Hoa Kỳ

Phát hiện cá mập có túi lần đầu tiên sau 36 năm

Monday, 27/04/2015 - 08:51:55

Tuy nhiên, họ chưa rõ chức năng của chiếc túi này là gì. Giới nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện một con cá mập túi cách đây 36 năm, ở vùng biển ngoài khơi Peru.

LOUISIANA - Một con cá nhỏ thuộc loài cá mập có túi vừa được phát hiện tại Hoa Kỳ. Lần đầu tiên và lần gần đây nhất các nhà khoa học từng bắt được một con cá mập loại này là cách đây 36 năm. Các chuyên gia thuộc phòng thí nghiệm của Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia NOAA đã tìm thấy con cá mập dưới biển sâu, cách bờ biển tiểu bang Louisiana khoảng 300 cây số, khi đang nghiên cứu cá nhà táng.
Con cá mập này chỉ dài 14 cm và là một con đực mới chào đời. Chuyên gia Mark Grace của NOAA nhận thấy nó có một vết thương chưa lành. Sau khi nghiên cứu mẫu mô, ông Mark cùng các đồng nghiệp xác định con cá mập thuộc chi Mollisguama, đặc điểm nổi bật của nó là có một chiếc túi nhỏ phía trên vây ngực. Tuy nhiên, họ chưa rõ chức năng của chiếc túi này là gì. Giới nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện một con cá mập túi cách đây 36 năm, ở vùng biển ngoài khơi Peru.

Một người đi mô-tô thiệt mạng vì chạy quá nhanh
HUNTINGTON BEACH – Cảnh sát Huntington Beach cho biết, một người đàn ông 51 tuổi chạy xe mô-tô đã thiệt mạng vào tối thứ Sáu, sau khi tông trúng một xe hơi đang đậu và lao vào 1 garage. Cảnh sát đã nhận được tin báo vào lúc 10:10 tối thứ Sáu, về việc một xe mô-tô lao vào 1 ngôi nhà tại khu nhà số 16800 đường Montclair.
Khi đến hiện trường, nhân viên công lực phát hiện 1 xe mô-tô Harley Davison màu đen bị hư hại nặng, nằm gần đó là người lái xe – hiện vẫn chưa được tiết lộ danh tính. Xe cấp cứu đã đưa người lái xe bị thương vào bệnh viện UCI, nhưng người này đã qua đời sau đó do chấn thương quá nặng. Cảnh sát không tiết lộ danh tính người này vì còn phải chờ thông báo cho gia đình.
Các nhà điều tra nói rằng, chiếc mô-tô đã chạy trên đường Lancaster với tốc độ quá nhanh nên đã tông trúng một xe Ford F150 2012, vốn đang đậu trên lối vào một ngôi nhà. Chiếc mô-tô sau đó tiếp tục lao vào garage và văng ra khoản sân bên hông ngôi nhà này. Các cư dân trong nhà không bị thương tích gì. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn.

Bắt giữ tài xế hit-and-run tông chết người
POMONA – Một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt, sau khi lái xe tông chết một phụ nữ tại Pomona rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Christopher Acosta, cư dân Ontario, đã tông trúng cô Lindsey Ann Prieto, 30 tuổi, khi cô đang băng qua đường lúc 8:30 tối thứ Sáu. Cô Prieto đã chết ngay tại chỗ, trong khi Acosta thì lái xe bỏ trốn.
Các nhân chứng đã mô tả chiếc xe gây tai nạn cho nhân viên tổng đài 911. Thông tin này đã giúp cảnh sát tìm được tới nhà Acosta và bắt giữ kẻ này. Acosta bị bắt giam với tội đụng xe rồi bỏ chạy gây chết người, vốn là một tội đại hình.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT