Thế Giới

Bị bắt vì xúc phạm Phật Giáo ở Miến Điện

Friday, 19/12/2014 - 08:01:42

Quán rượu này có tên Vgastro Bar đã quảng cáo một loại rượu mới của họ với hình ảnh xúc phạm như thế và bị cảnh sát Miến Điện ra lệnh đóng cửa. Quản lý là ông Philip Blackwood, 32 tuổi và hai người khác là Tun Threin, 40 tuổi, chủ tiệm và Htut Ko Ko Lwin, 26 tuổi, đã bị bắt.


YANGON - Một công dân New Zealand và hai người Miến Điện đã lên tiếng bác bỏ các cáo trạng trong một phiên tòa được chính phủ Miến Điện bắt đầu hôm thứ Năm, về một vụ kiện phỉ báng đạo Phật. Cả ba là chủ nhân của một quán rượu ở thủ đô Yangon, đã bị tố cáo dùng quảng cáo trên online cho một loại rượu của tiệm của họ, trong đó có ảnh vẽ Đức Phật có đeo một máy nghe nhạc earphone.
Hình ảnh này, vốn xuất hiện trên trang mạng Facebook của tiệm rượu nói trên, đã gây phản ứng giận dữ trên online của nhiều người dân Miến Điện. Luật Miến Điện là cấm mọi hình thức báng bổ tất cả các đức tin của quốc gia này, mà Phật giáo là tôn giáo lớn nhất. Quán rượu này có tên Vgastro Bar đã quảng cáo một loại rượu mới của họ với hình ảnh xúc phạm như thế và bị cảnh sát Miến Điện ra lệnh đóng cửa. Quản lý là ông Philip Blackwood, 32 tuổi và hai người khác là Tun Threin, 40 tuổi, chủ tiệm và Htut Ko Ko Lwin, 26 tuổi, đã bị bắt.

Ấn Độ phóng hỏa tiễn thám hiểm không gian
NEW DELHI – Cơ quan không gian Ấn Độ đã phóng thành công hỏa tiễn lớn nhất từ trước đến nay của họ vào vũ trụ hôm thứ Năm, mang theo một vệ tinh không người lái. Hỏa tiễn Geosynchronous, nặng đến 630 tấn, đã được khai hỏa từ trung tâm Sriharikota ở bang Andhra Pradesh phía nam Ấn Độ vào sáng sớm. Loại hỏa tiễn này có khả năng mang vệ tinh to và nặng hơn vào vũ trụ.
Từ trước đến nay, Ấn Độ đã thành công trong việc phóng các hỏa tiễn, nhưng luôn đối diện với thách thức làm sao đưa được các vệ tinh to và nặng hơn vào không gian. Hỏa tiễn loại mới của Ấn Độ giờ đây có khả năng mang các vệ tinh viễn thông nặng đến 4,000 ký. Điều này có nghĩa là Ấn Độ sẽ không còn phải nhờ các hỏa tiễn ngoại quốc mang dùm vệ tinh nữa. Ngay lập tức, Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi các lời chúc mừng như sau: “Sự kiện này một lần nữa chứng minh rằng, các nỗ lực gian lao khổ nhọc của các nhà khoa học của chúng ta đã thành công. Xin chúc mừng.”

Tổng Thống Nga họp báo trấn an dân chúng
MOSCOW – Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Năm đã trấn an người dân là nền kinh tế sẽ được hồi phục, nhưng lại không nói rõ là sẽ hồi phục bằng những biện pháp như thế nào. Trong một cuộc họp báo kéo dài 3 giờ, ông Putin đã đổ lỗi cho các thế lực bên ngoài đã làm nền kinh tế Nga chao đảo, và cho là chính phương Tây đã gây ra cuộc khủng hoảng ở đông Ukraine, chứ không phải do Nga.
Dù Bộ Trưởng Kinh Tế Nga đã cảnh báo là nền kinh tế đang bị một cơn siêu bão hành hạ, song ông Putin vẫn phớt lờ, thỉnh thoảng còn đưa ra những lời khôi hài và nhất định không dùng chữ khủng hoảng để nói về kinh tế Nga. Đồng ruble đã giảm giá đến 45% trong năm nay, đặc biệt hai ngày đầu tuần qua đã bị xuống giá thê thảm. Ông Putin nói: “Nếu tình hình phát triển không thuận lợi, chúng ta sẽ điều chỉnh các kế hoạch và giảm chi tiêu, nhưng chắc chắn là kinh tế sẽ được hồi phục”. Ông nghĩ là kinh tế Nga sẽ phục hồi trong năm tới.

Thế giới lên tiếng vụ Mỹ-Cuba mở bang giao
WASHINGTON – Nhiều lãnh tụ Châu Âu và Châu Mỹ La Tinh hôm Thứ Năm đã lên tiếng ca ngợi sự thân thiện mới giữa Hoa Kỳ và cựu thù Cuba. Canada và Vatican là hai quan sát viên bên ngoài đã lên tiếng hoan nghênh quyết định này. Đức Giáo Hoàng Francis là người đầu tiên gửi ngay đến lãnh đạo hai nước lời chào mừng nồng ấm nhất.
Vào năm 1961, chính phủ Hoa Kỳ cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Cuba. Giờ đây hơn 50 năm sau, sợi dây liên lạc đã được lãnh tụ cả đôi bên chính thức loan báo nối lại, sau 18 tháng bí mật đàm phán. Tổng Thống Obama kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế đã kéo dài quá lâu đối với Cuba. Ông và Tổng Thống Raul Castro cùng loan báo lệnh trao trả tù binh và mở lại Tòa Đại Sứ đôi bên. Ông Obama giải thích cho hành động của ông là muốn chấm dứt một chủ trương cứng ngắt và quá lỗi thời nhằm cô lập Cuba, vì theo ông, chủ trương này đã thất bại trong việc làm cho hòn đảo này thay đổi.

Nhiều thành viên LHQ muốn đưa Bắc Hàn ra tòa
GENEVA - Nhiều thành viên của Liên Hiệp quốc hôm thứ Năm đã lên tiếng thúc giục Hội Đồng Bảo An phải nhanh chóng xem xét chuyện đưa chính phủ Bắc Hàn ra trước Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ICC vì những tội ác chống nhân loại, sau khi một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo về tội ác này của Bắc Hàn trước đây.
Nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn được thông qua trong cuộc bỏ phiếu có 116 phiếu thuận, 20 phiếu chống và 53 phiếu trắng. Chính Liên Hiệp Châu Âu EU và Nhật Bản là đồng tác giả của dự thảo nghị quyết này, vốn đã được một Ủy Ban chuyên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên đồng loạt chấp thuận trong tháng 11 vừa qua. Bắc Hàn bị tố cáo lập ra hẳn hoi một hệ thống đàn áp dân chúng rất tinh vi, từ nhà tù tàn bạo đến tra tấn, bỏ đói và thủ tiêu, giống hệt như Đức Quốc Xã thời Đệ Nhị Thế Chiến. Bản báo cáo yêu cầu Liên Hiệp Quốc cần có biện pháp trừng phạt mạnh tay với ban lãnh đạo Bình Nhưỡng, vì chính họ là những kẻ chủ trương việc đàn áp này.

Boko Haram bắt cóc 100 phụ nữ, trẻ em
LAGOS – Các tay súng của nhóm khủng bố Boko Haram đã bắt cóc hơn 100 phụ nữ và trẻ em hôm Chủ Nhật, đồng thời cũng nã súng giết chết 35 người trong một vụ đột kích vào làng Gumsan ở đông bắc Nigeria. Đó là nguồn tin an ninh Nigeria đưa ra hôm Thứ Năm, dù tin tức nói rằng tuy chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm, song cách thức thực hiện rõ ràng là của Boko Haram, giống như vụ bắt hơn 200 em nữ sinh vào tháng 4 năm nay.
Maina Chibok, một cư dân địa phương cho hay, các tay súng đi trên các xe tải và bắn hàng loạt đạn vào ngôi làng này bằng súng máy và AK-47, rồi gom dân làng lại, giết chết trên 30 người và bắt đi hơn 100 phụ nữ và trẻ em, chở trên 2 xe tải. Vùng phía bắc của Nigeria, địa bàn hoạt động của nhóm Boko Haram, rất hoang sơ và khó liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại, nhất là điện thoại di động. Một nguồn tin an ninh cho hay, trong số 35 người bị bắn chết có cả người trưởng làng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT