Hoa Kỳ

Bị cục u trên cổ tay vì đeo vòng cột tóc

Monday, 30/11/2015 - 11:03:28

Suốt hai tuần lễ, cô bận rộn với việc dời nhà. Trong cơn hối hả lu bu thu dọn đồ đạc, cô thấy một khối u xuất hiện trên cổ tay. Cô cho biết cục u cứ tiếp tục to ra, trở nên đỏ hơn và trông có vẻ tệ hơn.
Sau đó, khi cô đi khám, một bác sĩ kê toa cho cô dùng thuốc trụ sinh.

Cô Audrey Kopp nói chuyện với đài WLKY.



Một phụ nữ tên là Audrey Kopp, cư ngụ tại Louisville, tiểu bang Kentucky, đã phải trải qua một ca mổ cánh tay, sau khi bị nhiễm trùng nặng, bị gây ra bởi việc cô đeo vòng cột tóc trên cổ tay.
Nhiều phụ nữ thường đeo một hoặc vài vòng cột tóc nơi cổ tay, để có thể dễ dàng lấy ra khi cần dùng để buộc tốc. Đôi khi họ thường quên mất cái vòng ấy đi, và không chịu gỡ ra khi không sử dụng. Đó là trường hợp đã xảy ra cho cô Audrey Kopp.

Suốt hai tuần lễ, cô bận rộn với việc dời nhà. Trong cơn hối hả lu bu thu dọn đồ đạc, cô thấy một khối u xuất hiện trên cổ tay. Cô cho biết cục u cứ tiếp tục to ra, trở nên đỏ hơn và trông có vẻ tệ hơn.
Sau đó, khi cô đi khám, một bác sĩ kê toa cho cô dùng thuốc trụ sinh.

Dù được điều trị kháng vi khuẩn, cục u trên cánh tay của Kopp tiếp tục mọc lớn hơn. Điều này khiến cho cô phải đến phòng cấp cứu, và sau đó được đề nghị mổ khẩn cấp.

Cô thấy may mắn là khối u được bắt gặp kịp thời, và cô đã không bước vào giai đoạn mắc phải bệnh nặng, chẳng hạn như nhiễm trùng máu (sepsis).

Bác sĩ Amit Gupta, làm việc tại trung tâm y tế Norton Healthcare, giải thích rằng Kopp có một cục áp-xe lớn, mà họ đã phải mổ ra để hút khô mủ.

Theo bác sĩ Gupta cho biết, khối u hầu chắc bị gây ra bởi chiếc vòng cột tóc mà Kopp đã đeo. Vật dụng này có thể bị hằn vào dưới da thông qua các lỗ chân lông và các nang tóc của cô, vì vậy dẫn đến chuyện nhiễm trùng.

Lúc đầu, Kopp không tin điều đó, và thậm chí cô còn tưởng lầm cổ tay sưng là vì nhện cắn.
Thông qua một mục đăng trên Facebook, Kopp cho thấy một bức ảnh chụp tình trạng vết thương của cô, cách ba ngày sau ca mổ.

Cô viết, “Có lẽ tôi sẽ không cần một cuộc giải phẫu khác. Bà bác sĩ sửng sốt khi phát hiện tôi có ba loại vi khuẩn... liên cầu khuẩn (streptococcus), tụ cầu khuẩn (staphylococcus), và poly negative (chứng trầm trọng mà thuốc trụ sinh thường không thể giúp được gì).”
Kopp nói rằng sắp tới đây cô sẽ không đeo vòng cột tóc.

Bác sĩ Gupta khuyên, “Hãy cẩn thận, bạn không thể đeo tất cả những sợi dây cột tóc ấy quanh cổ tay, đặc biệt là vì chuyện đó có thể gây ra những vấn đề cho da, có thể gây nhiễm trùng.” Bà nói thêm rằng tình hình có thể trở nên tệ hơn. Bà giải thích rằng lúc các vi khuẩn lọt được vào các mạch máu, người ta có thể bị hôn mê.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT