Thế Giới

Phi Luật Tân: Abu Sayyaf thả một nữ tù nhân

Friday, 24/06/2016 - 10:53:36

Abu Sayyaf đã tuyên thệ trung thành với nhóm IS và thủ lĩnh Isnilon Hapilon của nhóm này kêu gọi đoàn kết đối với cá cổ chức quá khích trong khắp vùng Đông Nam Á.

Lực lượng Hồi quá khích Abu Sayyaf ở miền nam Phi Luật Tân, vốn từng xử tử hai công dân Canada vì không nhận được tiền chuộc, hôm thứ Sáu đã phóng thích một nữ tù nhân người Phi Luật Tân là bà Marites Flor. Bà là một trong bốn tù nhân đã bị nhóm này bắt giữ từ tháng 9 năm 2015 ở thành phố Davao.
Hiện nay người ta cũng chưa rõ lý do vì sao mà bà Flor được trả tự do. Cả hai chính phủ Canada và Phi Luật Tân đều không đồng ý phải trả tiền chuộc mạng con tin cho nhóm Abu Sayyaf. Các viên chức cho biến bọn bắt cóc đã thả bà ra trước nhà một chính khách địa phương và bà đã được khám sức khỏe. Như thế trong nhóm bốn người bị bắt hiện chỉ còn công dân người Na Uy là ông Kjartan Sekkingstag là còn bị Abu Sayyaf giam giữ mà thôi. Abu Sayyaf đã tuyên thệ trung thành với nhóm IS và thủ lĩnh Isnilon Hapilon của nhóm này kêu gọi đoàn kết đối với cá cổ chức quá khích trong khắp vùng Đông Nam Á.

Giang Tô: 800 người bị thương vì gió lốc
Cơn lốc xoáy tệ hại nhất trong 50 năm qua khi đánh vào tỉnh Giang Tô ở duyên hải đông bắc của Trung Quốc gây tàn phá lớn lao, giết chết 98 người và làm bị thương 800 người khác. Đó là tin tức từ truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa ra hôm Thứ Sáu. Tiếp theo cơn mưa như trút nước, gió lốc đã đánh vào thành phố Yancheng chiều hôm qua với sức gió lên dến 125 cây số/giờ. Người chỉ huy Sở Cứu Hỏa Yancheng cho hay công việc dọn dẹp cac tàn phá đã chấm dứt. Chủ Tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh “huy động mọi cố gắng cứu cấp nhằm giúp đỡ các nạn nhân.” Tân Hoa Xã cho hay mức thiệt hại rất to lớn, nhất là đường xá ngổn ngang xác xe cộ và cột điện bị gió xoáy làm ngã đổ. Một phụ nữ ngoài 60 tuổi cho hay “bà chưa bao giờ thấy gió lớn dến như thế tàn phá nhiều thứ, kể cả làm sập nhà và bứng xe cộ ném xuống các kênh đào.”

Bắc Hàn công bố bắn hỏa tiễn thành công
Chính phủ Bình Nhưỡng đã loan báo thực hiện thành công một vụ bắn thử hỏa tiễn tầm trung, một ngày sau khi Nam Hàn cho rằng Bắc Hàn đã bắn và thất bại. Cơ quan quân sự Bắc Hàn cho biết đây là loại hỏa tiễn Hwasong 10 hay còn gọi là Musudan và cho biết nó đã “đáp xuống biển một cách chính xác sau khi bay được 249 dặm.”
Một quan chức của Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn ở Bắc Kinh tên Choe Sonhui lập lại tin này trong một cuộc họp báo và cho hay, “Tất cả chúng tôi đều rất sung sướng. Hỏa tiễn Hwasong 10 đã thành công, tạo niềm tin là rồi ra quốc gia chúng tôi sẽ tự tin trước bất cứ cuộc chiến tranh nguyên tử nào mà Hoa Kỳ phát động. Mỹ luôn đe dọa chúng tôi bằng vũ khí nguyên tử và giờ đây chúng tôi có khả năng đáp trả rồi.”
Hoa Kỳ và Nam Hàn từng cho biết Bình Nhưỡng bắn hai hỏa tiễn tầm trung, cái thứ nhất bay xa 150 cây số, bị xem là một thất bại, và cái thứ nhì bay xa gần 400 cây số.

Mỹ tôn trong dân Anh chọn 'Brexit'
Sau khi dân chúng Anh bỏ phiếu đồng ý rút khỏi khối EU, TT Barack Obama tuyên bố chính phủ Hoa kỳ sẽ tôn trọng ý nguyện này, dù bản thân ông đã đến London vận động chuyện ngược lại vào tháng Tư. Các nhà quan sát nhận thấy ông Obama đang cố gắng làm giảm sự rối loạn của các thị trường tài chinh sau biến cố 'Brexit' khi tuyên bố là “mối quan hệ đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Anh vẫn không thay đổi.”
Ông Obama còn nhấn mạnh là khối EU cần tiếp tục đoàn kết vững mạnh sau chuyện này nhằm “góp phần vào việc ổn định tình hình kinh tế thế giới.” Ông nói, “Nhân dân Anh đã lên tiếng và chúng ta cần tôn trọng ý kiến của họ.”
Ông Obama nói, “Anh Quốc và khối EU vẫn là những đối tác quan trọng đối với Hoa Kỳ, ngay cả khi khối Châu Âu đang có bàn thảo chuyện nội bộ nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của họ và cho cả thế giới.” TT Obama không nói gì đến chuyện Thủ Tướng David Cameron đã tuyên bố từ chức.

Tây Ban Nha muốn quản lý Gibralta chung với Anh
Chính phủ Tây Ban Nha hôm thứ Sáu đã kêu gọi nên để cho Tây Ban Nha và Anh cùng quản lý Gibralta, một lãnh thổ hải ngoại của Anh, sau vụ 'Brexit' gây chấn động thế giới. Khác với cư dân Anh, khoảng 30,000 công dân của Gibralta đã bỏ phiếu “yes,” với tỉ lệ đồng thuận ở lại khối EU lên dến 95.6%.
Quyền Ngoại Trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo tuyên bố là “ngọn cờ của Tây Ban Nha sẽ phất phới bay trên đảo này.”
Tuy chính phủ Anh tuyên bố Gibralta thuộc về Anh từ năm 1713, nhưng vì đảo này nằm ngoài khơi phía nam Tây Ban Nha nên Madrid vẫn không đồng ý với Anh.
Trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại Trưởng Garcia-Margallo nói, “Tôi hy vọng công thức quản trị chung giữa hai nước đối với Gibralta sẽ càng lúc càng rõ rệt và lá cờ Tây Ban nha sẽ tung bay ở Gibralta.”
Anh có một đạo quân trú đóng trên đảo và một căn cứ Hải Quân ở đây. Thực ra chính quyền ở đây đã độc lập về cách quản lý với London, chỉ trừ hai địa hạt là quân sự và ngoại giao mà thôi.

Thụy Sĩ can thiệp nhằm giảm giá cho đồng franc
Sau khi trị giá đồng bảng Anh giảm mạnh, Ngân Hàng Trung Ương Thụy Sĩ vội vã thông báo sẽ can thiệp nhằm làm giảm một cách ép buộc tỉ giá đồng franc Thụy Sĩ để tránh thiệt hại lớn. Các thị trường chứng khoán trên thế giới đều bị ảnh hưởng sau vụ trưng cầu dân ý của Anh Quốc hôm qua với kết quả phe ủng hộ cho 'Brexit' đã thắng và Thủ tướng David Cameron, một người ủng hộ chuyện “ở lại khối EU,” đã tuyên bố từ chức.
Tiếp theo các thị trưởng Nhật Bản và Hong Kong, rồi các thị trưởng châu Âu, thị trường Wall Street đã chứng kiến điểm số S&P 500 và Down Jones giảm đến 2.5%. Các nhà đầu tư cho hay tình trạng suy thoái sẽ kéo dài vì từ vài ngày qua, giới đầu tư đã tung tiền mua cổ phiếu đầy rủi ro và trái phiếu vì họ cứ đinh ninh dân chúng Anh sẽ bỏ phiếu để ở lại khối EU. Albert Brenner, chuyên gia của People's United Wealth Management, cho hay, “Thật là một cú sốc cho tất cả chúng tôi.”

Nhật, Ấn lo âu trước việc Anh rút khỏi EU
Các thị trường tài chính của Châu Á ngay lập tức đã rối loạn khi tin tức về chuyện dân Anh bỏ phiếu rút khỏi khối EU. Tuy giá vàng và tỉ giá đồng yen của Nhật tăng vọt, song các cổ phiếu trên thị trường tài chính Nhật Bản tuột giảm mạnh với chỉ số Nikkei giảm đến 7.9%, tức mức giảm mạnh nhất chỉ trong 24 giờ từ 5 năm qua.
Trước đó tỉ giá cổ phiếu ở Tokyo còn sụt mạnh hơn, đến 8.5%. Tuy Anh không phải là thị trường để hàng xuất cảng của Châu Á đến ồ ạt, song rất nhiều thương gia châu Á lại đầu tư mạnh mẽ vào Anh Quốc.
Tỉ giá cổ phiếu của công ty Hitachi Ltd giảm 10.3%, trong lúc cổ phiếu công ty quảng cáo Dentsu Inc. giảm đến 12.5% và cố phiếu của công ty xe hơi Nissan cũng giảm 8.1% Các lãnh đạo từ Nhật đến Nam Hàn và Ấn Độ tìm cách trấn an các thị trường và các nhà đầu tư khi bảo biến cố ở Anh không ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế của họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT