Thế Giới

Philippines mua thêm máy bay quân sự

Saturday, 29/03/2014 - 01:00:26

Chính quyền Philippines ngày Thứ Sáu đã ký kết các hợp đồng trị giá $528 triệu Mỹ kim để mua các máy bay quân sự từ Canada và Nam Hàn, trong lúc đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Tập đoàn hàng không vũ trụ Nam Hàn (KAI) sẽ chuyển giao cho Philippines 12 máy bay chiến đấu FA-50 trị giá $421.12 triệu

Philippines mua thêm máy bay quân sự

MANILA – Chính quyền Philippines ngày Thứ Sáu đã ký kết các hợp đồng trị giá $528 triệu Mỹ kim để mua các máy bay quân sự từ Canada và Nam Hàn, trong lúc đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Tập đoàn hàng không vũ trụ Nam Hàn (KAI) sẽ chuyển giao cho Philippines 12 máy bay chiến đấu FA-50 trị giá $421.12 triệu Mỹ kim trong hơn 3 năm, theo một hợp đồng giữa viên chức quốc phòng Philippines và các đại diện chính phủ Nam Hàn.

Quốc gia Đông Nam Á này cũng ký một hợp đồng $106.88 triệu Mỹ kim với Tập đoàn thương mại Canada và hãng trực thăng Bell của Canada, để chế tạo 8 trực thăng cho quân đội Philippines. Các thỏa thuận trên nằm trong một kế hoạch trị giá $1.66 tỷ Mỹ kim của Philippines, nhằm hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là các đơn vị có nhiệm vụ tuần tra lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông.

Quân lực Philippines yếu thế hơn nước láng giềng Trung Quốc - vốn đang tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, thậm chí các vùng biển và các đảo rất gần Philippines. Trong chương trình tăng sức mạnh quân đội, chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino cũng đã mua 2 khu trục hạm của Hoa Kỳ.

Nga phản đối Nghị Quyết của LHQ

MOSCOW - Moscow hôm Thứ Sáu đã mạnh mẽ chỉ trích một Nghị Quyết có tính cách không ràng buộc của LHQ, cho rằng việc sát nhập Crimea vào lãnh thổ Nga là không hợp pháp. Có 100 quốc gia bỏ phiếu thuận lên án hành động của Nga, 11 bỏ phiếu chống và có 58 bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của Đại Hội Đồng LHQ hôm Thứ Năm, một kết quả mà các xứ phương Tây cho là “Nga đã bị cô lập rõ ràng”.

Bộ Ngoại Giao Nga ra tuyên bố, nói rằng “vụ bỏ phiếu sẽ phản tác dụng, và chỉ làm rắc rối thêm các cố gắng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ của Ukraine mà thôi”. Ngoài ra, Bộ này cũng lên án phương Tây đã “tung ra mọi công suất tuyên truyền còn sót lại của cỗ máy thời Chiến Tranh Lạnh, để nhất định thông qua bằng được Nghị Quyết kết án Nga”. Nga cho rằng, rõ ràng các quốc gia thành viên LHQ bỏ phiếu thuận là vì áp lực mạnh, và bị đe dọa chính trị và kinh tế.

Ân Xá Quốc Tế báo động về án tử hình

NEW YORK - Tổ chức Ân Xá Quốc Tế vừa ra thông báo cho hay, đã có đến 778 vụ hành quyết trong số 22 quốc gia trên thế giới, gia tăng thêm 15%, sau 2 thập niên không có biến động. Theo báo cáo này, Trung Quốc vẫn là quốc gia đứng đầu, nhưng số lượng thực sự của những vụ xử tử tại quốc gia trên 1.3 tỉ người này vẫn là một bí ẩn.

Iran xếp hạng nhì với 369 vụ, Iraq hạng 3 với 169 vụ và Ả Rập Saudi hạng 4 với 79 vụ. Hoa Kỳ đứng tiếp theo hạng 5. Điểm đặc biệt là có đến 95% các vụ hành quyết ở Trung Đông và Bắc Phi đã diễn ra ở Iran, Iraq và ẢRập Saudi. Hoa Kỳ có 39 vụ hành quyết và là quốc gia duy nhất của toàn Châu Mỹ thực hiện việc này, nhưng đã có giảm so với năm 2012, khi đó có đến 43 tử tù bị giết ở Mỹ. Tiểu bang Texas chiếm chức vô địch tuyệt đối, vì có đến 40% các vụ xử tử của Mỹ là do Texas thực hiện.

Bắc Kinh chỉ trích Nhật vì bị so sánh với Nga

BẮC KINH – Chính phủ Trung Quốc đã giận dữ phê phán nhận định của Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe hôm Thứ Sáu, khi Nhật cho rằng hành động sát nhập Crimea của Nga giống như hành động của Trung Quốc trong việc tranh chấp chủ quyền biển đảo. Trong hội nghị nhóm G-7, ông Abe cảnh báo Trung Quốc đang âm mưu thay đổi tình trạng hiện nay ở các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, y hệt như cách làm của Nga trong vụ sát nhập Crimea.

Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng: “những nhận định như thế của ông Abe là hoàn toàn không đúng, ông Abe là một con người giả dối”. Bằng ngôn ngữ giận dữ và tấn công cá nhân mạnh bạo, ông Hồng Lỗi quy tội cho Thủ Tướng Nhật “một mặt rêu rao luôn tìm cách củng cố mối quan hệ Nhật-Trung, đồng thời không bỏ qua cơ hội nào để nói xấu Bắc Kinh”. Ông Hồng cũng nói Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của mình.

Bắc Hàn bị Hội Đồng Bảo An lên án

NEW YORK - Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc đã ra Nghị Quyết lên án những vụ bắn hỏa tiễn gần đây của Bắc Hàn, và cho hay sẽ có sự hồi đáp thích hợp. Chủ tịch Hội Đồng Bảo An là bà Sylvie Lucas, Đại Sứ Luxembourg ở LHQ, đã mô tả ‘hành động gây hấn của Bình Nhưỡng là vi phạm các nghị quyết trước đây của LHQ áp đặt lên Bắc Hàn’.

Bắc Hàn đã bắn 2 hỏa tiễn tầm trung Rodong hôm Thứ Tư, lần đầu tiên kể từ năm 2009. Đây là loại hỏa tiễn mà Liên Hiệp Quốc đã nghiêm cấm Bắc Hàn không được sử dụng. Hội Đồng Bảo An của LHQ đã có cuộc họp kín hôm qua, trong đó Phụ Tá Tổng Thư Ký LHQ về các vấn đề chính trị, ông Jeffrey Feltman, đã đọc báo cáo cho đại diện của 15 quốc gia thành viên. Lời lên án chưa phải là tuyên bố chính thức của Hội Đồng Bảo An, nhưng theo yêu cầu của tất cả các đại diện trong cuộc họp, bà Lucas đã đọc toàn văn bản nhận định của HĐBA về hành động của Bắc Hàn.

Nga báo động đang “bị đe dọa”

MOSCOW – Hôm Thứ Sáu, ông Alexander Malevany, Phó Chủ Tịch cơ Quan An Ninh Liên Bang Nga, trong buổi báo cáo với Tổng Thống Putin, đã cho là Moscow đang đối diện với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Hoa Kỳ và các đồng minh, đang tìm cách ‘làm suy yếu Nga’.

Ông Malevany nói: “Các mối đe dọa từ bên ngoài đang gia tăng lên Nga. Ước muốn chính đáng của dân chúng vùng Crimea và phía đông Ukraine đã khiến Washington phát sốt. Chúng ta đã áp dụng các biện pháp tình báo để chặn đứng các nỗ lực muốn làm nước Nga bị suy yếu này”. Lời lẽ của ông Malevany trái lại đang làm phương Tây lo lắng, vì càng lúc càng có dấu hiệu cho thấy Nga muốn thôn tính luôn vùng phía đông của Ukraine, sau khi đã sát nhập Crimea.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT