Thị Trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí và một số Nghị Viên TP Westminster, Santa Ana, Garden Grove,ông Jeff Gibson, Tổng Giám Đốc nhà quàn Peek Family, thân hào nhân sĩ và các cơ quan truyền thông Việt ngữ tại quận Cam. Trong diễn văn khai mạc, sau khi ngỏ lời cảm tạ tri ân chư tôn đức Tăng, Ni, quan khách cũng như giới truyền thông và đồng hương Phật tử, Thượng Tọa Thích Thánh Minh Trưởng Ban Tổ Chức nhấn mạnh: “Đạo Phật là đạo của tình thương, đạo của từ bi, và mùa Vu Lan là mùa của hiếu đạo, Pháp Hội Địa Tạng là buổi lễ của tình người. Pháp Hội Địa Tạng được tổ chức để đáp ứng nhu cầu tâm linh của hàng Phật tử, và ngày nay, Pháp Hội Địa Tạng không chỉ thuần túy trong phạm vi tôn giáo Phật Giáo mà nó đã vượt qua lãnh vực tôn giáo, hòa nhập vào xã hội, vì người Việt vốn rất hiếu kính với ông bà, cha mẹ, luôn tri ân những tiền nhân anh hùng đã hy sinh bảo vệ bờ cõi giang sơn, đồng thời cũng luôn tưởng niệm vong linh các nạn nhân thiên tai, nhân tai; do đó, hôm nay chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện cho chư hương linh sớm được siêu thoát về miền tiên cảnh.”

Tân Giám Đốc Peek Funeral Home, ông Sean Hadad, một người Mỹ thông thạo tiếng Việt, đồng Trưởng Ban Tổ Chức cũng phát biểu, rất lấy làm hân hạnh được phối hợp với Chương trình Phát Thanh Hương Sen và Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo để tổ chức Pháp Hội Địa Tạng. Ông hy vọng, Pháp Hội sẽ mang lại sự bình an cho nhiều gia đình và cho toàn thể cộng đồng Việt Nam.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng như Nghị Viên Phát Bùi, Chủ tịch Cộng Đồng đều lên tiếng cám ơn ban tổ chức và cầu nguyện cho hương linh của người thân đã quá vãng được sớm siêu thoát, và cũng ước mong truyền thống tốt đẹp này được mãi duy trì và phát huy, hầu làm cho giới trẻ hiểu biết những giá trị cao qúy của nền văn hóa Việt Nam chúng ta. Quý vị dân cử đã trao Bằng Tưởng Lục cho Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức.

Đại diện chư tôn giáo phẩm, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, (Viện Chủ chùa Liên Hoa, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới) và Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã, (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ) đã ban đạo từ. Nhị vị Hòa Thượng tán thán công đức của Thượng Tọa Thích Thánh Linh, Tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê, Đốc Sự Nguyễn Phú Hùng, Ban Giám Đốc Peek Family Funeral Home cũng như tất cả qúy vị trong ban tổ chức đã hy sinh thì giờ và công sức tổ chức Pháp Hội Địa Tạng kỳ 4 thật tốt đẹp, đồng thời cũng nhắc nhở Phật tử cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố 11 tháng 9, 2001.
Sau đó, nghi thức Phóng Sanh diễn ra và bà Linda Trần, Đại diện nhà quàn Peek Funeral Home phát biểu cảm tạ chư tôn đức, quan khách và tất cả qúy Phật tử.
Phần cuối của Pháp Hội Địa Tạng là lễ Cổ Phật Khất Thực và cúng dường Trai Tăng do Đại Đức Thích Chánh Định phụ trách. Sau đó, Lễ Cung Tiến Chư Hương Linh, Lễ Chẩn Thí Âm Linh Cô Hồn diễn ra và Thượng Tọa Thích Thánh Linh, một lần nữa xin cảm tạ chư tôn đức Tăng, Ni, Ban Giám Đốc nhà quàn Peek Family, quan khách và toàn thể đồng hương Phật tử. Pháp Hội Địa Tạng lần thứ 4 hoàn mãn vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT