Thế Giới

Phi Luật Tân lại gởi thư ngoại giao phản đối Trung Cộng

Wednesday, 14/04/2021 - 07:42:26

Các tàu cá Trung Cộng được điều hành bởi dân quân hàng hải, có chiều dài lên đến 60 mét và có thể đánh bắt 1 tấn cá mỗi ngày.


Đội tàu đánh cá Trung Cộng đóng tại đảo san hô Whitsun tại Biển Đông, từng nói là đến đây để “tránh bão.” (National Task Force-West Philippine Sea)
 

 

MANILA - Chính quyền Manila vào thứ Tư đã đưa ra thêm nhiều lời phản đối ngoại giao đối với Trung Cộng, cáo buộc nước này đánh cá trái phép và điều hơn 240 tàu xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Philippines.

Bộ Ngoại Giao Phi Luật Tân cho biết, các thư phản đối được gởi đi vào vài ngày sau khi Manila triệu tập đại sứ Trung Cộng Huang Xilian, để yêu cầu nước này thu hồi đội tàu đang tập trung tại đảo Whitsun ở Biển Đông và tại các vùng đặc quyền kinh tế khác của Philippines.

Theo nhà chức trách Philippines, các tàu cá Trung Cộng được điều hành bởi dân quân hàng hải, có chiều dài lên đến 60 mét và có thể đánh bắt 1 tấn cá mỗi ngày.

Cho đến Chủ Nhật vừa qua, 240 tàu cá Trung Cộng vẫn hoạt động tại nhiều khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, bao gồm cả 9 tàu tại đảo Whitsun.

Tòa đại sứ Trung Cộng ở Manila và Bộ Ngoại Giao Trung Cộng chưa trả lời gì về việc này. Trước đó, các nhà ngoại giao Bắc Kinh từng nói rằng, đảo Whitsun là ngư trường truyền thống của Trung Cộng, đồng thời khẳng định rằng đội tàu cá ở đảo Whitsun không phải là dân quân hàng hải, và đội tàu này đậu tại đảo Whitsun chỉ nhằm để tránh bão.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016 đến nay, Tổng Thống Rodrigo Duterte đã liên tục chỉ trích Hoa Kỳ và tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên, sự lấn chiếm của Trung Cộng tại Biển Đông đang khiến ông Duterte đang lúng túng tìm cách đưa ra phản ứng phù hợp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT