Thế Giới

Pháp tố Nga dùng thuốc ngừa Covid-19 để tạo quyền lực trên thế giới

Friday, 26/03/2021 - 06:44:34

Kremlin sẽ sử dụng thuốc ngừa như một công cụ để tạo quyền lực, giữa lúc chiến dịch chích ngừa tại Âu Châu bị chỉ trích là quá chậm chạp.


Một nhân viên y tế đang chích ngừa cho một cao niên với thuốc Sputnik V của Nga tại Tirana, Albania ngày 26 tháng 3, 2021. (Gent Shkullaku/ AFP via Getty Images)]

 

PARIS – Chính quyền Pháp cáo buộc Nga đang sử dụng thuốc ngừa Sputnik V làm công cụ để mở rộng ảnh hưởng, thay vì giúp toàn cầu chống đại dịch.

"Xét về cách quản lý, thuốc ngừa Sputnik V giống một công cụ tuyên truyền và ngoại giao, hơn là công cụ để hỗ trợ y tế,” Ngoại Trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói.

Ông Le Drian nêu ra rằng Nga từng tuyên bố sẽ chuyển 30,000 liều thuốc ngừa Covid-19 tới Tunisia "với rất nhiều sự chú ý từ giới truyền thông.”

Tuy nhiên, trên thực tế, chương trình phân phối thuốc ngừa Covax, do Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) lãnh đạo, đã cung cấp 100,000 liều thuốc ngừa cho quốc gia Bắc Phi này, và dự kiến chuyển thêm 400,000 liều vào tháng 5.

"Đó mới là sự hợp tác y tế thật sự,” Ngoại Trưởng Pháp nhận xét, đồng thời cáo buộc cả Nga và Trung Cộng đều đang sử dụng thuốc ngừa nội địa để tạo ảnh hưởng ở nước ngoài, "thậm chí trước cả khi chích ngừa cho chính người dân của họ.”

Vào tháng 8, 2020, Nga cấp giấy phép cho Sputnik V, loại thuốc ngừa Covid-19 được phê duyệt đầu tiên trên thế giới, trước khi thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn, khiến nhiều chuyên gia lo ngại Nga đã quá vội vàng.

Tuy nhiên, các đánh giá sau đó về Sputnik V phần lớn đều khá tốt, như tạp chí y khoa hàng đầu thế giới Lancet công bố mức hiệu quả hơn 90%.

Dù vậy, Liên Âu (EU) đang lo ngại rằng Điện Kremlin sẽ sử dụng thuốc ngừa như một công cụ để tạo quyền lực, giữa lúc chiến dịch chích ngừa tại Âu Châu bị chỉ trích là quá chậm chạp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT