Thế Giới

Pháp: Viện bảo tàng Louvre đầy chuột

Tuesday, 29/07/2014 - 10:53:32

Những khu vườn của Viện Bảo Tàng nổi tiếng thanh lịch của thủ đô Paris là Điện Louvre giờ đây là giang sơn của nhà chuột. Chúng bạo dạn đến độ dám chạy chơi trên bãi cỏ của Viện Bảo Tàng giữa ban ngày, thách thức các nhân viên vệ sinh dọn dẹp và làm khiếp vía nhiều du kháh đang đến thăm nơi đây.



Người qua đường chụp hình chuột đang ăn ở công viên bên ngoài viện bảo tàng.
(Hình: Xavier Francolon/Sipa/Rex)

Pháp: Viện bảo tàng Louvre đầy chuột

PARIS - Những khu vườn của Viện Bảo Tàng nổi tiếng thanh lịch của thủ đô Paris là Điện Louvre giờ đây là giang sơn của nhà chuột. Chúng bạo dạn đến độ dám chạy chơi trên bãi cỏ của Viện Bảo Tàng giữa ban ngày, thách thức các nhân viên vệ sinh dọn dẹp và làm khiếp vía nhiều du kháh đang đến thăm nơi đây.

Khí hậu nóng của mùa hè khiến rất nhiều người đến đây vui chơi, ăn uống và chính những thực phẩm làm rơi rớt hay bỏ sót đã quyến rũ bọn chuột tràn ra kiếm ăn. Đã vậy còn có nhiều người “yêu thú vật” đã mang nước uống cho lũ chuột và còn phá hủy những hệ thống đầu độc chuột mà nhân viên Bảo Tàng đã giăng bẫy.

Các khu vườn của Điện Louvre chạy dài đến công viên Tuileries Gardens, tạo ra các khu vực ẩn trú an toàn cho chuột. Giờ đây khung cảnh nên thơ và êm đềm của Điện Louvre thỉnh thoảnh bị phá tan vì những tiếng hét hãi hùng thất thanh của nhiều nữ du khách bị chuột chạy tràn lên chân một cách rất tỉnh.

Trung Quốc: Thêm một đâm dao hàng loạt

TÂN CƯƠNG – Vài chục người chết và bị thương trong một vụ khủng bố bằng dao xảy ra ở tây bắc Trung Quốc. Một đám băng đảng vung dao xông vào tấn công một trạm cảnh sát và nhiều văn phòng chính phủ ở quận hạt Shache hôm thứ Hai. Đã có một số người Hán bị giết và Tân Hoa Xã cho hay cảnh sát bắn chết một số kẻ tấn công người Uyghurs.

Khoảng 30 chiếc xe đã bị hư hại qua vụ tấn công mới nhất, trong đó có 6 chiếc bị đốt cháy hoàn toàn. Cảnh sát TQ cho hay toán người tấn công thoạt tiên đã tấn công thị trấn Elixku trước, sau đó tràn đến nơi khác, chém loạn xạ vào xe cộ và người đi đường. Báo cáo cho hay cảnh sát ở hiện trường đã bắn chết hàng chục kẻ tấn công.



Chu Vĩnh Khang một thời hét ra lửa nay bị đốt với tội tham nhũng.

Ukraine: Quân chính phủ đánh mạnh quân ly khai

KIEV – Hôm thứ Ba đã có hàng chục người chết, bao gồm cả quân đội Ukraine, dân chúng và quân ly khai khi quân đội Ukraine dồn dập gây áp lực tấn công vào nhiều địa điểm của quân ly khai. Đạn pháo kích rơi nhiều trên thành phố Donetsk, với gần 1 triệu dân, làm nhiều cư dân thành phố này lo sợ họ sẽ bị kẹt giữa hai lằn đạn khi quân đội Ukraine và quân ly khai giao chiến dữ dội.

Cùng lúc tại Brussels, Bỉ, các viên chức khối Liên Hiệp EU cũng gặp nhau bàn về vòng trừng phạt mới nhắm vào các khu vực kinh tế của Nga, một bước có thể làm tăng thêm nguy cơ đối đầu giữa Nga và Tây Phương kể từ khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc. Quân đội Ukraine được biết đã tái chiếm nhiều làng, kể cả gần địa điểm nơi chuyến bay MH 17 bị bắn rơi, họ định bao vây quân ly khai ở hai thành phố lớn cuối cùng là Donetsk và Luhansk. Nhiều cư dân của Donetsk tỏ ra chán nản, chỉ muốn bỏ đi lánh nạn, nhưng họ không biết phải đi đâu.

Texas: Tàu chở dầu Iraq bị phong tỏa

TEXAS - Thực hiện yêu cầu của chính phủ Iraq, một quan tòa đã ký lệnh cho cảnh sát tịch thu một tàu chở dầu của người Kurd trên duyên hải Texas, theo tin từ tòa án hôm thứ Ba. Chiếc United Kalavrvta chở khoảng 1 triệu thùng dầu trị giá $100 triệu đô la đã đến Vịnh Galveston bay vào thứ Bảy nhưng chưa đưa được số dầu lên bờ. Vì chiếc tàu quá to nên nó không sao cập bến được một cảng gần Houston.

Hôm thứ Hai Iraq đã tố cáo chính phủ địa phương phía bắc Iraq đã bán số dầu này mà không có ý kiến của Baghdad nên xem đây giống như một vụ mua bán lén lút và yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ can thiệp. Cơ quan Marshall Servive khi thi hành lệnh của Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Nancy K. Johnson đã phải nhờ đến các công ty Mỹ chuyên tải dầu từ tàu cargo lên bờ giúp đỡ. Lệnh của tòa nói rõ sau khi số dầu được cất lên bờ thì tàu được tự do.

Nhật: Lo lắng trước thương vụ Nga- Pháp

TOKYO – Chính phủ Nhật đã bày tỏ “quan ngại sâu xa” của họ trước việc Pháp dự định bán tàu chở phi cơ trực thăng cho Nga. Như vậy Tokyo chính thức xếp mình vào hàng ngũ các quốc gia Châu Âu phản đối kịch liệt thương vụ mua bán vũ khí này vì Nga vẫn phớt lờ các cảnh cáo của thế giới là phải chấm dứt xung đột ở đông Ukraine.

Tổng Thống Francois Hollande của Pháp đã kình chống ý kiến của Anh và Mỹ bằng cách tái xác nhận chuyện bán tàu chở máy bay trực thăng cho Nga vẫn tiếp tục. Thương vụ bán hai chiến hạm trị giá $1.62 tỉ đô la đã được tổng thống Nicolas Sarcozy trước đó đồng ý vào năm 2011, được xem là lần đầu tiên một quốc gia thành viên EU lại “xé rào” đi bán vũ khí cho Nga.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Itsunori Onodera đã bày tỏ lo lắng của Tokyo với Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ở thủ đô Nhật và muốn “vụ này ngưng lại.”

Mỹ: Chê EU “yếu đuối” trước Nga

HOA THỊNH ĐỐN - Fareed Zakaria, nhà bình luận sắc sảo của tuần báo TIME và nhiều đài truyền hình, đã nhận xét khối Liên Hiệp EU là một lực lượng mạnh nhất thế giới nhưng hoàn toàn lỏng lẻo. Đặc biệt về vấn đề Ukraine, ông Zakaria cho là EU luôn luôn đi sau người khác, vì “nội bộ lủng củng, chả bao giờ có tiếng nói thống nhất, không muốn cả quyết đứng ra nói lên lập trường rõ ràng và quyết liệt, kể cả sau khi xảy ra vụ chuyến bay MH 17 bị bắn rơi” Ông viết: “Làm sao mà tiếng nói của bạn được chú ý lắng nghe và nể sợ khi bạn lên tiếng yếu xìu và xuất hiện trước diễn đàn trên đôi nạng khập khiễng?”

Ông còn cho hay đã có một số bình luận viên nhận định gay gắt là “EU là một gã hèn nhát chỉ muốn giảng hòa mà thôi.” Vấn đề rõ hơn cho khối 28 quốc gia này là họ quá khác biệt nhau để có thể đoàn kết thành một khối thống nhất. Các quốc gia có vai trò nổi bật của EU lại chỉ muốn tránh né các vấn nạn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT