Hoa Kỳ

Phi trường LAX điều tra vụ nhân viên lấy trộm hành lý của khách

Thursday, 27/03/2014 - 10:24:48

Khi hành lý được chuyển xuống từ băng chuyền tại phi trường quốc tế Los Angeles, số va-ly và túi xách này sẽ được tập trung trong một thời gian ngắn tại một khoảng sân rộng, để nhân viên phi trường phân chia chúng lên các chuyến bay đến khắp nơi trên thế giới.



Khu vực sân bay quốc tế Tom Bradley là 1 trong 2 nơi xảy ra các vụ trộm hành lý.
 
LOS ANGELES, California – Khi hành lý được chuyển xuống từ băng chuyền tại phi trường quốc tế Los Angeles, số va-ly và túi xách này sẽ được tập trung trong một thời gian ngắn tại một khoảng sân rộng, để nhân viên phi trường phân chia chúng lên các chuyến bay đến khắp nơi trên thế giới. Và chính tại khâu này, một số nhân viên phân loại hành lý đã tổ chức nên 1 trong những vụ trộm tài sản lớn nhất trong lịch sử phi trường LAX.

Trong suốt nhiều tháng, các nhân viên này đã lục lọi hành lý để lấy trộm những vật phẩm đáng giá. “Mọi thứ có giá trị – như đồ điện tử, trang sức, và những món nhỏ gọn dễ lấy – đều bị trộm mất,” theo lời Cảnh Sát Trưởng LAX Pat Gannon. “Họ mở hành lý rất nhanh, lục soát sơ qua, rồi bỏ túi những món đồ giá trị.”

Một lực lượng hỗn hợp gồm cảnh sát phi trường và cảnh sát Los Angeles đã lục soát phi trường và nhà của một số nghi can vào tối Thứ Tư, và bắt giam 14 người trong quá trình thu thập bằng chứng. Sáu người đã khác cũng đã bị bắt trước đó, và nhà chức trách cho rằng, có khoảng 25 người đã tham gia vào đường dây trộm cắp này.

Cảnh sát cho biết, các nhân viên đã đem những đồ vật mà họ trộm được về nhà, sau đó bán lại, đôi khi rao bán qua trang web rao vặt Craigslist. Viên chức phi trường LAX vẫn đang tìm cách xác định xem đường dây này đã hoạt động bao lâu, và giá trị chính xác của những tài sản bị lấy cắp. Cảnh sát nghi ngờ rằng có thể hàng ngàn đồ vật đã bị lấy trộm.

Việc lấy trộm hành lý là vấn đề nhức đầu của nhiều phi trường trên khắp nước. Vào năm 2007, 11 nhân viên LAX bị cáo buộc đã lấy trộm đồ vật của hành khách, bao gồm cả một chiếc đồng hồ trị giá $100,000 Mỹ kim của cô Paris Hilton – cô tiểu thư nổi tiếng của tập đoàn Hilton, sở hữu chuỗi khách sạn sang trọng bậc nhất Hoa Kỳ.

Ông Gannon nói rằng, trong năm 2013, số vụ trộm cắp tại LAX đã tăng 37%, phần lớn trong số này là do hành khách bất cẩn, nhưng cũng có những vụ do nhân viên phân loại hành lý gây ra. LAX kiểm tra và phân loại khoảng 23 triệu túi hành lý mỗi năm.

Sự việc này đã khiến nhiều người chú ý đến cách phi trường LAX quản lý nhân viên. Tháng trước, 2 nhân viên làm việc trên mặt đất đã bị kết tội về việc đặt 2 trái bom bằng đá khô trong toilet nhân viên và trên khu vực phi đạo. Những người này được thuê mướn bởi 1 công ty tư nhân có hợp đồng với phi trường.

Các cuộc điều tra hiện nay của cảnh sát đang tập trung vào công ty Menzies Aviation, nhà cung cấp dịch vụ cho nhiều phi trường trên khắp thế giới. Cảnh sát chú ý đến công ty này sau khi nhận thấy số vụ mất cắp tăng vọt tại 2 cổng sân bay có dùng dịch vụ của Menzies, bao gồm cổng sân bay quốc tế Tom Bradley, và cổng sân bay số 4.

Về phần mình, công ty Menzies giải thích rằng sự việc này chỉ liên quan đến 1 nhóm nhỏ nhân viên, vì mọi nhân viên của họ đều được kiểm tra hồ sơ kỹ càng với cảnh sát. Những người từng phạm trọng tội, hay những tội nhẹ nhưng nghiêm trọng, đều không được tuyển dụng. Công ty này hiện đang có gần 45,000 nhân viên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT