Thế Giới

Phiên tòa vụ MH17 sẽ xét xử kín để tránh dịch bệnh

Tuesday, 17/03/2020 - 09:33:36

Phiên tòa xét xử 3 người Nga và 1 người Ukraine liên quan đến vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia

THE HAGUE - Phiên tòa xét xử 3 người Nga và 1 người Ukraine liên quan đến vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia, dự kiến diễn ra trong tháng này tại Hòa Lan, sẽ không được mở cửa cho công chúng và truyền thông do lo ngại nguy cơ dịch bệnh.
Quyết định này được đưa ra vào thứ Ba sau khi các tòa án Hòa Lan thông báo sẽ tạm đóng cửa đến hết ngày 6 tháng 4 và hoãn xét xử đối với gần như toàn bộ các vụ án, chỉ trừ các vụ khẩn cấp. Phiên tòa về vụ MH17 đã khởi sự vào đầu tháng này, với sự chứng kiến của nhiều thân nhân của 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Các nghi can được xét xử vắng mặt do Nga không dẫn độ công dân của họ. Trong phiên điều trần kế tiếp, hội đồng 3 thẩm phán sẽ nghe các lập luận của công tố viên và luật sư biện hộ của 1 trong các nghi can. Phiên tòa sau đó sẽ tạm nghỉ cho đến ngày 8 tháng 6. Tuy công chúng và truyền thông không được tham dự phiên xét xử ngày 23 tháng 3, nhưng toàn bộ diễn biến phiên tòa sẽ được chiếu trực tiếp trên mạng.
Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia, đang bay từ Amsterdam, Hòa Lan, tới Kuala Lumpur, Malaysia, đã bị bắn rơi ngày 17 tháng 7, 2014, bởi một hỏa tiễn Buk bắn từ vùng lãnh thổ Ukraine bị kiểm soát bởi phe ly khai thân Nga. Công tố viên cáo buộc hỏa tiễn và giàn phóng được chở từ một căn cứ Nga vào Ukraine, và giàn phóng sau đó được chở về lại Nga sau khi MH17 bị bắn rơi. Moscow lâu nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT