Hoa Kỳ

Phát hiện dơi bị bệnh dại ở Anaheim

Friday, 24/07/2020 - 07:46:23

Con dơi được phát giác vào sáng Chủ Nhật trước, tại lối vào của cửa tiệm AT&T trên đường Katella.


(Getty Images)

  

CALIFORNIA – Một con dơi được tìm thấy bên ngoài cửa hàng AT&T ở Anaheim vào Chủ Nhật vừa qua đã được xét nghiệm dương tính với bệnh dại, khiến cơ quan y tế Orange County phải lập tức ra thông báo nhắc nhở người dân về nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh.

“Dù khả năng bệnh dại lây qua người là rất hiếm, nhưng mỗi ca tiếp xúc với nguồn bệnh đều cần được đánh giá cẩn thận,” thông cáo của Sở Y Tế OC cho biết vào thứ Sáu.

Con dơi được phát giác vào sáng Chủ Nhật trước, tại lối vào của cửa tiệm AT&T trên đường Katella. Bất kỳ người nào có chạm vào con dơi này đều nên liên lạc với khoa Dịch Tễ Học của Sở Y Tế OC, ở số điện thoại 714-834-8180.

Bệnh dại lây lan qua vết cắn của động vật nhiễm bệnh, hoặc hiếm hơn là qua vết cào, nếu nước bọt của động vật dính vào vết cào này. “Răng dơi rất nhỏ và đôi khi con người không nhận ra vết cắn của chúng,” thông cáo của Sở Y Tế nói. “Hầu hết các ca bệnh dại tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây đều bắt nguồn từ dòng bệnh dại ở dơi.”

Để tránh nguy cơ bị lây bệnh dại, người dân được khuyên nên chú ý các điều sau:

- Tránh tiếp xúc với động vật hoang dã

- Chích ngừa cho chó mèo trong nhà

- Không để mở cửa hoặc cửa sổ không có lưới chặn

- Nếu dơi bay vào nhà, nên phong tỏa khu vực này trong nhà và gọi cho cơ quan kiểm soát động vật.

- Không để thức ăn chó mèo bên ngoài nhà vì thức ăn sẽ thu hút động vật hoang dã.

- Nếu bị động vật cắn, nên rửa sạch vết cắn bằng xà-bông và đi gặp bác sĩ.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT