Thế Giới

Phi Luật Tân phê chuẩn luật tự trị cho cộng đồng Hồi giáo

Friday, 27/07/2018 - 12:37:22

Ông Murad nói, luật mới, có tên là luật Bangsamoro Organic, được phần lớn người dân ủng hộ, sẽ khiến các nhóm cực đoan nước ngoài khó thành lập liên minh và khó chiêu dụ thành viên.

MANILA - Tổng Thống Rodrigo Duterte hôm thứ Năm đã phê chuẩn đạo luật cho phép cộng đồng thiểu số Hồi giáo ở miền nam quốc gia được chuyển dần từng bước thành khu vực tự trị vào năm 2022. Đây được coi là quyết định quan trọng của Manila, nhằm đối phó với chủ nghĩa cực đoan và xoa dịu các phong trào đòi ly khai vốn đã kéo dài gần nửa thế kỷ qua.
Ông Ebrahim Murad, chủ tịch tổ chức đòi ly khai MILF, nói rằng đạo luật mới sẽ giúp đưa các nhóm ly khai quay lại chính trường, và xóa bỏ các nguy cơ bạo động như vụ phiến quân Hồi giáo chiếm đóng thành phố Marawi vào năm ngoái. Ông Murad nói, luật mới, có tên là luật Bangsamoro Organic, được phần lớn người dân ủng hộ, sẽ khiến các nhóm cực đoan nước ngoài khó thành lập liên minh và khó chiêu dụ thành viên.
Khu vực Bangsamoro bao gồm một phần của đảo Mindanao, hòn đảo lớn thứ 2 của Philippines, và một chuỗi khoảng hơn 20 hòn đảo nhỏ ở vùng phía tây, nơi nổi tiếng với nạn hải tặc và các băng đảng. Theo ước tính, khoảng 5 triệu người Hồi giáo đang sống trong khu vực này, nơi có tỷ lệ việc làm, thu nhập, giáo dục, và phát triển kinh tế thấp nhất nước. Đạo luật mới sẽ tạo ra Vùng tự trị Bangsamoro trên đảo Mindanao giành cho người Hồi giáo, theo lời hứa của chính phủ với phe ly khai, nhằm xóa bỏ tình trạng bạo lực vốn đã khiến hơn 120,000 người thiệt mạng và 2 triệu người mất nhà cửa. Đảo Mindanao sẽ vẫn được đặt trong tình trạng thiết quân luật cho tới cuối năm nay, để ngăn chận mọi nỗ lực tái lập nhóm của các tổ chức thân Nhà Nước Hồi Giáo.

Ngoại Trưởng Trung Quốc sắp thăm Malaysia
KUALA LUMPUR - Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp gỡ Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohamad vào thứ Ba tới, sau một loạt các cuộc đối thoại ngoại giao gần đây giữa 2 nước. Chuyến thăm của ông Vương sẽ là cuộc họp đầu tiên của Thủ Tướng Mahathir với 1 viên chức cao cấp của Trung Quốc, kể từ khi chính trị gia 93 tuổi này quay lại chính trường Malaysia lần thứ 2, sau chiến thắng bất ngờ trước cựu Thủ Tướng Najib Razak trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 5. Các nguồn tin trong chính phủ Malaysia cho biết, ông Vương ghé thăm Kuala Lumpur trước khi lên đường tới Singapore để dự hội nghị với ngoại trưởng các nước Asean.
Ông Vương dự kiến sẽ gặp Thủ Tướng Mahathir, Ngoại Trưởng Saifuddin Abdullah, và sẽ ăn tối với các thành viên Hội đồng cố vấn Malaysia. Hội đồng này được Thủ Tướng Mahathir thành lập ngay sau khi đắc cử, để hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực. Giới quan sát đã chú ý theo dõi các hoạt động ngoại giao giữa Trung Quốc và Malaysia kể từ sau cuộc bầu cử của quốc gia Đông Nam Á, do Thủ Tướng Mahathir được cho là sẽ thay đổi đáng kể so với chính sách thân Trung Quốc của người tiền nhiệm. Cựu Thủ Tướng Najib, hiện đang đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng, đã đẩy mạnh quan hệ với Bắc Kinh trong những năm cuối nhiệm kỳ, và là người ủng hộ mạnh mẽ cho Sáng kiến Vành đai và Con đường của Chủ Tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, chính phủ mới của Thủ Tướng Mahathir trong tháng 7 đã đình chỉ nhiều dự án của Trung Quốc, với tổng trị giá $23 tỷ Mỹ kim, vì cho rằng các dự án này quá tốn kém.

Hơn 700 di dân nhập lậu vào lãnh thổ Tây Ban Nha
CEUTA - Hàng trăm người di cư mang vũ khí đã phá vỡ hàng rào biên giới ở Ceuta, một trong hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Lực lượng Phòng vệ dân sự Ceuta hôm thứ Năm cho biết, hơn 700 di dân đã gây bạo động và phá hàng rào biên giới, và ít nhất 602 người trong số họ đã vượt qua hàng rào. Các thiện nguyện viên và Hội Hồng Thập Tự cho biết, 132 người di cư bị thương và 11 người phải nhập viện. Vài người trong số họ bị dây thép gai cắt trong lúc cố gắng leo qua, những người khác bị gãy xương.
Cuộc bạo động cũng khiến 15 binh sĩ bị thương. Một số bị phỏng khi người nhập cư tấn công họ bằng súng phun lửa tự chế khi bị bắt. Người di dân cũng chống trả binh sĩ canh gác bằng gậy gộc, vôi sống và thậm chí cả phân. Truyền thông Tây Ban Nha dẫn lời cảnh sát cho biết, sự việc hôm thứ Năm là một trong những "vụ đột nhập đông đảo và bạo lực nhất" của người tị nạn trong những tháng gần đây.
Ceuta và Melilla là hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Thành phố là trung tâm của những người di cư châu Phi đang nỗ lực tiếp cận châu Âu. Hơn 19,000 người đã vào Tây Ban Nha tính từ đầu năm nay, theo số liệu của Tổ chức Di dân quốc tế. Di dân đã từng nhiều lần cố gắng xâm nhập vùng lãnh thổ Tây Ban Nha, bằng cách xông qua hàng rào biên giới có dây kẽm gai. Những cuộc đụng độ thường dẫn đến thương tích cho cả người tị nạn và cảnh sát.

Ấn Độ tuyên án tử hình 2 cảnh sát tra tấn chết người
KERALA - Vụ án dai dẳng suốt 13 năm đã kết thúc bằng bản án tử hình dành cho 2 cảnh sát cấp cao ở bang Kerala, phía nam Ấn Độ. Một tòa án đặc biệt ở Kerala hôm thứ Tư đã kết án tử hình 2 cảnh sát, vì tội tra tấn đến chết Udaykumar, 26 tuổi. Họ còn nhận 3 năm tù vì tội che giấu vụ giết người. Một cảnh sát khác liên quan đến vụ án cũng bị kết tội, nhưng người này đã chết trước khi bản án được công bố. "Thần thánh đã nghe thấy lời cầu nguyện của một người mẹ,” theo lời bà Prabhavathi Amma, mẹ nạn nhân, người đã đòi công lý suốt 13 năm cho con trai.
Anh Udaykumar, người làm công ăn lương theo ngày, bị bắt vào ngày 27 tháng 9, 2005 vì bị nghi là kẻ trộm, sau khi cảnh sát phát hiện anh mang theo số tiền 4,000 rupee ($58 Mỹ kim) tại một công viên ở thành phố Trivandrum. Cảnh sát tịch thu số tiền và thả Udaykumar, nhưng anh không chịu đi vì đã hứa mua cho mẹ một món quà nhân dịp Onam - lễ hội thu hoạch được tổ chức hàng năm ở bang. Tối hôm đó, Udaykumar được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đã tử vong. Các bác sĩ khám nghiệm tử thi phát hiện nội tạng nạn nhân bị tổn hại nghiêm trọng do bị tra tấn.
"Chúng đã giết con tôi trong lễ hội Onam 13 năm trước. Bây giờ chúng sẽ phải trải qua lễ hội Onam trong tù,” bà Prabhavathi nói. "Ngày hôm đó con tôi đi làm và tôi đã chờ suốt đêm nhưng nó không về. Sự chờ đợi công lý của tôi đã kết thúc vào hôm nay. Tôi hy vọng những nạn nhân như con tôi cũng sớm giành được công lý,” bà nói thêm.

Venezuela xóa 5 số 0 trên tờ tiền vì lạm phát quá cao
CARACAS - Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro hôm thứ Tư cho biết sẽ xóa 5 số 0 trên đồng bolivar, thay vì 3 như kế hoạch ban đầu. “Việc đổi tiền sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 8,” ông Maduro nói trên một chương trình TV. Để đối phó lạm phát được dự báo lên tới 1 triệu phần trăm vào năm nay, 5 số 0 trên tờ tiền sẽ được xóa bỏ, thay vì 3 như kế hoạch công bố hồi đầu năm. Các tờ tiền mới sẽ được phát hành vào tháng tới.
Ông Maduro cũng cho biết kế hoạch này sẽ gắn chặt đồng bolivar vào loại tiền ảo phát hành gần đây – đồng petro. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết. Giới chuyên gia tiền ảo cho, rằng đồng petro không có độ tin cậy cao, do thị trường không tin tưởng vào chính phủ Venezuela và chính sách quản lý tại đây. Ban đầu, chính phủ Venezuela dự định xóa 3 số 0 trên tờ tiền, bắt đầu từ tháng 6. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn lại, do lãnh đạo ngân hàng trong nước cho rằng hệ thống tài chính chưa sẵn sàng.
Venezuela có lượng dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, giá dầu giảm khiến nước này chìm trong khủng hoảng từ năm 2014. Cuộc khủng hoảng khiến Venezuela không thể duy trì hệ thống trợ giá và kiểm soát giá cả như trước đây. Hậu quả là lạm phát ngày càng tăng, nội tệ mất giá và tình trạng thiếu nhu yếu phẩm diễn ra tràn lan. Giá hàng tiêu thụ tại Venezuela đã tăng hơn 47,000% năm nay, theo số liệu từ Quốc Hội nước này. Tuần này, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF cũng dự báo lạm phát tại Venezuela có thể chạm 1 triệu phần trăm năm nay, tương đương khủng hoảng tại Đức năm 1923 và Zimbabwe cuối những năm 2000.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT