Thế Giới

Philippines công bố ảnh quần đảo đang có tranh chấp

Thursday, 15/05/2014 - 09:24:28

Chính phủ Philippines hôm Thứ Năm đã công bố một loạt các không ảnh, chụp lại các hoạt động của Trung Quốc tại một vùng đảo đang có tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông, trong khu vực trường Sa. Đó là Bãi Đá Cạn Johnson South Reef mà Philippines

Lũ lụt lớn nhất từ 120 năm qua tại Sebia và Bosnia

BELGRADE - Những trận mưa xối xả gây lũ lụt tồi tệ nhất từ 120 năm qua ở Serbia và Bosnia, giết chết 5 người và làm hàng ngàn người khác phải di tản. Có nhiều thị trấn hoàn toàn bị cô lập do lũ lụt. Cả hai quốc gia này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Một trong những người thiệt mạng là 1 nhân viên cứu hỏa trong lúc đang làm nhiệm vụ. Tình hình tệ hại đến nỗi nhà thờ Serbian Orthdox của Serbia cho hay họ sẽ tổ chức cầu nguyện cho mưa ngưng rơi.

Thủ Tướng Aleksandar Vucic của Serbia nói: “Đây là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất từ hơn 1 thế kỷ qua, chỉ trong 1 ngày mà lượng nước mưa tuôn xuống bằng 4 tháng cộng lại trước đó”. Tại Bosnia, nhiều trực thăng quân đội đã tham gia di tản các cư dân bị kẹt trên mái nhà, nhất là tại thành phố Maglaj ở trung bộ, nơi sông Serbia dâng nước cao kỷ lục, cuốn đi cây cầu chính trong khu vực. Thành phố Doboj phía Bắc Bosnia cũng bị cô lập và Bộ Quốc Phòng Bosnia tung nhiều ngàn binh sĩ đi cứu lụt

Biểu tình nổ ra khắp Thổ Nhĩ Kỳ

ANKARA - Các nghiệp đoàn lao động của Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Năm loan báo tổ chức 1 ngày đình công trên toàn quốc, phản đối vụ tai nạn hầm mỏ vốn làm hơn 282 công nhân thiệt mạng và vẫn còn trên 150 người khác mất tích. Hàng ngàn người dân đã đổ xuống đường biểu tình rầm rộ trong nhiều thành phố khắp Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc Tổng Thống Abdullah Gul đã đến Soma thị sát tai ương.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh 3 ngày toàn quốc để tang cho các nạn nhân. Đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại thành phố Izmir. Những đám tang đầu tiên cho hàng trăm nạn nhân đã diễn ra trong bầu không khí tang thương, với tiếng gào khóc thê thiết của nhiều người vợ. Nhiều người kết án chính phủ đã cho tư nhân hóa lĩnh vực khai thác mỏ than, khiến sự an toàn cho công nhân bị lơ là vì chủ nhân chỉ chạy theo lợi nhuận mà thôi.

Philippines công bố ảnh quần đảo đang có tranh chấp

MANILA – Chính phủ Philippines hôm Thứ Năm đã công bố một loạt các không ảnh, chụp lại các hoạt động của Trung Quốc tại một vùng đảo đang có tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông, trong khu vực trường Sa. Đó là Bãi Đá Cạn Johnson South Reef mà Philippines gọi là Mabini và Trung Quốc gọi là Chigua. Phát ngôn nhân Charles Jose của Bộ Ngoại Giao Philipines mô tả những hình ảnh cho thấy ‘tính cách gây hấn quá rõ ràng’ của Trung Quốc.

Được biết những hình ảnh này do nguồn tin tình báo của Philipines cung cấp. Ông Jose nói: “Chúng tôi muốn mọi người thấy tính cách gây hấn của Bắc Kinh, vi phạm luật ứng xử trên biển DOC mà họ đã đặt bút ký kết với 10 thành viên của ASEAN vào năm 2002”. Ngoại Trưởng Philippines Albert del Rosario cho hay, hiện nay chính phủ của ông cũng chưa biết Trung Quốc định xây dựng cái gì trên Bãi Đá Cạn Jonhson South Reef này, nhưng có nhiều khả năng đây là một phi đạo.

Nhật xét lại giới hạn áp đặt cho quân đội

TOKYO - Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe muốn rà soát lại các hạn chế có tính cách pháp luật đã áp đặt lên quân đội Nhật từ trên 60 năm qua, phát xuất từ hậu quả của Đệ Nhị Thế Chiến. Theo một điều luật có sau chiến tranh, quân đội Nhật bị cấm không được sử dụng vũ lực, trừ các trường hợp phải tự vệ.

Một Ủy Ban Cố Vấn của chính phủ đã gợi ý với ông Abe là nên xem xét lại những luật lệ có liên quan đến quốc phòng. Đặc biệt là Điều Lệ 9, trong đó có đoạn ‘nhân dân Nhật nguyện từ bỏ chiến tranh như là quyền tối thượng, và từ bỏ việc sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết các vấn đề tranh chấp quốc tế’. Quân đội của Nhật hiện nay có tên gọi là ‘Lực lượng tự bảo vệ’, chỉ được hành động trong trường hợp bị tấn công mà thôi. Báo chí Nhật nhận xét là ‘Hiến Pháp Nhật không thay đổi gì cả kể từ sau khi được thông qua vào năm 1947 đến nay.’

Thuyền trưởng phà Sewol bị quy tội sát nhân

SEOUL – Viên thuyền trưởng và 3 nhân viên của chiếc phà chìm Sewol hôm Thứ Năm đã bị kết án sát nhân, theo lời Chánh Biện lý Yang Joon-jin của Nam Hàn cho hay. Cùng ra tòa với thuyền trưởng Lee Joon-seok là viên kỹ sư trưởng máy tàu cùng hai nhân viên khác. Những người này có thể đối diện với án tử hình nếu như tội sát nhân được kết luận là đúng.

Tuy nhiên, vì không có ai ở Nam Hàn bị xử tử trong gần 20 năm qua, nên bản án nặng nề này cũng có thể được thay bằng án chung thân. Toàn bộ 11 thủy thủ còn lại bị quy tội ‘bỏ tàu và vi phạm luật an toàn hàng hải.’ Văn phòng Chánh Biện Lý đưa ra thông báo giải thích vì sao 4 người nói trên bị quy tội ‘sát nhân’. Đó là do họ đã không sử dụng các phương tiện trên tàu để cứu người như thuyền phao cấp cứu, áo phao và không ra lệnh di tản kịp thời.

LHQ từ chối đưa thông tin về hoạt động nguyên tử của Iran

VIENNA – Cơ quan Giám Sát Nguyên Tử của Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Năm đã từ chối không cho biết liệu Iran có bị áp đặt thời hạn phải xóa tan nghi ngờ của phương Tây về tham vọng thủ đắc vũ khí nguyên tử của họ hay không. Theo tinh thần thỏa hiệp đã đạt được vào tháng 11 năm 2013, Iran cần tiến hành 7 bước rõ ràng cho đến ngày 15 tháng 5, để dẹp bỏ các nghi ngờ từ phương Tây về ý đồ nguyên tử của Iran.

Một trong các bước khó khăn nhất cho Iran chính là phải cung cấp tin tức về các thiết bị gây nổ, có thể đưa dến việc kích thích một quả bom nguyên tử. Các nhà ngoại giao cho hay, cơ quan Giám Sát Nguyên Tử đang muốn biết thêm nhiều chi tiết về lãnh vực này. Mức độ Tehran cung cấp thông tin về hệ thống khai hỏa sẽ được xem là bằng chứng cho thấy Iran có sẵn lòng cộng tác hay không.

Bầu cử Afghanistan vào vòng 2

KABUL - Ủy Ban Bầu Cử Quốc Gia của Afghanistan hôm Thứ Năm loan báo, hai ứng cử viên đoạt được số phiếu cao nhất trong kỳ bầu cử tổng thống Afghanistan vào ngày 5 tháng 4 sẽ bước vào vòng đầu phiếu thứ nhì vào ngày 14 tháng 6, để xem người nào chắc chắn lấy nhiều phiếu hơn để trở thành tân Tổng Thống Afghanistan, nối tiếp theo ông Hamid Karzai sẽ ra đi vì đã hết nhiệm kỳ.

Không một ứng cử viên nào trong kỳ bỏ phiếu 5 tháng 4 qua có trên 50% số phiếu để thắng luôn trong vòng đầu. Cựu Ngoại Trưởng Afghanistan Abdullah Abdullah, người được xem có nhiều triển vọng nhất, chỉ thu được 45% số phiếu và cựu Bộ Trưởng Tài Chính Ashraf Ghani bám theo với 31.6% số phiếu. Đây là hai ứng cử viên sau cùng vào tranh ghế Tổng Thống, và các quan sát viên cho là ông Abdullah có nhiều hy vọng hơn để thắng ghế Tổng Thống lần này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT