Thế Giới

Phiến quân Hồi dọa chặt đầu thêm 2 con tin

Thursday, 16/06/2016 - 09:59:57

Abbu Sayyaf là tổ chức cực đoan Hồi giáo được thành lập vào thập niên 1990, là nhóm chịu trách nhiệm đánh đám một chiếc phà chở khách vào năm 2004 khiến 116 hành khách tử thương. Nhóm này đã thề trung thành với IS và thường tổ chức bắt cóc người ngoại quốc ở Philippines để đòi tiền chuộc mạng.

Nhóm Hồi giáo Abbu Sayyaf hoạt động ở miền nam Phi Luật Tân có liên hệ với IS vừa lên tiếng sẽ chặt đầu thêm hai con tin nữa, một người là công dân Na Nuy và người kia là một phụ nữ Philippines, nếu như chúng không nhận được số tiền đòi chuộc mạng lên đến $13 triệu đô la.
Lời đe dọa được đưa ra sau khi bọn này hành hình dã man hai công dân Canada là Robert Hall và John Ridsdel, cũng vì chính phủ Canada từ chối không trả tiền chuộc mạng cho họ. Hai nạn nhân hiện nay tên Kjartan Sekkingstad và Filipina Maritesse Flor, cũng cùng bị bắt với hai nạn nhân Canada nói trên vào ngày 21 tháng 9 năm 2015 tại khu nghỉ ngơi trên đảo Samal Island.
Abbu Sayyaf là tổ chức cực đoan Hồi giáo được thành lập vào thập niên 1990, là nhóm chịu trách nhiệm đánh đám một chiếc phà chở khách vào năm 2004 khiến 116 hành khách tử thương. Nhóm này đã thề trung thành với IS và thường tổ chức bắt cóc người ngoại quốc ở Philippines để đòi tiền chuộc mạng.

Hộp đen của chuyến bay EgyptAir bị hư hại
Xác của chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không EgyptAir rơi ở Địa Trung Hải tan nát dưới đáy biển và người ta mới khám phá là hộp đen của phi cơ đã bị hư hỏng. Đó là lời loan báo của ủy ban điều tra tai nạn của Ai Cập cho hay hôm thứ Năm.
Ủy ban này cho hay “chiếc hộp đen bị hư hỏng, vì thế tiến trình thu hồi sẽ phải diễn ra một cách cẩn thận qua nhiều giai đoạn.”
Ủy ban nói rằng một chiếc tàu dò tìm đã thu được bộ phận memory của chiếc hộp đen, vốn là phần quan trọng nhất, ghi lại tiếng nói sau cùng trong buồng lái khi chuyến bay 804 với 66 người trên máy bay lâm nạn vào ngày 19 tháng 5.
Cho đến nay lý do chính xác vì sao chuyến bay từ Paris đi Cairo lại bị tai nạn như thế chưa rõ. Được biết hộp đen của máy bay đã được chuyển về thành phố Alexandra của Ai Cập để nghiên cứu. Chiéc máy bay đã vỡ tan thành nhiều mảnh dưới đáy Địa Trung Hải.

Iraq khó còn nguyên vẹn dù IS bị đẩy lui
Iraq nên được chia làm ba phần, mỗi phần nên giao cho người Shi'ites, người Sunni và người Kurd cai quản, nhằm tránh những vụ xung đột tương tàn giữa các cộng đồng này với nhau, sau khi dẹp được IS Đó là ý kiến của một viên chức lãnh đạo người Kurd đưa ra hôm thứ Năm. Quân đội Iraq đã lấy lại vài thành phố do nhóm IS chiếm và đang tiến về tái chiếm Mosul, thành phố lớn nhất bị IS chiếm giữ ở Iraq.
Nếu Mosul được quân đội Iraq lấy lại, xem như nhóm IS đã đại bại ở quốc gia này. Nhưng ngay cả trong viễn ảnh như thế, cuộc nội chiến sắc tộc và tôn giáo ở Iraq vẫn tiếp diễn, không có lối thoát. Bất mãn và tình trạng tham những vẫn tràn lan. Masrour Barzari, Chủ tịch Hội Đồng KRG của người Kurd, là người đưa ra ý nghĩ nói trên.
Ông nói, “Mức độ bất tín nhiệm giữa các cộng đồng lên cao đến nỗi toàn thể dân chúng Iraq không nên sống chung dưới một mái nhà.” Người Kurd có ước mơ lâu đời của họ là thành lập quốc gia tự trị riêng ở miền bắc Iraq.

Mỹ xem Bắc Hàn là quốc gia ủng hộ khủng bố
Từ trước đến nay, Hoa Kỳ vẫn xem Bắc Hàn là quốc gia “có vấn đề” về nhiều lãnh vực như vũ khí nguyên tử, nhân quyền, tấn công tin tặc và rửa tiền. Nay hạ Viện Hoa Kỳ đang chuẩn bị ra đạo luật xếp Bắc Hàn trở lại vào nhóm quốc gia ủng hộ và tài trợ cho khủng bố. Trong danh sách này còn có Iran, Sudan và Syria.
Thực ra Bình Nhưỡng đã có tên trong “danh sách đen” này nhưng cách đây tám năm đã được gỡ ra để khuyến khích Bắc Hàn tích cực tham gia cá cuộc đàm phán về hòa bình với các cường quốc Tây phương.
Hôm Thứ Năm một dự luật đã được Hạ Viện Mỹ thông qua, kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong vòng 3 tháng phải đệ trình cho Hạ Viện biết liệu những vụ ám sát và thủ tiêu giới đối lập Bắc Hàn đang đào tị ở ngoại quốc, những vụ bán vũ khí cho hai nhóm Hamas và Hezbollah của Bắc Hàn là nằm trong lãnh vực khủng bố quốc tế hay không.
Dân Biểu Ted Poe của Cộng Hòa của Texas nhận định là “nay đã đến lúc mang Bắc Hàn trở lại danh sách các quốc gia này.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT