Thế Giới

Philippines và Hoa Kỳ họp báo về việc xây dựng của TQ trên biển Đông

Wednesday, 21/01/2015 - 07:06:16

Theo ông, việc làm của Bắc Kinh hoàn toàn là bành trướng, không hề kềm chế. Cách đây hai tuần, Trung Quốc khẳng định công việc xây dựng trên bãi đá cạn Johnson South Reef, mà Bắc Kinh gọi là Chigua, đã hoàn tất được 50%, trong số này có cả một phi đạo khá dài.

MANILA - Philippines hôm Thứ Tư tố cáo công trình xây dựng trên đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông của Trung Quốc là 'quá lớn' và việc này vẫn đang tiếp tục. Thứ Trưởng Ngoại Giao Evan Garcia của Manila và Đặc Sứ của Hoa Kỳ vùng Đông Á Daniel Russel, đều cho hay hai chính phủ Mỹ và Philippines kêu gọi Bắc Kinh phải chấm dứt ngay các hành động xây cất kiên cố này.
Trong cuộc họp báo chung với ông Russel, ông Garcia nói: “Các công trình quá sức đồ sộ, nếu quý vị nhìn vào các bức không ảnh, đây quả là một hành động cố ý nhằm thay đổi tình trạng hiện nay của các hải đảo.” Ông Garcia cho là hành động của Trung Quốc đã vi phạm vào một hiệp ước các bên đã ký kết vào năm 2002. Theo ông, việc làm của Bắc Kinh hoàn toàn là bành trướng, không hề kềm chế. Cách đây hai tuần, Trung Quốc khẳng định công việc xây dựng trên bãi đá cạn Johnson South Reef, mà Bắc Kinh gọi là Chigua, đã hoàn tất được 50%, trong số này có cả một phi đạo khá dài.

Lý do khiến Edward Snowden không xài iPhone
MOSCOW - Tay đào tẩu người Mỹ đang sống lưu vong tại Nga Edward Snowden vừa lên tiếng cho hay, sở dĩ anh không dùng điện thoại iPhone vì Apple đã cài một nhu liệu tinh vi để theo dõi và thu thập tư liệu của người sử dụng. Từ hơn 7 năm nay, người ta đã nghi ngờ hệ thống iOS của Apple có khả năng này.
Chính luật sư Anatoly Kucherena của Snowden mới đây khi trả lời phỏng vấn đã nhắc đến vấn đề này. Kucherena cho hay 'Snowden chẳng bao giờ sử dụng iPhone, anh ấy chỉ xài một điện thoại đơn giản nào đó, vì anh ấy biết iPhone có hệ thống tự động theo dõi chủ nhân mà người chủ không biết gì cả”. Mới đây, Snowden đã công bố các tài liệu anh ta đánh cắp từ cơ quan NSA, trong đó cho thấy cơ quan GCHQ của Anh đã sử dụng hệ thống UDID của iPhone để theo dõi những người dùng điện thoại này. Hiện nay, mọi người đang hy vọng Snowden hay luật sư Kucherena sẽ cung cấp thêm chi tiết về vấn đề này.

Tấn công khủng bố bằng dao ở Israel
TEL AVIV - Một người Palestine đã đâm chém bằng dao trên một xe bus ở thủ đô Tel-Aviv của Israel, khiến 7 hành khách bị thương, trong sự việc xảy ra vào buổi sáng Thứ Tư vào giờ mọi người đang trên đường đi làm. Nghi can đã bỏ chạy sau khi gây án, nhưng bị bắn trúng chân. Bộ Nội Vụ Israel đã gọi đây là một vụ 'tấn công khủng bố'.
Đây là vụ tấn công bằng dao đầu tiên xảy ra ở thủ đô của Israel, kể từ khi một binh sĩ Israel bị đâm chết bằng dao cách đây 2 tháng, trong đợt bạo động nhắm vào lãnh thổ của Israel lẫn Palestine. Các hành khách trên chuyến xe bus số 40, lúc đó đang di chuyển đến Đại Học Tel-Aviv, cho hay nghi can người Palestine, sau này được xác định là một cư dân 23 tuổi của Bờ Tây, đã đâm tài xế và nhiều người khác khi xe đến đại lộ Maariv. Sau đó, khi thoát ra khỏi xe bus, hung thủ chạy dọc theo một con đường cùng với nhiều hành khách đang kinh hoảng tháo chạy, rồi nghi can lại đâm thêm vào lưng một phụ nữ làm bà này gục ngã. Cảnh sát đã đuổi theo hung thủ và bắn trúng chân hắn ta.

TT Ukraine nói có 9,000 quân Nga ở đóng ở miền Đông
DAVOS - Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko hôm Thứ Tư tại Hội Nghị Kinh Tế Thế Giới Davos ở Thụy Sĩ cho hay rằng, hiện đã có 9,000 quân Nga đóng ngay trên vùng phía đông Ukraine và ông kêu gọi Moscow phải rút quân. Điều mà các phóng viên ghi nhận là trong lúc Tổng Thống Poroshenko đưa ra con số cụ thể về quân Nga có mặt ở đông Ukraine, Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov vẫn tiếp tục phủ nhận cáo buộc, nói rằng Moscow không liên quan gì đến chuyện ở đông Ukraine.
Trong khi đó, Nga lại tìm cách phản công lại bài diễn văn liên bang tối Thứ Ba của Tổng Thống Barack Obama, vì Nga cho rằng, 'bài diễn văn này cho thấy chính phủ Mỹ vẫn là cường quốc số một thế giới và tìm cách chế ngự thế giới.” Thực ra trong bài diễn văn, ông Obama cho là 'về nguyên tắc, một nước lớn không được hiếp đáp một quốc gia nhỏ, vì thế chuyện Nga trắng trợn can thiệp ở Ukraine chỉ làm cho Nga càng thêm bị cô lập trên thế giới'. Ngoại Trưởng Nga Lavrov cho rằng, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn mang tính cách gây hấn và áp đặt.

Hoa Kỳ và Cuba đối thoại lịch sử
HAVANA - Chính phủ Mỹ và Cuba đã có một cuộc đối thoại ở thủ đô của Cuba là Havana, đây được xem là cuộc gặp gỡ lịch sử nhằm cố gắng làm tan băng và nối lại bang giao của hai nước. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra sau khi cả Tổng Thống Barack Obama lẫn Chủ Tịch Raul Castro trong tháng 12 đã tuyên bố sẽ tìm cách bình thường hóa bang giao giữa hai quốc gia có ý thức hệ khác biệt này.
Hai phái đoàn do Thứ Trưởng Ngoại Giao Alex Lee của Hoa Kỳ và một viên chức ngoại giao cao cấp của Cuba là Josefina Vidal lãnh đạo. Được biết trong ngày đầu tiên, nội dung của cuộc thảo luận sẽ là các vấn đề di dân. Vì là một cuộc họp kín nên những tuyên bố của cả hai bên chưa được công bố cho giới truyền thông. Vào ngày Thứ Năm, hai bên sẽ bàn về việc mở cửa lại các Tòa Đại Sứ, vốn đã bị đóng cửa từ năm 1961 đến nay. Hôm Thứ Ba, trong bài Diễn Văn Liên Bang, Tổng Thống Obama cũng đã thúc giục Quốc Hội Hoa Kỳ nên chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba.

Kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục đi xuống
BẮC KINH - Trong năm 2014, chỉ số GDP của kinh tế Trung Quốc chỉ đạt có 7.4%, được xem là yếu kém nhất từ 25 năm qua, và các quan sát viên cho là con số này sẽ tiếp tục đi xuống trong hai năm tới. Tuy so với kinh tế Hoa Kỳ và nhiều nước khác, chỉ số GDP của Trung Quốc như thế là khá cao, nhưng vì trong nhiều thập niên qua, chỉ số GDP của Trung Quốc luôn là hai con số, nên kết quả hôm Thứ Ba là một thất bại rõ ràng.
Theo World Bank, vào năm 2000, nền kinh tế Trung Quốc chỉ đóng góp 4.5% trong nền kinh tế thế giới, nhưng đến năm 2014 thì con số này tăng đến 11.3%. Paul Sheard, chuyên gia kinh tế của Standard & Poor's Rating Services, nhận định: “Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới, vì thế khi nó giảm phát triển, phần còn lại của thế giới sẽ bị ảnh hưởng”. Hôm Thứ Ba, Quỹ Tiền Tệ Thế Giới IMF cũng cho là kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm còn 6.8% trong năm 2015 và 6.3% trong năm 2016.

Bangladesh bắt trên 7,000 người đối lập
DADKA - Chính phủ Bangladesh cho hay, họ đã bắt giữ trên 7,000 người chống đối chế độ từ hai tuần qua, khi phong trào phản đối bắt đầu lan rộng ra trên toàn quốc. Đợt bạo động này, trong đó có cả chuyện ném bom và ngăn chận giao thông, đã làm 29 người thiệt mạng. Thủ lĩnh đối lập, bà Khaleda Zia, đã kêu gọi biểu tình phản kháng nhân kỷ niệm 1 năm ngày bầu cử trước đây.
Hôm Thứ Ba, nữ Thủ Tướng Bangladesh Sheik Hasina tố cáo các đảng phái đối lập đang hành động như các phiến quân vũ trang, thậm chí mang màu sắc khủng bố. Đây là hai phụ nữ thay nhau nắm giữ quyền hành và lãnh đạo hai phe đối lập ở Bangladesh từ nhiều năm qua, nhưng các quan sát viên cho rằng, hiện nay bà Hasina có vẻ mạnh hơn. Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp Amir Hossein Amu còn loan báo một số tiền là $1,300 Mỹ kim sẽ được tặng cho ai cung cấp thông tin để bắt giữ lãnh đạo các nhóm đối lập. Bà Zia đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng đã được trả tự do sau đó.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT