Người Việt Khắp Nơi

Bác sĩ họ Nguyễn trắng án trong vụ sờ bệnh nhân

Saturday, 13/09/2014 - 08:01:19

Hôm thứ Năm, một bồi thẩm đoàn của Tòa Án Địa Hạt đã dành ra gần năm tiếng đồng hồ, để thảo luận với nhau trước khi đi đến kết luận rằng bác sĩ Thế không có tội, về hai tội danh tấn công không đứng đắn người phụ nữ ấy, tại phòng khám của ông trong tháng Năm 2012.

ADELAIDE, Úc - Bác sĩ Thế Hào Nguyễn, 63 tuổi, cư ngụ tại Mansfield Park, Woodville, đã được tòa tuyên bố trắng án, sau khi ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục một phụ nữ tại phòng mạch của ông. Phụ nữ này đến nhờ ông khám vì lo sợ bị sẩy thai.

Hôm thứ Năm, một bồi thẩm đoàn của Tòa Án Địa Hạt đã dành ra gần năm tiếng đồng hồ, để thảo luận với nhau trước khi đi đến kết luận rằng bác sĩ Thế không có tội, về hai tội danh tấn công không đứng đắn người phụ nữ ấy, tại phòng khám của ông trong tháng Năm 2012.
Ông Thế là một bác sĩ gia đình.
Công tố viên Mark Norman đã cáo buộc rằng ông Thế đã nói với người phụ nữ 29 tuổi, “Cô là một cô gái xinh đẹp, tại sao cô phải đau khổ?” và “Cô phải thư giãn, nếu cô muốn giữ em bé.”
Nhưng trước đó trong tòa hồi đầu tuần, theo tin của nhật báo The Advertiser tại Adelaide, ông Thế đã tự biện hộ mà không cần luật sư. Ông phủ nhận những cáo buộc mà công tố viên đã đưa ra đối với ông. Ông chỉ nhận có khám bụng cho phụ nữ ấy.
Ông nói, “Thưa quý tòa, trong 25 năm hành nghề bác sĩ gia đình, tôi không bao giờ kiểm tra âm đạo của bất kỳ bệnh nhân nào mà tôi đã chăm sóc.”
Ông nói với tòa án rằng ông đã luôn luôn chuyển những vấn đề như vậy sang cho một bác sĩ hoặc một phòng khám khác.
Bồi thẩm đoàn đã phán quyết rằng ông không phạm tội đối với một cáo buộc tấn công không đứng đắn, và không có tội bởi phán quyết đa số đối với một cáo buộc khác.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT