Thế Giới

Phi Luật Tân phản đối Trung Cộng xây dựng trên bãi cạn

Saturday, 25/03/2017 - 09:01:58

Bộ Trưởng Tư Pháp Vitaliano Aguirre nói với các phóng viên rằng Manila sẽ nộp một đơn khiếu nại chống lại kế hoạch của Bắc Kinh định lắp đặt một trạm radar ở Scarborough Shoal.


Phi cơ bay gần bãi cạn Scarborough.



MANILA - Phi Luật Tân dự tính đưa ra một lời phản đối kịch liệt chống lại Trung Quốc, sau khi Trung Quốc loan báo công việc chuẩn bị cho một trạm theo dõi môi trường, trên một bãi cạn bị tranh chấp ở Biển Đông.
Cách đây năm năm, Trung Quốc bắt đầu phong tỏa bãi ạn Scarborough Shoal. Đây là một mỏm đá nhô lên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của Phi Luật Tân. Hoa Kỳ đã cảnh cáo Bắc Kinh về công việc khai khẩn đất đai ở đó.

Bộ Trưởng Tư Pháp Vitaliano Aguirre nói với các phóng viên rằng Manila sẽ nộp một đơn khiếu nại chống lại kế hoạch của Bắc Kinh định lắp đặt một trạm radar ở Scarborough Shoal.

Phi Luật Tân sẽ có hành động cần thiết để bênh vực và bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của đất nước, trong các đường biên giới biển đang bị tranh chấp. Phát ngôn viên của Tổng Thống Ernesto Abella cho biết như vậy trong một văn bản.

Ông nói, “Tổng Thống Rodrigo Duterte đã nhiều lần khẳng định rằng Phi Luật Tân không từ bỏ những lời tuyên bố chủ quyền và những quyền lợi của họ trong khu vực ấy.”

Vị thị trưởng phụ trách quản trị các hòn đảo và các rạn san hô ở Biển Đông, mà Trung Quốc đang kiểm soát, trong tuần qua nói rằng công việc chuẩn bị đang được dự trù trong năm nay, để xây dựng các trạm theo dõi trên một số hòn đảo.

Hôm Chủ Nhật khi được hỏi về phản ứng của ông đối với tin tức về một trạm radar được xây trên bãi cạn Scarborough, ông nói, “Chúng tôi không thể ngăn chặn được Trung Quốc.”
Ông cũng nói rằng không cần có chiến tranh với Trung Quốc
Cho đến cuối năm ngoái, Trung Quốc đã có từ hai đến ba chiếc tàu phòng vệ duyên hải canh gác bãi cạn ấy, và ngăn chặn không cho dân Phi Luật Tân khai thác những nguồn cá cá rộng lớn của họ. Trong năm ngoái, một tòa án quốc tế phán quyết rằng Bắc Kinh vi phạm các quyền lợi của Manila, và không có quốc gia nào chiếm độc quyền đánh cá ở đó.

Tuy nhiên, cách chỉ mấy ngày sau khi ông Duterte đi thăm Trung Quốc, và báo trước một kỷ nguyên mới của các mối quan hệ, người Phi Luật Tân trở lại đánh cá ở rìa của bãi cạn ấy, mà không bị tàu thuyền Trung Quốc cản trở

Ông Aguirre nói rằng Phi Luật Tân sẽ nối lại những mối quan hệ mạnh mẽ với Washington, trước hành động hung hăng của Trung Quốc ở vùng bãi cạn, cách 124 hải lý từ bờ biển gần nhất của đảo Luzon
Ông nói với các phóng viên, “Trên thực tế, chúng tôi đang tăng cường mối quan hệ với Hoa Kỳ.”
Trong tháng qua, cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Perfecto Yasay nói rằng Mỹ đã ngăn Trung Quốc bồi đắp bãi cạn Scarborough Shoal. Các phân tích gia an ninh coi đó một đường ranh giới hạn, mà nếu vượt qua thì có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trung Quốc đã đặt hỏa tiễn và radar trên mấy hòn đảo trong số bảy hòn đảo nhân tạo của họ, ở một phần khác của Biển Đông. Đây là một vùng biển chiến lược mà Brunei, Mã Lai, Phi Luật Tân, Đài Loan, và Việt Nam, đều tuyên bố chủ quyền.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT