Thế Giới

Ba viên chức cao cấp Ukraine bị bắt vì tham nhũng

Wednesday, 25/03/2015 - 11:18:55

Thủ Tướng Arseny Yatsenyuk tuyên bố 'trong lúc đất nước có chiến tranh, bất cứ ai ăn cắp của dân chúng Ukraine cũng sẽ bị pháp luật trừng trị.”

KIEV - Hai viên chức trong nội các Ukraine đã bị bắt ngay tại một cuộc họp của chính phủ, trong chiến dịch chống tham nhũng của Kiev. Vụ này diễn ra chỉ vài giờ sau khi một tỉnh trưởng cũng bị mất chức với cùng một tội danh. Hai công chức cao cấp bị bắt là ông Serhly Bochkovsky, Giám Đốc Dịch vụ Khẩn Cấp Quốc Gia và người phụ tá Vasyl Stoyetsky, đã bị còng tay ngay tại cuộc họp nội các được chiếu trực tiếp trên TV cho công chúng theo dõi.
Họ đều là nghi can của những vụ án tham nhũng quan trọng. Trước đó, Tổng Thống Ukraine đã ra quyết định sa thải Tỉnh Trưởng Ihor Kolomoisky, vốn là một nhà tỉ phú nổi tiếng của Ukraine. Bộ Trưởng Nội Vụ Arsen Avakov loan báo tại cuộc họp là, hai viên chức bị bắt vì bị tình nghi nhận hối lộ từ các hợp đồng cung cấp dịch vụ cứu trợ khẩn cấp. Thủ Tướng Arseny Yatsenyuk tuyên bố 'trong lúc đất nước có chiến tranh, bất cứ ai ăn cắp của dân chúng Ukraine cũng sẽ bị pháp luật trừng trị.”

Iran đòi phải hủy bỏ tất cả lệnh trừng phạt
TEHRAN - Iran nhất định đòi tất cả lệnh cấm vận nhắm vào họ phải được gỡ bỏ, nếu như đại diện của Iran và của lục cường đạt được một thỏa thuận về vấn đề nguyên tử của Iran trong tháng này. Ngoại Trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố: “Đây là chủ trương của chính phủ của chúng tôi, đã rất rõ ràng ngay từ khi bắt đầu vòng đàm phán”. Chính thái độ không hợp tác này của Iran đang làm cản trở tiến triển trong đàm phán.
Cả Hoa Kỳ lẫn Liên Hiệp Châu Âu và Liên Hiệp Quốc đều đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên Iran, khi quốc gia Hồi giáo này có biểu hiện đang tìm cách có được vũ khí nguyên tử từ chương trình nghiên cứu nguyên tử của mình. Lãnh tụ tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei cũng khẳng định trong tuần qua, là thế giới phải bỏ hết mọi cấm vận đối với Iran ngay lập tức như là điều kiện tiên quyết đối với bất cứ thỏa thuận nào. Các viên chức Tây phương đã liên tục bác bỏ yêu cầu này, khiến việc đàm phán nguyên tử đang có nguy cơ bế tắc.

Hoa Kỳ kém Nga trong lãnh vực truyền thông và tuyên truyền
WASHINGTON, D.C- Một phúc trình được đưa ra hôm Thứ Tư cho biết, Hoa Kỳ thực sự đang thua kém Nga lẫn IS và nhiều kẻ thù khác trên thế giới, trong mặt trận thông tin tuyên truyền. Cơ quan quản lý truyền thông của Hoa Kỳ là Broadcasting Board of Governors (BBG), một cơ quan liên bang được thành lập vào năm 1994, với ngân quỹ hàng năm $730 triệu Mỹ kim, với mục tiêu là đưa nhiều chương trình TV, radio và các thông tin khác ra thế giới. Trong các chi nhánh của BBG có các đài Voice of America và Radio Free Europe/Radio Liberty, nổi tiếng chống lại Liên Xô với các mục đưa tin xuyên qua Bức Màn Sắt trong thời Chiến Tranh Lạnh.
Tuy nhiên, thời hoàng kim của BBG đã qua, khi báo cáo mới được công bố - dựa trên nghiên cứu và đánh giá từ 30 cơ quan thuộc phạm vi hoạt động ngoại giao của các nhà ngoại giao chuyên nghiệp - cho thấy các cơ quan truyền thông đã không hoạt động song hành với chủ trương ngoại giao của Hoa Kỳ. Trong báo cáo có đoạn “Các cơ quan truyền thông kình địch với Hoa Kỳ đã chiến thắng trong mặt trận tuyên truyền cho dân chúng biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới.”

Nhật củng cố và mở rộng lực lượng Hải Quân
YOKOHAMA - Hải Quân Nhật Bản đã làm lễ đón nhận chiến hạm lớn nhất từ thời Đệ Nhị Thế Chiến đến nay của họ. Đó là chiếc Izumo, một chiến hạm có thể chuyên chở trực thăng, to bằng các hàng không mẫu hạm của Nhật cách đây 70 năm. Chiến hạm Imuzo có tất cả 470 thủy thủ, là thí dụ rõ ràng nhất cho thấy quân đội Nhật đang cố gắng mở rộng hoạt động trong vùng lãnh hải, trong khi Thủ Tướng Shinzo Abe đang tìm cách thuyết phục Quốc Hội Nhật chấp thuận việc mở rộng này.
Chiến hạm Izumo dài 248 mét có cấu trúc giống như các chiến hạm đổ bộ của Hải Quân Hoa Kỳ hiện nay, nhưng nó còn có đặc điểm là một khu trục hạm chở được trực thăng. Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nhật, Tướng Nakatani, cho hay trong buổi lễ hạ thủy ở Yokohama: “Chiến hạm này có nhiều nhiệm vụ, kể cả hoạt động trong thời bình như tiếp cứu các tai nạn trên biển, ngoài ra còn hỗ trợ săn tìm tàu ngầm đối phương”. Trung Quốc hiện đang theo dõi rất sát các hoạt động gia tăng sức mạnh này của Hải Quân Nhật.

Trung Quốc không trả tự do cho các nhà vận động nữ quyền
BẮC KINH - Bắc Kinh đã bác bỏ yêu cầu của nhiều quốc gia trên thế giới, đòi Trung Quốc phải phóng thích 5 nhà tranh đấu đều là phụ nữ, vốn đã bị giam cầm gần 3 tuần qua. Họ bị bắt chỉ vì đã tung ra chiến dịch chống lại nạn quấy nhiễu tình dục ngay trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ vào thượng tuần tháng 3. Nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói: “Không ai có quyền bảo chúng tôi phải thả những người này ra”.
Bộ Ngoại Giao Anh hôm thứ Ba tuyên bố 'rất lấy làm lo ngại về chuyện các phụ nữ này bị bắt giam chỉ vì họ biểu tình ôn hòa chống quấy nhiễu tình dục ở Trung Quốc, và họ bị bắt mà không qua thủ tục pháp lý nào, và cũng không được chăm sóc sức khỏe đúng mức.' Nữ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, cũng lên tiếng cùng với các đồng nghiệp trong Liên Hiệp EU đòi Bắc Kinh phải trả tự do ngay tức khắc cho các phụ nữ này. Năm phụ nữ Trung Quốc này đã dự định đi bộ trong một công viên ở Bắc Kinh để biểu tình.

Chính phủ Thái Lan gia tăng đàn áp báo chí
BANGKOK - Thủ Tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã tấn công trực diện giới ký giả quốc gia này vào hôm Thứ Tư, khi ông nói rằng ông 'có quyền cho xử tử các nhà báo nào không đưa tin trung thực'. Thái độ của vị thủ tướng xuất thân là tướng lãnh, vốn là người cầm đầu cuộc đảo chính trong tháng 5 năm ngoái, rõ ràng đã cứng rắn hơn nhiều vì trong tháng 2 năm 2015, ông nói có quyền cho đóng cửa các cơ quan truyền thông báo chí.
Khi các ký giả hỏi ông Chan-ocha rằng liệu chính phủ Thái Lan sẽ đối phó ra sao với những người làm nghề truyền thông không chịu đi theo lệnh của nhà nước, thì ông Chan-ocha trả lời mà không hề mỉm cười: “Có thể chúng tôi sẽ xử tử họ. Quý vị có thể không cần ủng hộ chính phủ, nhưng cần đưa tin trung thực”. Nổi tiếng là người cứng rắn với thái độ không khoan dung, cựu tướng Prayuth Chan-ocha luôn chủ trương đàn áp tiếng nói bất đồng trong nước, và thông báo rằng Thái Lan chưa sẵn sàng bãi bỏ thiết quân luật.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT