Hoa Kỳ

Phát hiện vụ nổ lớn nhất từng thấy trong vũ trụ

Monday, 02/03/2020 - 02:50:28

Chúng tôi không biết tại sao nó lại lớn như vậy. Vụ nổ diễn ra rất chậm, trong hàng trăm triệu năm,” Giáo sư Melanie Johnston-Hollitt từ Đại học Curtin thuộc Trung tâm Thiên văn quốc tế cho biết.

Các nhà thiên văn vừa công bố hình chụp vụ nổ xảy ra bên trong cụm thiên hà Ophiuchus, cách Trái Đất khoảng 390 triệu năm ánh sáng. Khám phá được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ Đài quan sát tia X Chandra của NASA, Kính viễn vọng không gian XMM-Newton của ESA, và 2 kính thiên văn vô tuyến dưới mặt đất Murchison Widefield Array ở Úc và Giant Metrewave ở Ấn Độ. Đây là vụ nổ mãnh liệt nhất được ghi nhận trong lịch sử vũ trụ kể từ sau sự kiện Big Bang, theo các nhà thiên văn công bố trên tạp chí vật lý thiên văn Astrophysical Journal.

Vụ nổ bắt nguồn từ hố đen siêu lớn ở trung tâm một thiên hà trong cụm Ophiuchus. Nó tỏa ra năng lượng lớn gấp 5 lần so với sự kiện MS 0735+74 giữ kỷ lục trước đó, mạnh đến nỗi tạo ra một lỗ hổng khổng lồ bên trong khối khí plasma nóng xung quanh hố đen. "Chúng ta từng thấy những vụ nổ ở trung tâm thiên hà trước đây, nhưng vụ lần này thật sự rất mạnh mẽ. Chúng tôi không biết tại sao nó lại lớn như vậy. Vụ nổ diễn ra rất chậm, trong hàng trăm triệu năm,” Giáo sư Melanie Johnston-Hollitt từ Đại học Curtin thuộc Trung tâm Thiên văn quốc tế cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT