Thế Giới

Phi thuyền Nhật hạ cánh xuống tiểu hành tinh cổ xưa

Friday, 22/02/2019 - 08:48:31

Nhóm dự án tại JAXA từng lên kế hoạch hạ cánh xuống tiểu hành tinh vào tháng 10, nhưng hoãn lại vì hình ảnh gởi về cho thấy bề mặt Ryugu gồ ghề hơn dự tính.

TOKYO - Tàu thăm dò Hayabusa 2 của Nhật đã hạ cánh thành công lên tiểu hành tinh cổ xưa Ryugu lúc chiều thứ Năm. Dữ liệu truyền về cho thấy con tàu đã đổi hướng và vận tốc, chạm xuống bề mặt tiểu hành tinh, theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA).
Trung tâm điều khiển nhận được dữ liệu cho thấy Hayabusa 2 vẫn hoạt động tốt, ông Chisato Ikuta, phát ngôn viên JAXA, cho biết. Theo kế hoạch, khi hạ cánh xuống Ryugu, con tàu phải bắn một viên đạn để khuấy động vật chất trên bề mặt, sau đó lấy mẫu đất đá mang về Trái Đất. Tiểu hành tinh này được cho là chứa nhiều nước và vật chất hữu cơ từ khoảng 4.6 tỷ năm trước, khi hệ Mặt Trời mới hình thành.
Hayabusa 2 cần thu thập 10 gram đất đá vụn bằng dụng cụ đặc biệt gọi là "ống lấy mẫu.” Số mẫu vật này sẽ được bảo quản trên tàu đến khi nó quay về, dự kiến đáp xuống Woomera, Nam Úc, vào năm 2020. Hayabusa 2 đến gần Ryugu vào tháng 6 năm ngoái, sau hành trình kéo dài hơn 3 năm ngoài không gian. Nhóm dự án tại JAXA từng lên kế hoạch hạ cánh xuống tiểu hành tinh vào tháng 10, nhưng hoãn lại vì hình ảnh gởi về cho thấy bề mặt Ryugu gồ ghề hơn dự tính.
Ryugu thuộc nhóm thiên thể hình thành từ thời kỳ đầu của hệ Mặt Trời. "Ryugu là phần vật chất không bị gom vào để tạo nên các hành tinh. Chúng tôi muốn nghiên cứu tiểu hành tinh này vì nó cho thấy vật chất sơ khai như thế nào,” ông John Bridges, giáo sư khoa học hành tinh tại Đại học Leicester, giải thích. Một số vật chất tương tự từng rơi xuống Trái Đất dưới dạng thiên thạch, nhưng bị vỡ và cháy trong khí quyển. Chúng cũng nhanh chóng nhiễm bẩn khi lao xuống mặt đất. Trong khi đó, mẫu đất đá do Hayabusa 2 mang về sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu thiên thạch dạng nguyên sơ.


Gia súc diễn hành tại Pháp trước hội chợ nông nghiệp
PARIS - Bò và cừu đến từ các khu vực miền núi của Pháp đã diễn hành trong công viên Buttes Chaumont ở phía đông bắc Paris vào thứ Sáu, mang đến cho mọi người một số cái nhìn đầu tiên về hội chợ nông nghiệp thường niên sắp sửa khai mạc vào cuối tuần.
Cuộc diễn hành có các gia súc, gia cầm, đoạt giải cao tại các vùng Pyrenees, Alps, Massif Central, Corsica và Vosges, nơi nông nghiệp có vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương. Một số cheese và thịt từ các vùng núi của Pháp rất nổi tiếng, có cả thương hiệu riêng cho xuất xứ của chúng, như loại cheese Roquefort và Reblochon, và thịt bò Aubrac hoặc Salers.
Tại Pháp, các gia súc được sống ngoài trời trong một thời gian dài trong năm, ăn cỏ và thức ăn nông trại. Điều kiện sống như vậy góp phần giúp các sản phẩm thịt và sữa của Pháp có phẩm chất rất cao. Theo nông dân nuôi cừu Martine Fiolet, từ Saint-Beaulize, miền Nam nước Pháp, việc chăn thả gia súc góp phần cân bằng sinh thái, và chính phủ cần thiết lập cầu nối giữa cư dân nông thôn và thành thị, cũng như giữa nông dân và các nhà hoạt động sinh thái.
Rất nhiều nông dân đã tham gia hội chợ nông nghiệp thường niên, nơi trưng bày các sản phẩm của ngành nông nghiệp của Pháp. Hội chợ Salon de l'Agriculture sẽ mở cửa cho công chúng từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 tại Paris.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT