Hoa Kỳ

Phát hiện thêm 3 ca bệnh dịch hạch tại Colorado

Sunday, 20/07/2014 - 07:26:48

Có thêm 3 người nữa tại tiểu bang Colorado đã được chẩn đoán mắc bệnh dịch hạch, sau khi có tiếp xúc với một con chó bị nhiễm bệnh này. Trước đó, người chủ của con chó này cũng đã phải vào bệnh viện, sau khi mắc bệnh dịch hạch ở dạng hiếm gặp, là bệnh dịch hạch thể phổi.



Quá trình truyền bệnh dịch hạch từ chuột qua người, với bọ chét là vật trung gian mang theo vi khuẩn
gây bệnh.
 
DENVER, Colorado – Có thêm 3 người nữa tại tiểu bang Colorado đã được chẩn đoán mắc bệnh dịch hạch, sau khi có tiếp xúc với một con chó bị nhiễm bệnh này. Trước đó, người chủ của con chó này cũng đã phải vào bệnh viện, sau khi mắc bệnh dịch hạch ở dạng hiếm gặp, là bệnh dịch hạch thể phổi. Tổng cộng, đã có 4 người cùng bị nhiễm bệnh dịch hạch từ 1 nguồn lây bệnh, theo thông tin từ Bộ Y Tế và Môi Trường Colorado.

Vào tuần trước, cơ quan này loan báo rằng, một người đàn ông sống tại một quận ở miền Đông Colorado đã được chẩn đoán mắc bệnh dịch hạch thể phổi, một dạng bệnh rất hiếm gặp và nguy hiểm, sau khi con chó của ông đã chết vì cùng căn bệnh. Người đàn ông này hiện vẫn đang còn phải chữa trị trong bệnh viện, nhưng nhà chức trách từ chối cho biết tình trạng của ông.

Ba người trong các ca bệnh mới nhất này được báo cáo là chỉ có “triệu chứng nhẹ” và đã hồi phục hoàn toàn sau khi được dùng thuốc kháng sinh. Nhà chức trách cũng nói thêm rằng những người này sẽ không lây bệnh cho người khác. Hai trong số 3 người bệnh này cũng bị nhiễm dịch hạch thể phổi – là dạng bệnh mà trong đó vi khuẩn tấn công vào phổi thay vì xuất hiện trên da.

Dịch hạch thể phổi là dạng bệnh duy nhất mà từ đó, căn bệnh có thể lây lan từ người này sang người khác, thông thường là qua nước bọt và các chất dịch từ cơ thể, mỗi khi người bệnh bị ho.

Loài vi khuẩn gây dịch hạch thường xuất hiện tại miền Tây Hoa Kỳ, chủ yếu tại California, New Mexico, Arizona, và Colorado, theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh CDC. Con chó bị nhiễm bệnh tại Colorado có thể đã bị lây vi khuẩn từ loài thỏ hoặc chó đồng cỏ, vì bọ chét trên thỏ và chó đồng cỏ chính là vật chủ mang theo vi khuẩn gây bệnh. Khi một động vật bị nhiễm bệnh và chết, các con bọ chét sẽ làm căn bệnh lan rộng khi chúng di chuyển tìm vật ký sinh mới.

Colorado có tổng cộng 12 trường hợp nhiễm bệnh dịch hạch trong vòng 1 thập niên qua.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT