Thế Giới

Ấn Độ chuẩn bị cho chuyến thăm của TT Obama

Friday, 23/01/2015 - 07:55:43

Được biết các tay súng xạ thủ của Ấn Độ sẽ được bố trí ở 70 tòa nhà cao ốc trọng yếu trong thủ đô, và các trạm xe điện sẽ bị xét gắt gao.

NEW DELHI – Tổng Thống Obama và phu nhân Michelle Obama sẽ đi thăm Ấn Độ vào cuối tuần này, vì thế các biện pháp an ninh đang được New Delhi tăng cường tối đa. Một vùng cấm bay rộng hàng trăm cây số vuông sẽ được thiết lập, khi Thủ Tướng Narendra Modi, Tổng Thống Obama, và nhiều viên chức cao cấp đứng trên khán đài dự lễ duyệt binh trong Ngày Lễ Quốc khánh 26 tháng Một của Ấn Độ.
Trước đây, vùng cấm bay trên bầu trời thủ đô Ấn Độ được ấn định là 300 cây số vuông, nay lại gia tăng đến 400 cây số vuông, lan đến cả vùng biên giới tiếp giáp với Pakistan. Ông bà Obama sẽ đi thăm đền Taj Mahah nổi tiếng cách thủ đô Ấn Độ khoảng 200 cây số. Thời điểm ông bà Obama đến Ấn Độ chỉ cách 1 tháng sau khi lực lượng Taliban ở Pakistan đã sát hại 132 trẻ em trong một ngôi trường ở Peshawar, khiến Ấn Độ phải báo động toàn quốc. Được biết các tay súng xạ thủ của Ấn Độ sẽ được bố trí ở 70 tòa nhà cao ốc trọng yếu trong thủ đô, và các trạm xe điện sẽ bị xét gắt gao.

Thái Lan: Số phận mong manh của bà Yingluck
BANGKOK – Thái Lan đã ra lệnh cấm cựu Thủ Tướng Yingluck Shiwanatra không được tham gia hoạt động chính trị trong vòng 5 năm, và mở ra cuộc điều tra về vụ “trợ giá gạo” khiến bà có thể bị ngồi tù. Quốc Hội Thái Lan đã chính thức luận tội bà Yingluck trong vụ trợ giá gạo cho nông dân Thái, và nếu bà bị kết luận có tội hình sự trong vụ này, bà có thể bị bản án 10 năm tù giam.
Các quan sát viên nhận thấy Quốc Hội do nhóm cựu quân nhân chi phối, đã ra một thông điệp mạnh mẽ là “gia đình bà Shiwanatra sẽ bị trừng trị bằng cách không cho tham gia chính trị nữa.” Cùng với người anh trai là cựu Thủ Tướng Thaksin Shiwanatra, bà Yingluck Shiwanatra được nông dân Thái Lan ủng hộ mạnh mẽ, nhưng bị tầng lớp trung lưu trong thị thành Thái Lan không ủng hộ. Sau khi biết mình bị luận tội, bà Shiwanatra dự dịnh họp báo thì quân đội đến ngăn cấm bà lên tiếng.

Yemen: Tổng thống, thủ tướng từ chức
SANAA – Tổng Thống Abd-Rabbu Mansour Hadi của Yemen đã từ chức sau khi không thương lượng được với nhóm Houthi đang kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen, và phiến quân đã giam lỏng ông Hadi như tù nhân trong Dinh Tổng Thống. Cả Thủ Tướng Khaled Bahah cũng đã phải ra đi. Sự kiện này đang khiến Hoa Kỳ lo ngại, vì Yemen là đồng minh chiến lược trong khu vực, đã cho phép máy bay drone của không lực Mỹ nhiều lần tập kích al-Qaida đóng ở Yemen.
Phát ngôn nhân Jen Psaki của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyên bố, “Chúng tôi rất lo ngại về chuyện Tổng Thống Hadi và nội các của ông đã từ nhiệm. Vào lúc này, quan trọng nhất là tất cả các bên phải kềm chế tránh bạo động.” Quốc Hội Yemen được biết sẽ nhóm họp vào Chủ Nhật để bàn về trường hợp Tổng Thống Hadi và Thủ Tướng Bahah đã ra đi. Theo hiến pháp Yemen, Chủ Tịch Quốc Hội Yemen Yahya al-Ra”I, sẽ đảm đương ghế lãnh đạo tạm thời để chờ bầu cử mới.

Obama sẽ không tiếp thủ tướng Israel
WASHINGTON – Tổng Thống Obama sẽ không tiếp Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel khi ông đến thăm Mỹ vào tháng Bă, vì đó là thời gian sắp diễn ra bầu cử ở Israel. Nữ phát ngôn nhân Bernadette Meehan của Tòa Bạch Ốc tuyên bố, “Theo nguyên tắc lâu đời, các nguyên thủ vốn sẽ là ứng cử viên sắp đến sẽ không gặp nhau, để tránh gây ngộ nhận về việc tìm kiếm sự ủng hộ.”
Cuộc bầu cử Quốc Hội của Israel sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng Ba, tức chỉ 2 tuần sau khi ông Netanyahu đi thăm Hoa Kỳ về. Thoạt đầu, ông Netanyahu có kế hoạch đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ vào chuyến đi cuối tháng Hai. Nhưng sau đó ông đổi ý, chỉ đọc diễn văn trong hiệp hội AIPAC, và Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner đã thông báo với Tòa Bạch Ốc về quyết định này của ông Netanyahu. Văn phòng ông Netanyahu hôm thứ Sáu cho hay, nhân bài diễn văn đọc ở AIPAC, ông Thủ Tướng Israel sẽ bày tỏ “lòng cám ơn đối với nhân dân Mỹ, Tổng Thống Obama và Quốc Hội đã ủng hộ Israel.”

Trung Quốc: An ninh đang lâm nguy
BẮC KINH – Các lãnh tụ đảng CS Trung Quốc tuyên bố hôm thứ Sáu “chưa bao giờ an ninh quốc gia lại bị đe dọa đến thế,” sau cuộc họp về an ninh quốc gia kéo dài một tháng do Chủ Tịch Tập Cận Bình chủ trì. Trong tuyên bố chung của Bộ Chính Trị gồm 25 thành viên, có đoạn, “Một vài thách thức về an ninh là chưa từng thấy, vì thế cả nước cần luôn luôn lưu ý đến các hiểm họa tiềm tàng, lãnh đạo đất nước sẽ cho siết chặt an ninh phù hợp với đặc tính của Trung Quốc.”
Quan hệ ngoại giao của Trung Quốc đối với nhiều lân bang Châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, đã trở nên rất căng thẳng trong thời gian qua, do các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Cả hai vùng biển Hoa Nam và Biển Đông, Trung Quốc đều có đụng chạm quyền lợi. Bắc Kinh luôn xem chính sách “xoay trục về Châu Á” của Tổng Thống Obama là nhằm kềm hãm Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh còn tỏ ra lo âu về an ninh Internet, tuy Hoa Kỳ tố cáo chính Trung Quốc mới là tin tặc đáng gờm nhất.

Tổng thư ký NATO sẵn sàng gặp ngoại trưởng Nga
PRISTINA - Tổng Thư Ký Jens Stoltenberg của khối NATO tuyên bố hôm thứ Sáu, ông sẵn sàng gặp gỡ Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov trong tháng Hai tại Munich để bàn về tình hình ở đông Ukraine. Cùng lúc đó, quân ly khai cũng tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc hòa đàm nữa và tổ chức tấn công mạnh mẽ hơn nhắm vào quân đội Ukraine. Ông Stoltenberg cho biết, “quân cụ và khí giới đủ loại của Nga, kể cả xe tăng, pháo và hỏa tiễn phòng không xuất hiện ngày càng nhiều.”
Chiến cuộc ở đông Ukraine đã sát hại trên 5,000 người, chỉ riêng trong vòng 10 ngày qua, chiến tranh đã làm 262 người thiệt mạng. Ông Stoltenberg tuyên bố như trên trong chuyến thăm Kosovo, nơi NATO có 5,000 quân nhân gìn giữ hòa bìn. Các lãnh đạo quân sự khối NATO cũng cho biết, họ đang tìm cách nối lại đàm phán với lãnh đạo quân sự của Nga, sau nhiều tháng bị cắt đứt vì chiến cuộc ở đông Ukraine. Hội nghị an ninh Munich diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 2, nhưng ông Stoltenberg không tiết lộ thêm chi tiết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT