Người Việt Khắp Nơi

Andrew Đỗ hơn Lou Correa 2 phiếu trong cuộc đua Giám Sát Viên

Tuesday, 27/01/2015 - 10:45:39

Tính cho đến 10 giờ 30 đêm thứ Ba, ông Andrew Đỗ đã dẫn trước bốn ứng cử viên đối thủ. Ứng cử viên này đã có 16,202 lá phiếu. Người về nhì là ông Lou Correa với 16,200 phiếu. Tức là ông Andrew Đỗ chỉ hơn ông Lou Correa có 2 phiếu. Cả hai đều chiếm tỉ lệ 39 phần trăm số phiếu.

Từ bên trái là Andrew Đỗ và Lou Correa.

Andrew Đỗ hơn Lou Correa 2 phiếu trong cuộc đua Giám Sát Viên

WESTMINSTER – Trong cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức tại Quận Cam vào ngày thứ Ba vừa qua, kết quả bán chính thức đã quá khít khao không thể ngờ.

Tính cho đến 10 giờ 30 đêm thứ Ba, ông Andrew Đỗ đã dẫn trước bốn ứng cử viên đối thủ. Ứng cử viên này đã có 16,202 lá phiếu. Người về nhì là ông Lou Correa với 16,200 phiếu. Tức là ông Andrew Đỗ chỉ hơn ông Lou Correa có 2 phiếu. Cả hai đều chiếm tỉ lệ 39 phần trăm số phiếu

Kết quả là này tính hết 101 trong tổng số 101 đơn vị tuyển cử đã được đếm phiếu. Tuy nhiên, vẫn có thể còn một số phiếu khiếm diện được gởi bằng thư trong mấy ngày qua và chưa được kiểm điểm.

Về ba ứng cử viên còn lại, ông Chris Phan đã có 6,765 phiếu, ông Nguyễn Văn Chuyên với 1,620 phiếu, và bà Lupe Morfin-Moreno với 734 phiếu.

Chức Giám Sát Viên Địa Hạt 1 do bà Janet Nguyễn để lại sau khi bà đắc cử chức Nghị Sĩ Tiểu Bang. Quận Cam có năm địa hạt. Địa hạt 1 đang có hơn 600,000 cư dân, bao gồm ba thành phố  Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, một phần của thành phố Santa Ana, và vùng Midway City. Các thành phố này đều có rất đông người Việt Nam, đặc biệt là Westminster và Garden Grove.

Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ngay sau 8 giờ tối, cơ quan ghi danh cử tri Orange County Registrar of Voters đã bắt đầu liệt kê kết quả, mà sớm nhất là kết quả của hơn 35,500 phiếu khiếm diện mà cơ quan nhận được trước ngày bầu cử.

Kết quả đó đã cho thấy ông Lou Correa bắt đầu dẫn trước với một số phiếu rất thấp. Trong những giờ sau thì số phiếu chênh lệch thay đổi từ 300 đến 200 phiếu với ông Andrew Đỗ rượt theo, và rồi cuối cùng vượt qua với 16,202 phiếu dành cho ông, cao hơn 16,200 của ông Lou Correa.

Trong hơn ba tuần tranh cử, hai ứng cử viên Lou Correa và Andrew Đỗ đã tung quảng cáo mạnh nhất qua các báo Việt ngữ tại Quận Cam cũng như qua thư bưu điện gởi đến từng nhà. Trong ba ứng cử viên còn lại thì ông Chris Phan cũng vận động ráo riết qua các hội đoàn, và ông Nguyễn Văn Chuyên qua đài truyền hình.

Mặc dù đã có quỹ tranh cử cao hơn nhờ số tiền còn lại từ những cuộc tranh cử khác trước đây, ông Lou Correa vẫn phải đối phó khó khăn trước đối thủ Andrew Đỗ, người nhận được sự hỗ trợ rất mạnh mẽ của bà Janet Nguyễn và khối hậu thuẫn cho bà. Điều đó đã cho thấy kết quả khá khít khao giữa hai ông Andrew Đỗ và ông Lou Correa.

Trong năm ứng cử viên thì ông Lou Correa, 57 tuổi, là người có tên tuổi khá quen thuộc với cộng đồng người Việt trong hơn 10 năm qua. Trước khi đắc cử chức nghị sĩ tiểu bang vào năm 2006, ông Lou Correa thuộc đảng Dân Chủ đã giữ chức dân biểu tiểu bang và sau đó là Giám Sát Viên Quận Cam mà nay ông đã tranh cử lại.

Trong khi đó, luật sư Andrew Đỗ, 51 tuổi, thuộc đảng Cộng Hòa, nhận được sự ủng hộ của bà Janet Nguyễn, người mà ông Andrew Đỗ từng phục vụ với chức chánh văn phòng của bà. Ông cũng từng là nghị viên của thành phố Garden Grove.

Ông Chris Phan, 41 tuổi, hiện là nghị viên của Garden Grove. Ông Nguyễn Văn Chuyên, 65 tuổi, là xướng ngôn viên của đài truyền hình VNA-TV. Và bà Morfin-Moreno, 57 tuổi, là một nhà hoạt động chuyên tranh đấu chống di dân bất hợp pháp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT