Thế Giới

Biden đến Ukraine, dân quân chiếm thêm cơ sở của chính phủ

Monday, 21/04/2014 - 09:51:24

Phó Tổng Thống Joe Biden đã đến hôm thứ Hai trong sứ mạng cho thấy sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho chính quyền lâm thời Ukraine đang đối phó trong sự rối rắm với các nhóm dân quân vũ trang thân Nga. Tại Mạc Tư Khoa, chính phủ Nga đổ thừa sự căng thẳng hiện nay là do Hoa Thịnh Đốn gây ra.



Phó Tổng Thống Joe Biden xuống phi cơ tại phi trường Kiev hôm thứ Hai. (Getty Images)

KIEV – Phó Tổng Thống Joe Biden đã đến hôm thứ Hai trong sứ mạng cho thấy sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho chính quyền lâm thời Ukraine đang đối phó trong sự rối rắm với các nhóm dân quân vũ trang thân Nga. Tại Mạc Tư Khoa, chính phủ Nga đổ thừa sự căng thẳng hiện nay là do Hoa Thịnh Đốn gây ra.

Trong ngày thứ Ba hôm nay, ông Biden có chương trình họp với Tổng Thống Lâm Thời Oleksandr Turchynov và Thủ Tướng Arseny Yatsenyuk. Ông cũng sẽ tiếp xúc các lãnh đạo khác trong xã hội Ukraine tại thủ đô Kiev trước khi bay về Hoa Thịnh Đốn.

Mặc dù Tòa Bạch Ốc nói rằng chuyến đi của phó tổng thống chỉ nhằm cho thấy sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho “sự đoàn kết quốc gia và một cuộc cải tổ hiến pháp thành công,” các viên chức Nga và giới truyền thông Nga nói rằng chuyến đi của ông Biden cũng như các sứ mạng chính trị khác tại Kiev cho thấy Hoa Thịnh Đốn đang điều khiển chính quyền lâm thời Ukraine.

Các viên chức Nga và Mỹ đã đổ lỗi lẫn nhau về sự thất bại của thỏa hiệp ngưng bắn đạt được tại Geneva trong tuần qua. Thỏa hiệp này bị bắn rơi sau khi có một cuộc đấu súng tại một trạm kiểm soát ở miền đông Ukraine. Ba dân quân thân Nga bị thiệt mạng trong vụ đấu súng. Nga tố cáo thành phần cực hữu Ukraine đã bắn các dân quân. Mỹ và chính phủ Ukraine cho rằng Nga đã dàn dựng một vụ nổ súng để phá thỏa hiệp ngưng bắn nhằm tạo cơ hội cho quân đội Nga được tiến vào lãnh thổ Ukraine.

Tình hình trong ngày thứ Hai cho thấy cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine vẫn tiếp tục ngoài sự kiểm soát của mọi phía.

Tại thị xã Kramatorsk nằm về phía bắc vùng Donetsk, nhóm ly khai thân Nga đã chiếm đóng một trạm cảnh sát và bắt cóc một cảnh sát trưởng.

Tại Luhansk, thủ phủ của vùng Donetsk, những dân quân bịt mặt đã cầm gậy quất banh baseball để tấn công một đám đông diễn hành ủng hộ một nước Ukraine đoàn kết. Các nhóm vũ trang thân Nga cũng đang chiếm các cơ sở an ninh của chính phủ tại thị xã này.

Tại các thị xã khác, các nhóm dân quân kêu gọi Nga hãy gởi “quân đội bảo an” đến bảo vệ người nói tiếng Nga.

Chính quyền Kiev tố cáo tình trạng bạo động ở miền đông là do sự khuyến khích của Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Trong tháng qua ông Putin đã dùng danh nghĩa bảo vệ người nói tiếng Nga để cắt chiếm bán đảo Crimea.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT