Thế Giới

Phi Luật Tân, Trung Cộng chỉ trích lẫn nhau về việc xây dựng ở Biển Đông

Sunday, 29/03/2015 - 09:32:17

"Công việc sửa chữa này không thể nào so sánh được với những hoạt động cải tạo đất quy mô lớn của Trung Quốc, vốn không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn gây ra những căng thẳng khu vực không cần thiết," phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Charles Jose nói với báo chí tại Manila.

Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Google Earth)


MANILA – Cuối tuần qua chính quyền Manila bác bỏ mối quan tâm của Bắc Kinh về kế hoạch tu bổ các cơ sở quân sự của Phi Luật Tân trên Biển Đông, đồng thời chỉ trích hoạt động bồi đắp quy mô lớn của Trung Cộng tại vùng biển đang có tranh chấp này.
"Công việc sửa chữa này không thể nào so sánh được với những hoạt động cải tạo đất quy mô lớn của Trung Quốc, vốn không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn gây ra những căng thẳng khu vực không cần thiết," phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Charles Jose nói với báo chí tại Manila.
"Tuyên bố gần đây của Trung Quốc bày tỏ quan tâm quanh kế hoạch của Phi Luật Tân sẽ không làm chúng tôi phân tâm trước những vấn đề thực sự trên Biển Đông, nơi có tuyên bố đường 9 đoạn phi pháp của Trung Quốc," ông Charles nói thêm.
Bắc Kinh đã ngang nhiên vạch ra phạm vi chủ quyền của Trung Cộng trên các bản đồ bằng cái gọi là đường 9 đoạn, bao trọn 90% trong tổng diện tích 3.5 triệu km2 của Biển Đông. Phi Luật Tân cùng các nước mà Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng lấn kiên quyết phản đối đường 9 đoạn.
Trong tuần, phát ngôn viên Hoa Xuân Doanh của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh này "đặc biệt quan tâm" về việc Phi Luật Tân tuyên bố tiếp tục sửa chữa một đường băng Đảo Thị Tứ.
Đảo Thị Tứ rộng khoảng 37 hecta, là đảo có diện tích lớn thứ nhì trong số hàng trăm đảo và bãi san hô ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phi Luật Tân và Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền tại đây.
Bà Hoa chỉ trích rằng hành động của Manila không chỉ "vi phạm chủ quyền Trung Quốc" mà còn cho thấy "sự đạo đức giả" của Phi Luật Tân. Bà kêu gọi Phi Luật Tân rút lực lượng khỏi đảo.
Phi Luật Tân đã ngưng hoạt động xây dựng tại Thị Tứ từ năm ngoái do lo ngại ảnh hưởng đến vụ kiện Trung Quốc ở tòa án quốc tế. Tuy nhiên, hôm 26/3, Ngoại trưởng Phi Luật Tân Albert del Rosario thông báo kế hoạch trên và khẳng định các hoạt động, trong đó có sửa chữa đường băng, không vi phạm Tuyên Bố Về Quy Tắc Ứng Xử của các bên trên Biển Đông vì không làm thay đổi hiện trạng ở khu vực xảy ra tranh chấp chủ quyền.
Trung Quốc gần đây cũng đang gia tăng hoạt động bồi đắp và cải tạo đất trên các đá ở Biển Đông. Hoạt động cải tạo được cho là đang diễn ra ở tất cả 7 rạn san hô mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Ông del Rosario cáo buộc nỗ lực này của Trung Quốc nhằm gây khó khăn tòa án quốc tế. Tòa dự kiến đưa ra phán quyết cho vụ kiện của Phi Luật Tân vào đầu năm sau. Bà Hoa lặp lại rằng Trung Quốc sẽ không tham gia vụ kiện.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT