Hoa Kỳ

Phi Luật Tân phá hủy năm tấn ngà voi

Saturday, 22/06/2013 - 11:24:44

Hành động này xảy ra sau khi tạp chí National Geographic xác định Phi Luật Tân là nước từ lâu có vấn đề buôn bán ngà voi.

Ngà voi sắp bị xe xúc đất phá nát tại Quezon City. (Hình: Getty Images)


QUEZON – Vào sáng thứ Sáu vừa qua tại Công Viên và Trung Tâm Động Vật Hoang Dã Ninoy Aquino, ở thành phố Quezon, chính phủ Phi Luật Tân đã cho mấy chiếc xe ủi lô nghiền nát năm tấn ngà voi bất hợp pháp đã bị tịch thu.
Ban đầu chính phủ dự định đốt một số nhỏ ngà voi mà thôi, nhưng các nhóm môi trường địa phương chỉ trích rằng đốt ngà như vậy là gởi đi một thông điệp sai lầm và làm bốc lên quá nhiều khói.
Số lượng ngà voi này có giá trị khoảng $6.5 triệu Mỹ kim. Việc phá hủy số ngà này làm cho Phi Luật Tân trở thành nước tiêu thụ ngà voi đầu tiên trên thế giới phá hủy trữ lượng ngà voi quốc gia.
Hành động này xảy ra sau khi tạp chí National Geographic xác định Phi Luật Tân là nước từ lâu có vấn đề buôn bán ngà voi.
Mundita Lim, giám đốc Nha Đặc Trách Các Khu Vực Được Bảo Vệ và Động Vật Hoang Dã Cục (PAWB) của Bộ Môi Trường và Tài Nguyên Phi Luật Tân, nói, “Việc tiêu hủy các mặt hàng này hy vọng sẽ mang lại lời nhắn của Phi Luật Tân trên khắp thế giới rằng nước này có thái độ nghiêm chỉnh và sẽ không dung thứ cho việc buôn bán trái phép thú hoang, và lên án việc liên tục giết hại voi để buôn bán ngà voi bất hợp pháp.”
PAWB tiêu diệt tất cả các ngà voi do cơ quan sở hữu, ngoại trừ 106 chiếc ngà sẽ được trả về Kenya và một vài chiếc được giữ lại cho công tác đào tạo, thực thi công lực, và cho những mục đích giáo dục.
Các viên chức quan thuế Phi tịch thu 7.7 tấn ngà voi lậu vào năm 2005, và 5.4 tấn ngà trong năm 2009. Nhưng một cuộc kiểm tra kế toán sau đó tiết lộ rằng quan thuế đã “thất thoát” gần sáu tấn ngà voi trong số này, một hành động đáng nghi ngờ đến nỗi PAWB đã kiện cơ quan này.
Quan thuế Phi đã nộp số ngà tịch thu năm 2009 cho PAWB. Chẳng bao lâu PAWB phát giác một người nào đó đã đột nhập vào kho của cơ quan này và lấy cắp hơn 1.7 tấn ngà voi. Thậm chí kẻ trộm còn dùng ngà nhựa để đánh tráo ngà thật.
Kể từ năm 1989, khi Tổng Thống Daniel Arap Moi của Kenya, với ông Richard Leakey giám đốc Cơ Quan Động Vật Hoang Dã đứng bên cạnh, đã châm lửa đốt 13 tấn ngà voi, thì việc phá hủy ngà voi là một trong những hành vi được công nhận nhất trên thế giới của sự thách thức đối với nạn tàn sát voi và buôn bán ngà voi.
Lấy cảm hứng từ hình ảnh của ngà voi bốc cháy, trong cùng năm ấy các bên tham gia Công Ước Buôn Bán Quốc Tế Các Loài Lâm Nguy (CITES) đã thông qua một lệnh toàn cầu cấm buôn bán ngà voi quốc tế.
Lệnh cấm đã đem lại hiệu quả. Số lượng voi trong khu vực chủ chốt đang trên đường phục hồi.
Theo các quan chức chính phủ Phi cho biết, ngà voi được đem lén vào đây từ các nước Phi Châu như Kenya, Tanzania, Zambia, và Uganda.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT