Mẹo Vặt

Bình nước nóng: Thay thermocouple (bài 6)

Tuesday, 11/11/2014 - 09:59:41

Tiếp đến là việc xoáy: Dùng một cái kềm (hay chìa khóa) thích hợp để tháo rời cả 3 đường ống này ra khỏi hộp công tắc nhiệt. Nếu cảm thấy nặng tay, bạn có thể thoa chút W40 vào chỗ mấy con ốc, chờ chừng 5 phút cho tan rỉ sét thì xoáy sẽ dễ hơn.

Bài VŨ HẰNG

Lần trước Hằng đã giới thiệu cái Thermocouple là gì, làm gì, và ở đâu trong hệ thống bình nước nóng. Nói cụ thể, đó là cái dây cảm ứng nhiệt, nhưng không hiểu mấy ông thợ sửa máy người Việt gọi nó là gì, nên Hằng xin phép cứ gọi nó bằng tên tiếng Mỹ là “thermocouple” nhé. Công việc của chúng ta hôm nay là: Làm thế nào để thay thế cái Thermocouple này khi nó đã bị “chai,” không còn cảm ứng sức nóng được nữa?

Khóa ống gas, đưa công tắc về off, và nhiệt xuống mức thấp nhất


Em xin lấy thí dụ từ cái bình nước nóng nhà mình, là loại bình chạy gas cổ điển thông thường có lẽ vẫn còn ngự trị trong đa số các gia đình chúng ta, hình ảnh minh họa thì nhờ các thầy cô và bạn hữu xa gần giúp đỡ. Thay que cảm ứng, chúng ta làm như sau:
1. Xoáy núm điều khiển trên công tắc gas về OFF.
2. Đồng thời, khóa ống tiếp gas luôn.
3. Xoáy núm điều khiển công tắc nhiệt về mức thấp nhất.
4. Tháo miếng tôn đậy trên khe hở dẫn vào “ruột” bình: Mình có thể nhìn thấy 3 đường ống chạy từ hộp công tắc nhiệt bên ngoài, xuyên qua khe hở vào sâu trong ruột bình. Nếu dõi mắt nhìn qua khe hở, chúng ta sẽ 3 đường ống này nối với một cái đĩa tròn. Như lần trước đã nói, đó là cái bếp (burner), hợp với 3 đường ống thành “đội nhà bếp” (burner assembly).
5. Tiếp đến là việc xoáy: Dùng một cái kềm (hay chìa khóa) thích hợp để tháo rời cả 3 đường ống này ra khỏi hộp công tắc nhiệt. Nếu cảm thấy nặng tay, bạn có thể thoa chút W40 vào chỗ mấy con ốc, chờ chừng 5 phút cho tan rỉ sét thì xoáy sẽ dễ hơn.

                                                Đưa dây cảm ứng mới vào “đội”


6. Sau khi xoáy rời các đường dây, mình nâng chúng lên, ngọ nguậy một chút, rồi kéo nguyên cả “đội nhà bếp”- kể cả bếp- ra khỏi ruột bình.
7. Thông thường, dây thermocouple và dây pilot được kết chùm với nhau bằng một cái kẹp. Khéo léo gỡ cái kẹp này ra.
8. Rồi từ từ nhưng mạnh mẽ, kéo dây thermocouple ra khỏi “đội nhà bếp”, và đưa ra cửa hàng Home Depot, hoặc Lowes để tìm một dây khác tương tự.
9. Mang về nhà, lắp trở về “đội”, dùng lại cái kẹp để kết chùm nó với dây pilot. Và đừng quên bí quyết này: Vì nhiệm vụ của thermocouple là cảm ứng hơi nóng từ ngọn lửa pilot phát ra, nên chúng ta phải xếp đặt làm sao cho thermocouple song song với pilot để ngọn lửa pilot có thể trùm quanh đầu thermocouple chừng nửa inch.


                                                        Mua dây cảm ứng (thermocouple) mới

10. Sau đó, mình đưa cả “đội” vào trong ruột bình, 3 cái đuôi dài còn thò ra ngoài thì bắt dính trở lại với hộp công tắc nhiệt. Riêng dây thermocouple, mình xoáy tay vào cho chặt, rồi dùng chìa khóa xiết thêm chừng ¼ vòng nữa.
11. Mở ống dẫn gas.
12. Đốt pilot: Mở công tắc gas (núm tròn), đưa về vị trí “pilot” để đốt đèn mồi. Sau đó chuyển về nút ON khi đèn mồi đã cháy.
13. Vặn công tắc nhiệt lên 120 độ (là mức nóng phổ thông, được khuyến khích sử dụng cho các bình nấu nước tại tư gia), hoặc một mức nhiệt nào đó thích hợp.
14. Sau cùng, kiểm tra lại chỗ xoáy ốc nối 3 đường dây với công tắc nhiệt: Quẹt chút nước xà bông vào chỗ xoáy ốc và quan sát. Nếu thấy nước xà bông sủi bọt là biết ốc xoáy chưa chặt, và gas đang xì ra. Xoáy lại tất cả các chỗ nối cho đến khi thử không còn thấy bong bóng xà bông nữa.
Vậy là mình thành công rồi đó. Công việc đơn giản và dễ dàng, phải không? Nhìn lại 14 đoạn công tác, xem ra chỉ có lúc xoáy ra xoáy vào là mất công hơn một chút. Việc này phụ nữ làm cũng được, nhưng nếu có mấy ổng thì để cho mấy ổng làm, họ vẫn tự hào là chuyên nghề xoáy, nghề khoan mà.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT