Người Việt Khắp Nơi

Binh Chủng Mũ Xanh TQLC Nam Cali mừng Xuân Bính Thân

Friday, 05/02/2016 - 11:25:40

Sau phần cắt bánh, tiệc mừng bắt đầu với chương trình văn nghệ do các chiến hữu TQLC và phu nhân cũng như hai bác sĩ Trung Chỉnh và Trương Minh Cường phụ trách. Mở đầu với nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và Nhạc cảnh “Xuân Này Con Không Về”.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Trưa Chủ Nhật, ngày 31 tháng 1, 2016 quý niên trưởng và các chiến sĩ mũ xanh thuộc Hội Thủy Quân Lục Chiến VNCH Nam California đã tổ chức đón mừng Xuân Bính Thân tại nhà hàng Seafood Place, 12181 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92840.

Bà quả phụ cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang và Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu cắt bánh mừng Xuân. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Cùng với các huynh trưởng đàn anh, Hội Hậu Duệ TQLC do cô Thu Hà Nguyễn làm Hội Trưởng cũng có mặt tham dự trong quân phục màu hoa rừng và chiếc bê-rê màu xanh. Để nghi thức chào cờ diễn ra trang trọng, chiến hữu Nguyễn Phục Hưng, Hội Trưởng Hội TQLC Nam Cali mời các chiến hữu mũ xanh cũng như các em hậu duệ mặc quân phục TQLC lên đứng thành hai hàng hai bên sân khấu để chào kính lá quốc kỳ và hát quốc ca.

Sau phút mặc niệm để tưởng nhớ anh linh tiền nhân, chiến sĩ QL/VNCH trong đó có các chiến sĩ TQLC đã vị quốc vong thân, và đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do, chiến hữu Hội Trưởng Nguyễn Phục Hưng ngỏ lời chào mừng quý niên trưởng và các chiến hữu, thân hữu cũng như phóng viên hai nhật báo Viễn Đông và Việt Báo.

Sau đó, ông giới thiệu một số niên trưởng trong binh chủng đến chung vui với anh em, trong đó có bà quả phụ cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, các niên trưởng: Cổ Tấn Tinh Châu, Phạm Văn Chung, Hoàng Văn Nam, Đặng Bá Đạt, Nguyễn Văn Diễn, Đỗ Văn Tỵ, Lê Văn Châm, Tô Văn Cấp, Quách Ngọc Lâm, Lê Đình Bảo, Lê Nguyên Hưng, ba vị y sĩ TQLC Huỳnh Văn Chỉnh, Trương Minh Cường, Phạm Văn Bằng và bà Trần Huy Lễ, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Nữ Quân Nhân QL/VNCH.

Để khích lệ tinh thần các em hậu duệ TQLC, niên trưởng, cựu Đại Tá Phạm Văn Chung trao tặng các em $330, và cô Thu Hà Nguyễn , Hội Trưởng Hội Hậu Duệ TQLC được mời lên nhận món quà này. Thu Hà đại diện các em cám ơn tấm lòng của vị niên trưởng TQLC.

Trước khi nhập tiệc, chiến hữu Hội Trưởng mời bà quả phụ Trung Tướng Lê Nguyên Khang và cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, đại diện qúy niên trưởng lên cắt bánh mừng Tân Xuân Bính Thân. Các chiến hữu TQLC và phu nhân đứng quây quần xung quanh chiếc bánh và đồng ca nhạc phẩm “TQLC Đón Mừng Xuân Mới” trong tiếng pháo nổ vang rền.

Sau phần cắt bánh, tiệc mừng bắt đầu với chương trình văn nghệ do các chiến hữu TQLC và phu nhân cũng như hai bác sĩ Trung Chỉnh và Trương Minh Cường phụ trách. Mở đầu với nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và Nhạc cảnh “Xuân Này Con Không Về”.

Để mọi chiến hữu vui Xuân, ban tổ chức treo các bao “lì xì” trên hai cây cảnh đặt hai bên sân khấu, và mời từng chiến hữu lên “hái lộc”. Chiến hữu nào mở phong bao ra trong đó có miếng giấy màu vàng thì được nhận một món quà. Đây là sáng kiến đem lại niềm vui cho tất cả các chiến hữu trong ngày đầu Xuân.

TQLC là một trong ba binh chủng được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc chiến vừa qua (Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân) vì cả ba binh chủng này đều được điều động đến các mặt trận ác liệt nhất trên khắp chiến trường từ Cà Mau ra đến vùng Bến Hải, địa đầu giới tuyến.

Hiện nay, tại Nam California, các chiến hữu mũ xanh đã tụ họp nhau trong Hội Thủy Quân Lục Chiến để cùng chia sẻ vui buồn với nhau, và cùng nhau hỗ trợ các sinh hoạt đấu tranh chống cộng sản và bọn tay sai nằm vùng. Đặc biệt, Hội Trưởng Nguyễn Phục Hưng có một phụ tá rất đắc lực, luôn có mặt bên cạnh ông trong bộ quân phục TQLC, chị cũng là người tạo sự đoàn kết và giúp đỡ các em trong đoàn hậu duệ TQLC đang nối gót cha anh, người phụ tá tích cực đó chính là chị Liên, hiền thê của anh Hội Trưởng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT