Thế Giới

Phiến quân IS bắn rơi 1 trực thăng quân sự của Iraq

Monday, 15/12/2014 - 11:34:51

Các tay súng cực đoan hồi tháng 10 cũng bắn rơi ít nhất 2 chiếc trực thăng quân sự khác của Baghdad gần thành phố Beiji. Một số chuyên gia lo ngại rằng IS có thể đã chiếm được những hệ thống hỏa tiễn đất đối không, có khả năng bắn hạ máy bay, khi chúng chiếm đóng các căn cứ quân sự ở Iraq và Syria mùa hè vừa qua.

Một tay súng Hồi giáo khoe khẩu súng đất đối không.

 

SAMARRA, Iraq - Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hôm Thứ Sáu đã bắn rơi một chiếc trực thăng quân sự Iraq, khiến 2 phi công thiệt mạng, làm gia tăng những mối lo ngại về khả năng tấn công máy bay của nhóm khủng bố này.
Vụ tấn công xảy ra vào đêm Thứ Sáu tại thành phố Samarra của người Shitte, cách thủ đô Baghdad, Iraq, khoảng 95 cây số về phía bắc. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS sử dụng hỏa tiễn vác vai để bắn hạ chiếc trực thăng EC635 ở vùng ngoại ô thành phố, theo lời viên chức Bộ Quốc Phòng Iraq.
Một quan chức quân đội khác cũng xác nhận thông tin trên. Cả hai người đều đề nghị giấu tên bởi họ không được phép nói chuyện với phóng viên. Trực thăng EC635, do tập đoàn Airbus chế tạo, được sử dụng vào mục đích vận tải, giám sát và cả chiến đấu.
Các tay súng cực đoan hồi tháng 10 cũng bắn rơi ít nhất 2 chiếc trực thăng quân sự khác của Baghdad gần thành phố Beiji. Một số chuyên gia lo ngại rằng IS có thể đã chiếm được những hệ thống hỏa tiễn đất đối không, có khả năng bắn hạ máy bay, khi chúng chiếm đóng các căn cứ quân sự ở Iraq và Syria mùa hè vừa qua.
Nhiều hãng hàng không châu Âu như Virgin Atlantic, KLM, Air France, hãng Emirates, trụ sở ở Dubai, hay hãng vận tải Mỹ Delta Air Lines đều đã thay đổi đường bay, tránh đi qua không phận Iraq.
IS đến nay đang chiếm khoảng 1 phần 3 lãnh thổ Iraq và Syria trong quá trình gây chiến tranh nhằm xây dựng nhà nước độc lập của mình. Nhóm này kiểm soát các vùng đất dưới quyền bằng những hành vi vô nhân đạo, bạo lực. Chúng thường xuyên thực hiện các cuộc hành quyết, thảm sát dân thường vô tội, chặt đầu người. IS còn quay lại những cảnh tượng sau đó đăng lên mạng internet.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT