Philippines bác bỏ đề nghị cùng rút tàu khỏi bãi Scarborough của TQ
Sunday, 02/03/2014 - 09:18:43
Mới đây, chính quyền Manila đã bác bỏ một đề nghị của Trung Quốc, muốn rằng 2 nước sẽ cùng rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough, và Philippines sẽ hoãn việc đưa vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo lên tòa án quốc tế. Thông tin được ông Roilo Golez, một cựu nghị sỹ kiêm cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Philippines
Bãi đá cạn Scarborough của Philippines.
MANILA, Philippines – Mới đây, chính quyền Manila đã bác bỏ một đề nghị của Trung Quốc, muốn rằng 2 nước sẽ cùng rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough, và Philippines sẽ hoãn việc đưa vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo lên tòa án quốc tế. Thông tin được ông Roilo Golez, một cựu nghị sỹ kiêm cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Philippines tiết lộ. Theo đó đề nghị của Trung Quốc được “đưa ra qua các con đường không chính thức.”
Dẫn một “nguồn tin rất đáng tin cậy”, ông Golez nói: “Trung Quốc đã dẫn dụ bằng đề nghị cả 2 bên cùng rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough, với điều kiện Philippines sẽ không đệ trình báo cáo của mình về vụ tranh chấp vào ngày 30/3 tới”. Đề nghị này được đưa ra vào tháng Giêng vừa qua.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã phủ nhận các tin tức về bãi cạn Scarborough, mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham. “Lập trường của Trung Quốc đối với việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ là không thể thay đổi. Chúng tôi sẽ không đánh đổi chủ quyền và các lợi ích hàng hải của mình. Phía Philippines muốn khiếu kiện chống lại Trung Quốc về vấn đề này. Chúng tôi phản đối việc đó và không bao giờ chấp nhận điều đó.”
Theo ông Golez, Bắc Kinh không đề nghị Manila từ bỏ hoàn toàn vụ kiện, mà hoãn đến sau thời hạn 30 tháng 3 theo yêu cầu của Tòa án quốc tế về luật biển ITLOS.
Ông Lauro Baja, một nhà ngoại giao Philippines đã về hưu cho rằng, “việc để lỡ hạn chót đó sẽ ảnh hưởng xấu tới vụ kiện và uy tín của chúng tôi, bởi nó có nghĩa là chúng tôi chưa sẵn sàng”. Được biết Tổng Thống Philippines Benigno Aquino cũng đã tỏ ra phản đối đề nghị này của Trung Quốc. “Nếu bây giờ chúng tôi đồng ý với đề nghị mà chúng tôi tin là sai trái, điều gì sẽ bảo đảm sự sai trái đó sẽ không trở nên tồi tệ hơn trong tương lai?”, ông Aquino nói.
Dẫn một “nguồn tin rất đáng tin cậy”, ông Golez nói: “Trung Quốc đã dẫn dụ bằng đề nghị cả 2 bên cùng rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough, với điều kiện Philippines sẽ không đệ trình báo cáo của mình về vụ tranh chấp vào ngày 30/3 tới”. Đề nghị này được đưa ra vào tháng Giêng vừa qua.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã phủ nhận các tin tức về bãi cạn Scarborough, mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham. “Lập trường của Trung Quốc đối với việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ là không thể thay đổi. Chúng tôi sẽ không đánh đổi chủ quyền và các lợi ích hàng hải của mình. Phía Philippines muốn khiếu kiện chống lại Trung Quốc về vấn đề này. Chúng tôi phản đối việc đó và không bao giờ chấp nhận điều đó.”
Theo ông Golez, Bắc Kinh không đề nghị Manila từ bỏ hoàn toàn vụ kiện, mà hoãn đến sau thời hạn 30 tháng 3 theo yêu cầu của Tòa án quốc tế về luật biển ITLOS.
Ông Lauro Baja, một nhà ngoại giao Philippines đã về hưu cho rằng, “việc để lỡ hạn chót đó sẽ ảnh hưởng xấu tới vụ kiện và uy tín của chúng tôi, bởi nó có nghĩa là chúng tôi chưa sẵn sàng”. Được biết Tổng Thống Philippines Benigno Aquino cũng đã tỏ ra phản đối đề nghị này của Trung Quốc. “Nếu bây giờ chúng tôi đồng ý với đề nghị mà chúng tôi tin là sai trái, điều gì sẽ bảo đảm sự sai trái đó sẽ không trở nên tồi tệ hơn trong tương lai?”, ông Aquino nói.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Nóng quá khiến một phát thanh viên ngất xỉu khi đang on air
Nữ phát thanh viên đang trên sóng trực tiếp bỗng dưng ngất xỉu, tiết lộ hiện trường vụ việc khiến nhiều người bất ngờ
Một khám phá mới để coó thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút?
Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời ...
Có tin lính Pháp và lính Mỹ cùng nhảy dù vào Odessa, Ukraine. Putin họp khẩn cấp lúc 3 giờ sáng?
Rò rỉ video cho thấy đoàn xe hụ còi mở đường lúc 3 giờ sáng khi Putin triệu tập họp nội các khẩn khi hay tin lính dù Pháp và ...