Thế Giới

Phi Luật Tân ngăn chận âm mưu đánh bom sân bay Manila

Tuesday, 02/09/2014 - 02:29:10

MANILA – Nhà chức trách Phi Luật Tân hôm thứ Hai đã chặn đứng một âm mưu nhằm đánh bom xe tại sân bay thủ đô và một trung tâm mua sắm gần đó. Các nhân viên mật vụ của Cơ quan điều tra quốc gia NBI đã tìm thấy các thiết bị nổ tự chế tại một bãi đậu xe ở Phi trường quốc tế Ninoy Aquino,

Phi Luật Tân ngăn chận âm mưu đánh bom sân bay Manila

MANILA – Nhà chức trách Phi Luật Tân hôm thứ Hai đã chặn đứng một âm mưu nhằm đánh bom xe tại sân bay thủ đô và một trung tâm mua sắm gần đó. Các nhân viên mật vụ của Cơ quan điều tra quốc gia NBI đã tìm thấy các thiết bị nổ tự chế tại một bãi đậu xe ở Phi trường quốc tế Ninoy Aquino, còn được gọi là Phi trường quốc tế Manila.

Ba người đàn ông đã bị bắt, và các cuộc điều tra đang được tiến hành. Viên chức phi trường đã được lệnh cảnh giác cao độ. Theo một viên chức NBI, các nghi can đã bị theo dõi trong 1 tháng. “Họ đang gài bom tự chế bên trong các xe hơi tại bãi đậu xe sân bay. Cũng có thể có các mục tiêu khác,” viên chức này nói. Nhà chức trách đã thu được tới 8 trái bom và một khẩu súng từ các nghi can.

Động lực của âm mưu đánh bom hiện chưa rõ, nhưng trong quá khứ các vụ tấn công như vậy ở thủ đô Manila và các khu vực lân cận tại Phi Luật Tân phần lớn bị quy trách nhiệm cho các phiến quân Hồi giáo từ nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với al-Qaeda.

Ukraine tuyên bộ đụng độ với quân Nga ở miền Đông

KIEV – Hôm Thứ Hai, Bộ Quốc Phòng Ukraine tuyên bố quân đội của họ đang phải đối đầu với một số xe tăng Nga tại thành phố Lugansk, trong cuộc giao tranh ác liệt gần một sân bay tại đây. Ngoài ra, Kiev còn cáo buộc nhiều nhóm quân nhân Nga đang tiến vào các thành phố lớn trong vùng Lugansk. Tuy nhiên, ngoại trưởng Nga tiếp tục bác bỏ cáo buộc này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov còn nói rằng, việc yêu cầu phe ly khai phải đầu hàng là điều không thực tế. Và ông tin rằng Hoa Kỳ và EU trước tiên nên yêu cầu Kiev ngừng việc sử dụng vũ khí hạng nặng chống lại dân thường.

Sau một thời gian liên tục bị quân chính phủ đẩy lùi, trong những ngày qua, phe ly khai tại miền Đông Ukraine đã bắt đầu chiếm lại được những vùng đất rộng lớn, trong khi Kiev cáo buộc rằng các cuộc tấn công này được hỗ trợ bởi một lực lượng binh sỹ và vũ khí lớn chưa từng có từ Nga.

Trong ngày Chủ Nhật, các cuộc đụng độ diễn ra tại sân bay thành phố Donetsk. Phe ly khai tuyên bố 2 trung đội lính Ukraine đã đầu hàng. Ngoài ra, cũng có thông tin về một vụ tấn công vào tàu tuần tra của Ukraine trên biển Azov trong đêm Chủ Nhật.

Hầm rượu vang lâu đời nhất thế giới

ISRAEL - Năm 2013, trong một lần khai quật tại cung điện của người Canaanite sống ở Israel, các nhà khoa học phát hiện 40 bình rượu lớn, có hình dạng giống nhau, trong một căn phòng kín nằm ở phía tây của sân trung tâm. Các cuộc nghiên cứu tiếp theo từ đó đến nay cho thấy, các bình gốm này đều chứa hợp chất hóa học của rượu vang. Nhóm chuyên gia cũng phát hiện ra những khác biệt tinh tế về thành phần của rượu, bao gồm mật ong, nhựa cây, và có thể có cả bạc hà, cây mía và quế.

Quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ rượu vang có vai trò quan trọng trong đời sống của người dân sống ở vùng Địa Trung Hải và Cận Đông trong thời đại đồ đồng (từ năm 1900 đến năm 1600 trước Công Nguyên). Tuy nhiên cho đến nay, có rất ít bằng chứng khảo cổ về rượu vang trong giai đoạn này.

Theo nhóm nghiên cứu, việc phát hiện hương liệu trong rượu cho thấy, từ lâu con người đã có hiểu biết tinh tế về thực vật và kỹ năng cần thiết để sản xuất ra loại thức uống phức tạp, ngon miệng, dễ bảo quản. Phát hiện này cũng giúp tìm hiểu rõ hơn về nghề trồng nho cổ đại và nền kinh tế thịnh vượng của người Canaanite.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT