Người Việt Khắp Nơi

Bà ngoại gốc Việt bị cáo buộc buôn ma túy

Thursday, 20/11/2014 - 11:05:08

Bà Sương đã bị buộc tội với tội danh buôn bán heroin với một khối lượng thương mại lớn, một tội danh sở hữu heroin, một tội danh giải quyết bất cẩn với tiền thu được nhờ tội phạm, và 11 tội danh giải quyết tài sản bị nghi ngờ là tiền của tội phạm.

MELBOURNE, Úc - Một bà 60 tuổi ở Melbourne bị tố cáo buôn bán heroin ở quy mô lớn. Tại tòa trong tuân này, bà xin được thả ra với tiền thế chân để để về chăm sóc cho đứa cháu gái bốn tuổi của bà.
Bé gái này đang được cơ quan xã hội chăm sóc, sau khi bà ngoại là Phạm Sương, và hai cô con gái của bà Trịnh Linh, 26 tuổi, và Trịnh Thúy, 25 tuổi, đã bị bắt giữ và bị buộc tội buôn bán ma túy.
Cả ba mẹ con đều đang bị giam, cha của bé gái cũng vậy. Hôm thứ Năm, 20 tháng 11, trong một lá đơn xin đóng tiền thế chân cho bà Sương, luật sư biện hộ Ian Hill nói với Tối Cao Pháp Viện rằng bà Sương từng là người chăm sóc chính cho cháu gái bốn tuổi, tên là April, và bà rất nhớ cháu gái của mình.
Bà Sương bị bắt vào ngày 9 tháng 10, sau khi cảnh sát lục soát những ngôi nhà ở Mentone, Footscray, Richmond, Braybrook, Thornbury, Sunbury, Fitzroy, và Flemington, trong một cuộc điều tra kéo dài tám tháng.
Bà Sương đã bị buộc tội với tội danh buôn bán heroin với một khối lượng thương mại lớn, một tội danh sở hữu heroin, một tội danh giải quyết bất cẩn với tiền thu được nhờ tội phạm, và 11 tội danh giải quyết tài sản bị nghi ngờ là tiền của tội phạm.
Bà Sương không nói tiếng Anh và cần sự giúp đỡ của một thông dịch viên người Việt Nam, trong phiên tòa hôm thứ Năm. Bà là một trong 17 người, trong đó có hai cô con gái của bà, bị buộc tội là một thành phần của một tổ chức lớn chuyên buôn bán ma túy.
Cảnh sát cho biết bà Sương và hai con gái của bà điều hành tổ chức này, từ nhà của họ ở Braybrook. Theo cáo buộc, hai chị em đã đi phi cơ với vé hạng kinh doanh, thường xuyên bay đến Sydney để mua heroin. Khối lượng ma túy này được Trịnh Thúy giấu trong một chiếc ba lô, và mang đến Melbourne trên một xe buýt chạy ban đêm.
Ba phụ nữ này bị cáo buộc đã mua những gói heroin với giá $95,000 Úc kim tiền mặt (hơn $82,000 Mỹ kim), sau đó bán cho các đại lý bán lại ở thành phố Melbourne.
Cảnh sát tìm thấy hơn $200,000 Úc kim tiền mặt tại nhà bà Sương, trong đó có một số tiền giấu trong một món đồ chơi trẻ em và trong bể chứa nước phòng vệ sinh.
Cảnh sát đề nghị tòa không cho bà Sương đóng tiền thế chân để được tại ngoại. Họ nói rằng bà không phải là một kẻ buôn bán hạng cấp nhỏ như những người cần làm một vụ mua bán kế tiếp để kiếm tiền mặt.
Theo cáo buộc, bà Sương đã chuyển giao những số tiền lớn, và nếu được thả ra thì có một nguy cơ đáng kể là bà sẽ chạy trốn ra khỏi tay nhà chức trách.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT