Thế Giới

Phiến quân IS đe dọa tấn công thủ đô của Iraq

Sunday, 24/05/2015 - 09:22:46

Nhà chức trách lo ngại rằng, chiến binh IS có thể trà trộn vào dòng người chạy trốn và xâm nhập vào Baghdad. Trong khi đó, những người tị nạn đang mắc kẹt ở Anbar bất bình với quyết định của chính phủ. "IS đang ở sau lưng, còn đường trước mặt thì bị chặn," Sabah Hamid, một phụ nữ đang chạy trốn nói. "Chúng tôi phải đi đâu bây giờ?”

Người dân Ramadi tháo chạy khỏi thành phố.

 

BAGHDAD – Các tay súng của tổ chức Hồi Giáo Quốc IS đang tiến về thủ đô Baghdad, trong khi chính quyền Iraq đang chặn lối vào thành phố, vì lo ngại chiến binh cực đoan trà trộn vào dòng người tị nạn. Trước đó, nhóm IS đã tuyên bố sẽ đánh chiếm Baghdad và thông báo rằng nhóm này chỉ còn cách thủ đô hơn 100 cây số. Qua loa phóng thanh ở các đền thờ Hồi giáo, IS thông báo cho các thành viên tại Mosul rằng Baghdad sẽ sớm rơi vào tay nhóm này.
Trong khi đó, chính quyền Baghdad hôm thứ Sáu đã chặn cầu Bzebiz, ngăn dòng người tị nạn từ Ramadi, thành phố vừa bị IS chiếm, đổ về thủ đô Iraq. Cầu Bzebiz là lối vào để người dân từ tỉnh Anbar tiến vào Baghdad. Thông thường, phải có người nội thành bảo lãnh thì người ngoài mới được phép vào thủ đô qua cầu này.
Nhà chức trách lo ngại rằng, chiến binh IS có thể trà trộn vào dòng người chạy trốn và xâm nhập vào Baghdad. Trong khi đó, những người tị nạn đang mắc kẹt ở Anbar bất bình với quyết định của chính phủ. "IS đang ở sau lưng, còn đường trước mặt thì bị chặn," Sabah Hamid, một phụ nữ đang chạy trốn nói. "Chúng tôi phải đi đâu bây giờ?”
IS hiện đang tiến về Habbaniya, phía đông Ramadi, nơi lực lượng an ninh Iraq và dân quân người Shiite đang lên kế hoạch phản công để tái chiếm Ramadi và phần còn lại của tỉnh Anbar. Nếu kiểm soát được Habbaniya, IS sẽ tiến thẳng đến Falluja, gần Baghdad và liên kết với đồng minh tại đây để đánh chiếm thủ đô Iraq. IS kiểm soát Falluja hơn 1 năm qua, bất chấp nhiều cuộc tấn công từ lực lượng chính phủ.
Phó thủ tướng Iraq cảnh báo, cuộc chiến với IS không còn là "vấn đề địa phương", và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động.
Trong một diễn biến khác, một tạp chí tuyên truyền của IS đã viết rằng, nhóm cực đoan có thể mua được bom nguyên tử ở Pakistan và chuyển đến phương Tây trong vòng 12 tháng. Trong số mới nhất của tạp chí Dabiq, IS đăng một bài viết được ghi là do nhà báo Anh John Cantile thực hiện, miêu tả cách IS có thể lấy được bom nguyên tử trong vòng 1 năm. Cantile bị IS giữ làm con tin trong hơn 2 năm qua, và trở thành ký giả bất đắc dĩ của IS.
Theo Dabiq, khi IS mua được bom ở Pakistan, họ sẽ vận chuyển qua Libya và Nigeria đến phương Tây. "Các lô ma túy từ Columbia đã đi qua Tây Phi để đến châu Âu, vì vậy, việc chuyển hàng lậu khác từ phương Đông sang phương Tây là điều hoàn toàn có thể thực hiện.” Tạp chí cũng nhấn mạnh rằng IS đang tìm cách tiến hành "một vụ lớn" tại Hoa Kỳ, và việc này sẽ trở thành hiện thực "trong 1 năm kể từ bây giờ."

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT