Thế Giới

Pháp xác định kẻ cầm đầu vụ khủng bố Paris

Wednesday, 13/07/2016 - 07:32:00

"Chúng tôi đã có nhiều thông tin về các tầng tổ chức trong vụ tấn công. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ về mặt này, do đó chúng tôi biết danh tính của kẻ cầm đầu", ông nói thêm.

PARIS - Nhà chức trách Pháp vừa xác định được kẻ cầm đầu vụ khủng bố Paris ngày 13 tháng 11, 2015, phát hiện rằng kẻ ban đầu được cho là chủ mưu thực chất chỉ là thuộc cấp có vai trò nhỏ hơn. Quốc hội Pháp hôm thứ Tư công bố tài liệu trích dẫn lời của lãnh đạo an ninh Pháp Bernard Bajolet, lên tiếng trong phiên điều trần kín hôm 24 tháng 5. Ông Bajolet không cho biết danh tính kẻ được xác định là thủ lãnh vụ khủng bố và cũng không cho biết hắn còn sống hay đã chết.
Cảnh sát Pháp ban đầu cho rằng, Abdelhamid Abaaoud là kẻ chủ mưu một loạt vụ tấn công bằng súng và bom tại Paris ngày 13 tháng 11, năm ngoái, khiến 130 người thiệt mạng. Abaaoud bị tiêu diệt 5 ngày sau đó, khi cảnh sát bao vây một căn chung cư ở ngoại ô Paris. “Abaaoud là người điều phối, nhưng hắn không phải là kẻ cầm đầu”, ông Bajolet nói. "Chúng tôi biết ai là kẻ chỉ huy, nhưng tôi sẽ giữ kín về điều này.”
"Chúng tôi đã có nhiều thông tin về các tầng tổ chức trong vụ tấn công. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ về mặt này, do đó chúng tôi biết danh tính của kẻ cầm đầu", ông nói thêm.

Chủ mưu cuộc tấn công trường học Paksitan bị tiêu diệt
PAKISTAN - Một phát ngôn viên quân đội Pakistan ngày thứ Tư cho hay, tư lệnh Hoa Kỳ chỉ huy các lực lượng quốc tế tại Afghanistan, Tướng John Nicholson, đã gọi điện cho người đồng nhiệm Pakistan, Tướng Raheel Sharif, xác nhận rằng tay khủng bố Umar Narai đã chết trong một cuộc không kích bằng máy bay drone tại tỉnh Nangarhar miền Đông Afghanistan.
Narai bị truy nã ở Pakistan vì chủ mưu vụ tấn công của Taliban nhắm vào một trường học do quân đội quản lý tại Peshawar vào tháng 12 năm 2014. Gần 150 người, chủ yếu là những sinh viên trẻ, thiệt mạng trong vụ tấn công, vốn bị lên án là đẫm máu nhất nhì trong lịch sử Pakistan.
Thủ lĩnh Taliban vừa bị hạ sát cũng bị cho là đã chủ mưu vụ tấn công gây thương vong hồi tháng 9 năm 2015, nhắm vào một căn cứ không quân gần Peshawar và vụ tấn công vào một trường đại học không xa thành phố hồi tháng Giêng năm nay. Khoảng 50 người đã thiệt mạng trong 2 vụ này.

Con tin Anh xuất hiện trong video mới của IS
MOSUL - Ký giả người Anh John Cantlie vừa xuất hiện trong một đoạn video tuyên truyền mới do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS công bố hôm thứ Ba. Trong video, Cantlie nhắc đến khu vực bị đánh bom thuộc Đại học Mosul tại Iraq ở ngay phía sau lưng anh. Cantlie còn chỉ ra một khu dân cư bị phá hủy bởi các cuộc không kích của liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu. Trong một phân cảnh khác, anh nhắc đến việc người dân đang mua sắm cho lễ hội Eid, đánh dấu việc kết thúc tháng chay linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo.
Bộ Ngoại Giao Anh cho hay họ đã biết về video này và đang phân tích nội dung. Hiện chưa thể xác nhận tính xác thực của video cũng như thời gian và địa điểm quay. Trong video, Cantlie mặc một chiếc sơ mi rộng màu xám và quần đen. Theo các báo cáo, Đại học Mosul vốn được coi là một căn cứ của phiến quân IS và đã bị tấn công trong cuộc không kích của liên quân hồi tháng 3.
Cantlie, 43 tuổi, là một phóng viên tự do. Cantlie bị IS bắt giữ từ tháng 11, 2012 và trở thành người tuyên truyền bất đắc dĩ của IS. Anh từng xuất hiện trong nhiều đoạn phim của phiến quân trong trang phục màu cam.

Tổng thống Putin bất ngờ sa thải toàn bộ tướng lĩnh Hạm Đội Baltic
MOSCOW - Trong một hành động khá bất ngờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tháng trước đã sa thải toàn bộ 50 chỉ huy của Hạm Đội Baltic. Theo thông báo của Bộ Quốc Phòng Nga, trong số các tướng lĩnh này có Phó đô đốc Viktor Kravchuk và tham mưu trưởng của ông là Chuẩn Đô đốc Sergei Popov.
Bộ Quốc Phòng Nga cho biết, các chỉ huy của Hạm Đội Baltic bị sa thải do “bất cẩn trong huấn luyện chiến đấu, bóp méo sự thật.” Truyền thông địa phương nói rằng, các tướng lĩnh Hạm Đội Baltic bị sa thải do bị phát hiện rằng họ đã cố che đậy một vụ va chạm giữa tàu ngầm Nga Krasnodar với một tàu Ba Lan khi đang tập trận.
Trong khi đó, một số thông tin lại cho rằng, việc sa thải liên quan đến một tàu ngầm và các sai phạm trong các dự án xây dựng của quân đội. Một nguồn tin lại nói rằng, quyết định này có thể là do Hạm Đội Baltic đã từ chối thực hiện mệnh lệnh trong vụ máy bay chiến đấu áp sát khu trục hạm USS Donald Cook của Hải Quân Hoa Kỳ ở biển Baltic hồi tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, dù vì lý do nào, thì việc sa thải hàng loạt viên chức cấp cao kiểu này là hành động hiếm thấy trong quân đội Nga.

Vệ tinh Trung Quốc có thể rơi tự do xuống Trái đất
BẮC KINH - Trung Quốc được cho là vừa mất kiểm soát với vệ tinh Thiên Cung-1. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng vệ tinh này có thể rơi xuống Trái đất và gây hậu quả nghiêm trọng. Trung Quốc phóng Thiên Cung-1 vào vũ trụ từ năm 2011 và dự kiến đưa nó trở về Trái đất bằng một vụ nổ có kiểm soát trên biển.
Tuy nhiên, các nhà thiên văn học những ngày gần đây cho rằng, Trung Quốc có vẻ như đã mất kiểm soát với vệ tinh này, vì đến nay Bắc Kinh vẫn “im hơi lặng tiếng” về thời gian và địa điểm cụ thể cho vệ tinh trở về Trái đất. Điều này có nghĩa là khối thiết bị nặng 8 tấn này có thể sẽ rơi tự do xuống Trái đất bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu.
Giống như bất cứ vệ tinh mất tích nào khác, Thiên Cung-1 sẽ tự bốc cháy và các mảnh vỡ kim loại sẽ nóng chảy dần trên đường trở về Trái đất. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại với kích thước lớn như Thiên Cung-1, điều tồi tệ hơn có thể xảy ra.

Cậu bé 9 tuổi biến thành... cục nam châm mỗi khi tức giận
THỔ NHĨ KỲ - Cậu bé Mehmet Sumbul, 9 tuổi, sống cùng bố mẹ tại thành phố Antalya ở miền tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến nhiều người ngạc nhiên với khả năng dùng cơ thể của mình để hút những vật thể kim loại như muỗng hay nĩa. Bố mẹ của Mehmet phát hiện con trai có khả năng đặc biệt khi cậu bé thử dùng cơ thể để hút một số vật kim loại giống như một màn trình diễn xem trên tivi. Mehmet cho biết rằng, cơ thể cậu có thể hút đinh vít, gạt tàn thuốc lá bằng kim loại, điện thoại di động và những vật khác có chứa kim loại.
“Tôi được coi như một người kỳ lạ”, Mehmet nói. "Khi tôi tức giận, từ trường trong cơ thể tôi trở nên mạnh hơn. Tôi cảm thấy mình giống như một cục nam châm.” Cha của Mehmet cho biết, ông chưa bao giờ đưa con trai tới bệnh viện khám, vì em tỏ ra hoàn toàn khỏe mạnh. Mehmet cũng học rất tốt tại trường và cũng chơi giỏi các môn thể thao. Hiện tượng của cậu bé Mehmet được gọi là 'người từ trường”, là những người có khả năng đặc biệt có thể hút những vật liệu như kim loại, kính, đồ sứ, gỗ hay nhựa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT