Người Việt Khắp Nơi

Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo mừng Tân Niên Ất Mùi

Thursday, 26/02/2015 - 07:54:39

Trước khi kết thúc, ông Hội Trưởng Nguyễn Thanh Giàu lì xì cho tất cả các em thiếu nhi. Sau đó ông cũng đến trao phong bao mừng tuổi cho các đồng đạo và quan khách với lời chúc Tết thật chân tình, cầu mong mọi người năm mới sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Hòa với niềm vui chung của cộng đồng người Việt khắp nơi đón mừng mùa xuân mới Ất Mùi, sáng Chủ Nhật, ngày 22 thángHai dương lịch, nhằm ngày mùng 4 Tết âm lịch, Ban Trị Sự PGHH Nam California đã tổ chức lễ mừng Tân Niên Ất Mùi tại Hội Quán Ban Trị Sự ở số 2114 McFadden St., Santa Ana.

GS Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam Cali lì xì đầu năm cho các cháu thiếu nhi. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Bàn thờ hôm ấy được trang hoàng thêm hoa trái tươi tốt, đèn nến sáng trưng. Các bô lão và đồng đạo PGHH đều mặc sắc phục màu nâu truyền thống của đạo, ngồi kín các dãy ghế trong hội trường, mắt hướng về bàn thờ.
Đúng 10 giờ sáng, giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH lên máy vi âm chào mừng và cám ơn sự hiện diện của ông Lưu Sĩ Trí, Hội Trưởng Hội Đồng Hương An Giang, ông Nguyễn Dũng, Trưởng nam của ông Nguyễn Văn Chiêu, Giám Đốc Công Ty Thực Phẩm Tây Hồ và Saigon City Maket Place.
Theo lời giới thiệu, cả hai vị khách đều là những nhà mạnh thường quân, luôn hỗ trợ cho Ban Trị Sự PGHH Nam Cali. Ông Hội Trưởng đề nghị bà con đồng đạo đi chợ Saigon City Maket Place và khi tính tiền nhớ nói mã số 90 thì chủ chợ sẽ dành 5% số tiền đó tặng lại cho Ban Trị Sự để có phương tiện điều hành Hội.
GS Nguyễn Thanh Giàu cũng ngỏ lời cám ơn đài SET/SBTN, đài Free VN. Net, nhật báo Viễn Đông và Việt Báo là các cơ quan truyền thông luôn hỗ trợ, loan báo các tin tức sinh hoạt của Ban Trị Sự PGHH Nam Cali, đồng thời cũng giới thiệu một số niên trưởng của PGHH hiện diện.
Sau đó, đoàn Lân Tiên Phong của Thanh Niên Đoàn PGHH tiến vào hội trường múa Lân chào mừng quan khách và đồng đạo. Hai đầu Lân được bà con cho ăn no bằng những phong bao màu đỏ.
Tiếp theo, ông Hội Trưởng và một số niên lão lên trước bàn thờ làm lễ dâng hương. Nghi lễ của PGHH tương đối đơn sơ nhưng trang nghiêm và mang nhiều ý nghĩa thâm sâu mà bất cứ người tín đồ PGHH nào cũng phải học thuộc bài Dưng Hương và bài Bái Tạ Cửu Huyền, bài Qui Y Tam Bảo và bài Tây Phương Ngũ Nguyện Cầu.
Tiếp theo, ông Trang Văn Mến, Thụ Bổn của Ban Trị Sự lên có lời chúc Tết quý vị niên trưởng, đồng đạo, quan khách và truyền thông báo chí qua bài thơ:
“Năm mới Tết đến/ Phật Giáo Hòa Hảo kính chúc đồng đạo miền Nam Cali/ sống thật từ bi/ Trong năm Ất Mùi/ Tất cả đều vui/ Rước hên vào nhà/ Quà cáp bao la/ Tất cả no đủ/ Vàng bạc đầy tủ/ Người người phát tài/ Già trẻ gái trai/ Giàu sang hạnh phúc/ Cầu tài chúc phúc/ Lộc đến quanh năm/ Trong ví bạc trăm/ Ăn xài thỏa chí/ Còn dư bố thí/ Kính dưng công đức/ Làm việc lên chức/ Hưởng phước dài dài/ Sức khỏe sống dai/ Sống lâu trăm tuổi/ Gặp may không rủi/ An khang thịnh vượng/ Thân tâm thường lạc.”
Sau đó, đồng đạo Ngô Văn Ẩn lên diễn ngâm 4 bài thơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ: Cảnh Xuân – Ngày Tết – Tết Ở Chiến Khu và bài Tình Yêu Của Đức Thầy. (Bốn bài thơ trên được trích trong quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của PGHH.
Trước khi kết thúc, ông Hội Trưởng Nguyễn Thanh Giàu lì xì cho tất cả các em thiếu nhi. Sau đó ông cũng đến trao phong bao mừng tuổi cho các đồng đạo và quan khách với lời chúc Tết thật chân tình, cầu mong mọi người năm mới sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng.
Sau lời cảm tạ của ban tổ chức, mọi người được mời ra trai đường thưởng thức các món ăn chay do Ban Trị Sự khoản đãi và thưởng thức văn nghệ mừng Xuân do các em trong Thanh Niên Đoàn PGHH trình diễn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT