Người Việt Khắp Nơi

Phó Thị Trưởng Westminster tuyên bố ứng cử dân biểu tiểu bang

Monday, 27/06/2011 - 07:33:20

WESTMINSTER - Phó Thị Trưởng thành phố Westminster, ông Tyler Diệp Miên Trường vừa gởi ra một thông cáo báo chí cho biết ông quyết định ra tranh cử chức ...

Tổng tuyển cử 2012

Thanh Phong/Viễn Đông (thực hiện)

tt-DSC_0060.jpg

Phó Thị Trưởng Tyler Diệp Miên Trường tại tòa soạn Viễn Đông tháng 12-2010 - ảnh tài liệu Viễn Đông.


WESTMINSTER - Phó Thị Trưởng thành phố Westminster, ông Tyler Diệp Miên Trường vừa gởi ra một thông cáo báo chí cho biết ông quyết định ra tranh cử chức Dân Biểu Tiểu Bang địa hạt 68 vào năm 2012. Chức vụ này hiện do Dân Biểu Alan Mansoor (Cộng Hòa) và trước đây do Luật Sư Trần Thái Văn (Cộng Hòa) nắm giữ. Hai cựu Dân Biểu Trần Thái Văn và Ken Lopez Maddox sẽ là đồng trưởng ban tranh cử của ông Tyler Diệp. Tính đến cuối tháng 6-2011, quỹ tranh cử của ông Tyler Diệp có 50.000 Mỹ kim, theo thông cáo báo chí cho biết. Ông Tyler Diệp đắc cử năm 2008 vào Hội Đồng Thành Phố Westminster, cũng là Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City và cố vấn cao cấp cho văn phòng Ủy Viên Thuế Vụ Michelle Steel (khu vực 3). Vào chiều hôm qua 27-6-2011, phóng viên Viễn Đông đã phỏng vấn ứng cử viên Tyler Diệp về quyết định tranh cử của ông.

Viễn Đông: Xin cho biết ông có ý định ra tranh cử Dân Biểu Tiểu Bang vào lúc nào, và tại sao chọn địa hạt 68 để tranh cử?
Ô. Tyler Diệp: Thực sự là mới đây, vì sau cái bản đồ sơ khởi đầu tiên của Ủy Ban Tái Phân Chia Địa Hạt California thì Dân Biểu Alan Mansoor có cho biết là ông sẽ ra tranh cử ở một địa hạt mới. Tyler Diệp thấy cơ hội đó thành ra mới có ý định tranh cử chức vụ này tại địa hạt 68 để cái quyền lợi của cộng đồng cũng như tiếng nói của chúng ta có tại Sacramento.

Viễn Đông: Đến giờ này, ngoài ông ra, có ai tranh cử vào chức vụ Dân Biểu tại điạ hạt 68 không?
Ô. Tyler Diệp: Hiện nay có một người ở thành phố La Palma, ông là người Mỹ gốc Thái cũng loan báo ra tranh cử và có lẽ trong tương lai sẽ có thêm một số ứng cử viên khác nữa.

Viễn Đông:
Từng là Nghị Viên, và hiện giờ là Phó Thị Trưởng Westminster, một khi đắc cử vào tòa nhà lập pháp, ông có dự định sẽ đưa ra những dự luật mới theo chiều hướng nào?
Ô. Tyler Diệp: Hai cái vai trò như ông nói hoàn toàn khác nhau, ở Sacramento, nếu tôi đắc cử sẽ làm sao tạo ra cái môi trường lành mạnh cho người dân, trong đó có khu vực Little Sàigòn, trong đó có nhiều giới tiểu thương, nhiều hàng quán, mình hoàn toàn lệ thuộc vào chính sách thuế má, nên nếu những luật nào gây khó khăn cho sự phát triển của giới tiểu thương cũng như đồng bào chúng ta thì đó là mối quan tâm hàng đầu của một nhà lập pháp.

Viễn Đông:
Nếu đắc cử, ông có làm gì khác hơn cựu Dân Biểu Trần Thái Văn?
Ô. Tyler Diệp: Chắc chắn là có, vì không người nào giống người nào, thứ hai là lúc Dân Biểu Trần Thái Văn làm việc tại Sacramento ở vào hoàn cảnh khác, và cộng đồng Việt Nam có nhu cầu khác. Nếu tôi đắc cử thì các dân biểu tiểu bang phải đương đầu với ngân sách bị thâm thủng và mức thất nghiệp rất cao cho nên chắc chắn phải có sự ưu tiên khác so với thời cựu Dân Biểu Trần Thái Văn, và mình phải làm việc theo phản ảnh nhu cầu của cộng đồng tùy theo hoàn cảnh lúc đó. Dân Biểu Trần Thái Văn là một người đi tiên phong trong lãnh vực dân chủ, nhân quyền [cho Việt Nam], dĩ nhiên vị đại diện nào cho khu vực Little Sàigòn cũng phải quan tâm đến vấn đề này.

Viễn Đông: Hiện giờ ông đã nghĩ đến việc thành lập Ủy Ban Gây Quỹ Tranh Cử chưa, và ai là người được trao trọng trách này?
Ô. Tyler Diệp: Thực ra cái việc gây quỹ từ trước đến nay đều do tôi làm, tôi dự định cũng đích thân mình làm và kêu gọi sự giúp đỡ của bạn bè và đồng hương.

Viễn Đông: Được biết ông cũng đang điều hành một cơ sở thương mại nhỏ, việc làm đó có bị ảnh hưởng phần nào trong thời gian ra tranh cử sắp tới không?
Ô. Tyler Diệp:
Chúng tôi có mở ra một công ty cố vấn riêng ở đây được một năm, công việc cũng rất hạn hẹp. Nếu có những người nào cần góp ý kiến cho một số vấn đề địa phương hay tiểu bang thì chúng tôi giúp họ trong vai trò cố vấn thôi, cái đó không phải là công việc phải làm hàng ngày nên không ảnh hưởng gì về giờ giấc đi vận động tranh cử.

Viễn Đông: Ông hy vọng bao nhiêu phần trăm thắng cử chức vụ Dân Biểu ở địa hạt 68 vào tháng 11-2012?
Ô. Tyler Diệp: Bây giờ còn quá sớm vì hiện mình chưa biết có bao nhiêu ứng cử viên cùng ra tranh cử chức vụ này.

Viễn Đông: Cám ơn ông đã trả lời những câu hỏi của chúng tôi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT