Thế Giới

Ả Rập Saudi: Quốc vương qua đời, thọ 90 tuổi

Thursday, 22/01/2015 - 10:05:34

Quốc vương Abdullah được biết đến vì những nỗ lực hiện đại hóa đất nước, trong đó có việc cho phụ nữ nhiều quyền chính trị hơn, và tham gia cùng với Hoa Kỳ chống mạng lưới al-Qaida và thành phần cực đoan.

MECCA – Hàng ngàn người đã tụ tập đến Mecca để cầu nguyện, sau khi họ nghe tin Quốc Vương Abdullah đã qua đời hôm thứ Năm, thọ 90 tuổi. Vua Abdullah là một đồng minh lâu dài của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố và cực đoan tại Trung Đông.
Người em cùng cha khác mẹ với ông, Thái tử Salman sẽ kế vị ông. Ông Salman, 79 tuổi, là hoàng thái tử của Ả Rập Saudi và là Bộ Trưởng Quốc phòng từ năm 2012.
Quốc vương Abdullah, chính thức lên ngôi vào năm 2006, nhưng thực ra ông đã cai trị đất nước từ năm 1995 khi vị vua tiền nhiệm là Vua Faud bị đột quỵ, không còn khả năng trị vì.
Quốc vương Abdullah được biết đến vì những nỗ lực hiện đại hóa đất nước, trong đó có việc cho phụ nữ nhiều quyền chính trị hơn, và tham gia cùng với Hoa Kỳ chống mạng lưới al-Qaida và thành phần cực đoan.

Liên Hiệp Quốc lên án nhà sư Miến Điện
GENEVA – Cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu chính phủ Miến Điện phải lên án một nhà sư Phật giáo vì ông đã miệt thị quá nặng lời đối với một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc. Nhà sư Ashin Wirathu đã gọi bà Yanghee Lee, người Nam Hàn thuộc phái bộ nhân quyền của LHQ là “một cô gái ăn sương.” Bà Lee và phái đoàn LHQ đến Miến Điện tuần qua để điều tra tình trạng khổ cực của người thiểu số Hồi giáo ở Miến Điện.
Bà Zeid Raad al-Husein, trưởng phái bộ nhân quyền của LHQ nhận định là những lời của nhà sư Wirathu đã châm ngòi thêm cho hận thù tôn giáo, và lời bình phẩm của ông ta còn đầy tính cách phân biệt giới tính. Sư Wirathu từng ngồi tù trong gần một thập niên vì tội xúi dục phong trào bài người Hồi giáo. Ông cầm đầu một phong trào mang tên 969. Phong trào này muốn duy trì Miến Điện là quốc gia Phật giáo và hô hào tẩy chay người Hồi giáo.

Úc: Lá hoa súng có đường kính kỷ lục
MELBOURNE - Mới đây, ông Geoff Cochrane, chủ nhân của vườn ươm Blue Lotus Water Garden tại Yarra Junction, Đông Bắc Melbourne, Úc xác nhận rằng ông đã trồng được một chiếc lá cây hoa súng nước giống Amazon khổng lồ, có đường kính lên tới 1.7 mét ngay trong khu vườn của ông. Ngay sau khi thống kê và đo đạc về chiếc lá khổng lồ, ông đã liên lạc với các vườn thực vật trên khắp nước Úc và được biết rằng, chiếc lá thực vật lớn nhất từng được biết đến từng được trồng tại Adelaide, Úc cũng chỉ có đường kính 1.65 mét.
Theo ông Cochrane, chiếc lá hoa súng khổng lồ này thậm chí có thể chịu được trọng lượng của một người nặng khoảng... 50 ký nhờ vào cấu trúc đường gân phức tạp ở mặt dưới lá, cùng khả năng nâng đỡ rất tốt. Hạt giống của loại hoa súng lớn rất nhanh, chỉ cần ươm trồng trong điều kiện môi trường ấm áp, được chăm bón và cung cấp các chất dinh dưỡng đều đặn ba tuần một lần. Sau đó, chúng sẽ lớn nhanh như thổi và đạt được kích thước khổng lồ chỉ trong vòng có nửa năm.

Ukraine: Giao tranh kịch liệt tại phi trường Donetsk
DONETSK - Đạn đại bác đã rơi trúng một trạm xe điện trolley ở thành phố Donetsk phía đông Ukraine hôm thứ Năm, khiến ít nhất 8 thường dân tử thương. Vụ này xảy ra tiếp sau một đêm đánh nhau kịch liệt ở phi trường Donetsk, cùng lúc với chuyện các nhà ngoại giao gặp nhau ở Berlin bàn chuyện ngưng bắn, trong số có cả đại diện của Nga và Ukraine.
Alexander Zakharchenko, lãnh tụ quân ly khai, đã hô hào dân chúng tập trung lại nơi xảy ra đạn pháo rơi để phản đối, và đã công bố cảnh một người lính Ukraine bị còng tay và bị đánh đập tại chỗ. Đại diện quân đội Ukraine cho biết, có 10 quân nhân tử thương trong đêm giao chiến, trong số này có 6 người tử trận ở phi trường. Viên chức này cho hay, tuy quân đội Ukraine đã rút lui khỏi khu vực chính, nhưng vẫn còn kiểm soát phần phía Nam phi trường. Hiện chưa rõ ai là thủ phạm vụ bắn pháo gây chết thường dân và hai bên lâm chiến đổ lỗi cho nhau. Quân ly khai cho là con số người chết chắc chắn cao hơn 8 người.

Argentina: Tổng thống nói ông Nisman không tự sát
BUENOS AIRES - Nữ Tổng Thống Argentine Cristina Kirchner tuyên bố hôm thứ Năm, viên Chánh Biện Lý sắp trình bày tài liệu chống lại chính phủ của bà đã “không chết do tự sát.” Ông Alberto Nisman, Chánh Biện Lý, đang chỉ huy một đoàn điều tra về vụ chính phủ Argentina đã che dấu một vụ đánh bom nhắm vào một trung tâm của người Do Thái làm nhiều người chết vào năm 1994 ở thủ đô Argentine.
Ông Nisman được tìm thấy nằm chết trong nhà hôm Chủ Nhật, với một vết đạn bắn vào đầu, chỉ một ngày trước khi ông ra điều trần trước Quốc Hội Argentina về chuyện chính phủ đã che dấu tội trạng của các viên chức Iran trong vụ đánh bom.
Cảnh sát tuyên bố có vẻ như ông Nisman đã tự sát, nhưng vẫn cho điều tra theo hướng một vụ giết người. Trong một bình luận gây ngạc nhiên trên Facebook, nữ Tổng Thống cho là “ông Nisman đã bị sát hại chỉ vì ông ấy đã bị lợi dụng để đưa chính phủ vào vụ tố cáo này.” Bà Kirchner nói, “Tôi tin chắc đây không phải là tự sát.”

Thái Lan: Cựu nữ thủ tướng bác bỏ cáo trạng
BANGKOK - Cựu nữ Thủ Tướng Yingluck Shinawatra sắp bị mang ra luận tội trong Quốc Hội Thái Lan vào ngày thứ Sáu. Bà Shinawatra đã bị cô lập và tước bỏ quyền hành, vài ngày trước khi quân đội Thái Lan thực hiện cuộc đảo chính vào tháng 5 năm 2014. Nếu bị kết luận có tội đã “sao lãng nhiệm vụ,” bà có thể bị cấm tham gia chính trường trong vòng 5 năm.
Lực lượng an ninh đã được tăng cường ở gần tòa nhà Quốc Hội, với khoảng 100 nhân viên, bao gồm an ninh và quân đội. Không thấy có biểu tình phản đối vụ luận tội này. Bà Shinawatra vốn được dân nghèo ở thôn quê Thái Lan ủng hộ mạnh mẽ. Các cáo trạng chống lại bà có liên quan đến vai trò của bà trong kế hoạch tốn kém về việc trợ giá gạo cho nông dân, nhưng chính kế hoạch này đã giúp bà Shinawatra thắng lớn trong vụ bầu cử đưa bà lên ghế thủ tướng vào năm 2011. Hôm thứ Năm, bà Shinawatra đã xuất hiện biện hộ hành động của bà trong nhiều giờ trước Ủy Ban Tư Pháp của Quốc Hội Thái Lan.

Nhật: Chính phủ còn tìm cách cứu hai con tin
TOKYO – Nhật tuyên bố sẽ làm mọi cách để cứu hai con tin người Nhật, vốn đang bị IS cầm giữ và đe dọa bị sát hại nếu như Tokyo không trả tiền chuộc mạng. Đại diện cho Thủ Tướng, ông Yoshihide Suga, cho hay là tuy chính phủ đang tìm cách tiếp xúc với những kẻ bắt cóc, nhưng điều đó không có nghĩa là Nhật đã chịu nhượng bộ trước bọn khủng bố.
Một đoạn video được IS đưa ra cách đây hai ngày, trong đó đại diện nhóm IS đòi $200 triệu Mỹ kim tiền chuộc mạng cho hai công dân Nhật và Tokyo có 72 giờ để suy nghĩ. Chính phủ Nhật tin là hạn chót mà IS đưa ra sẽ chấm dứt vào lúc 14 giờ 50 phút giờ quốc tế GMT vào ngày thứ Sáu.
Tokyo không có quan hệ ngoại giao rộng rãi trong vùng Trung Đông. Ông Suga nói rằng “chúng tôi không thể xác nhận sự an toàn của hai tù nhân, và đang dò tìm mọi phương cách có thể để cứu mạng họ, dù nhóm IS không tiếp xúc trực tiếp với chúng tôi.”

Anh: Liên minh quốc tế họp chống IS
LONDON – Hôm thứ Năm, một hội nghị quy tụ lãnh đạo ngoại giao của 22 quốc gia trong lực lượng liên minh quốc tế chống IS đã diễn ra ở thủ đô London. Mục tiêu của hội nghị là tìm cách phối hợp hành động hữu hiện hơn nhằm chống lại IS ở Iraq và Syria.
Trước khi lên đường đi dự hội nghị, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhận định là hành động khủng bố ở Paris làm 17 người chết đã phản tác dụng đối với khủng bố quốc tế. Ông nói, “Hành động của chúng đã tạo phản ứng ngược. Bọn chúng đã mang chúng ta xích lại gần nhau hơn, với quyết tâm lớn hơn, nhằm tìm giải pháp cho vấn đề.”
Trọng tâm hội nghị là tìm cách kiểm soát những tay súng đi theo sự chiêu mộ của bọn cực đoan, sau đó quay về lại quốc gia quê hương của họ và ra tay phá hoại. Được biết, số lượng các tay súng rời các nước Châu Âu sang Trung Đông đã lên đến 5,000 người, chủ yếu chiến đấu ở Syria và Iraq, theo tài liệu cơ quan cảnh sát Europol cho hay.

Iran: Lãnh tụ khuyên giới trẻ Tây phương nghiên cứu đạo Hồi
TEHRAN – Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei đã gởi một lá thư chính thức, yêu cầu giới trẻ ở Tây phương nên tự nghiên cứu đạo Hồi. Trong lá thư tiếng Anh nhan đề “Gởi các thanh niên Châu Âu và Bắc Mỹ” được đưa lên Twitter, ông Khamenei yêu cầu giới trẻ phương Tây đừng kết án Hồi giáo qua vụ khủng bố tàn bạo ở Paris, mà hãy tự đọc sách và tài liệu để tìm hiểu thêm về tôn giáo này.
Ông Khamenei viết: “Tôi viết cho các bạn, chỉ vì tương lai đất nước các bạn sẽ nằm trong tay các bạn, tôi hiểu ý thức tìm kiếm sự thật của các bạn rất to lớn. Xin đừng để những biến cố bạo lực của thế giới ngày nay ảnh hưởng đến sự suy xét các bạn, đừng cho rằng các sự kiện nói trên là hình ảnh của Đạo Hồi.” Ông hối thúc giới trẻ phương Tây nên tìm hiểu đúng đắn về Hồi giáo, nhưng cũng không quên viết thêm là “Hoa Kỳ và Châu Âu có lịch sử rất dài về việc đàn áp các tôn giáo không phải là Công giáo.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT