Thế Giới

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke đến thăm Little Saigon

Thursday, 28/10/2010 - 09:24:18

GARDEN GROVE - Trong dịp đến quận Cam vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ, Bộ Trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke (Lạc Gia Huy) đã ghé thăm ...

* BT Locke nói với Viễn Đông: “Có một số vấn đề cần đặt ra với chính phủ Việt Nam để nới rộng sự tiếp cận vào thị trường”
Thanh Phong/Viễn Đông



w-lockesancheztam_1096.jpg

Bác sĩ Tâm Nguyễn, Hiệu trưởng Trường Thẩm Mỹ ABC kiêm Chủ tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ, đang trả lời câu hỏi của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke và Dân biểu Loretta Sanchez trong khi phái đoàn thăm viếng cơ sở thương mại của ông – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.



GARDEN GROVE - Trong dịp đến quận Cam vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ, Bộ Trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke (Lạc Gia Huy) đã ghé thăm một số cơ sở thương mại của cộng đồng Việt Nam.
Trước tiên ông đến thăm Trường Thẩm Mỹ ABC vào lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày thứ Năm 28-10-2010. Ban Giám Đốc Trường Thẩm Mỹ ABC đón chào Bộ trưởng Locke, Dân biểu Loretta Sanchez (địa hạt 47), và Dân biểu Judy Chu (địa hạt 32, El Monte). Bác sĩ Tâm Nguyễn, Hiệu trưởng Trường Advance Beauty College, đã mời một số cộng đồng bạn như Đại Hàn, Mễ Tây Cơ, Afghanistan, đại diện ba trường Đại học trong vùng, cùng Hoa Khôi Liên Trường Valerie Phạm và cô Christy, Hoa Hậu Việt Nam vùng Los Angeles, đến tiếp đón phái đoàn Bộ trưởng.
Bộ trưởng Gary Locke đi thăm từng phòng học, hỏi han rất cặn kẽ một số học viên và giảng viên, và ca ngợi Trường Thẩm Mỹ ABC đã đào tạo rất nhiều công việc làm cho cộng đồng. Ông khuyến khích các cơ sở thương mại hãy liên kết với các trường đại học để tìm hiểu. Ông cho biết, ông cũng là con của một gia đình di dân, đã từng đi làm những việc chân tay, nặïng nhọc, giúp đỡ bố mẹ ông trên thương trường, cũng như cố gắng học hành thành tài, nên ông hiểu rất rõ những nỗi gian khổ của người di dân.
Bác sĩ Tâm Nguyễn, Hiệu trưởng trường, kiêm Chủ tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ, đã ngỏ lời cám ơn ông Bộ trưởng Bộ Thương mại có nhã ý ghé thăm ngôi trường thẩm mỹ ABC, và mong rằng trong tương lai, khi có ngân khoản, ông Bộ Trưởng lưu ý nhiều để giúp đỡ giới tiểu thương gốc Á.
Rời Trường Thẩm mỹ ABC, phái đoàn cuốc bộ qua thăm Siêu thị Hòa Bình trên đường Brookhurst, thành phố Garden Grove.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke cũng đã dành ít phút giữa lúc thăm viếng hai cơ sở thương mại, cho một cuộc phỏng vấn ngắn của phóng viên Viễn Đông.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi về cảm nghĩ của ông khi đến thăm Little Saigon, Bộ trưởng Thương mại Gary Locke nhận xét: “Thật tuyệt vời! Quý vị có một Tiểu Sài Gòn quá lớn so với Seattle, Washington, thành phố nhà của tôi. Rất đáng khâm phục! Tôi rất tự hào về cộng đồng người Việt Nam, sự siêng năng cần cù của họ, và họ biết cách tận dụng những cơ hội có được ở Hoa Kỳ để biến giấc mơ Mỹ quốc về sự tự do, niềm hy vọng, và những cơ hội thành hiện thực. Cộng đồng người Việt đã đóng góp rất đáng kể vào sự tiến bộ của đất nước Hoa Kỳ. Người lớn thì thành lập nhiều cơ sở thương mại và cung cấp công ăn việc làm. Người trẻ tuổi thì học giỏi trong trường. Nhưng chúng ta có nhiều thử thách, và chúng ta cần phải tìm nhiều việc làm hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam”.

w-lockesanchez_0180.jpg

Một giáo viên trong lớp học làm facial đang giải thích cho Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke và Dân biểu Loretta Sanchez trong khi phái đoàn thăm viếng Trường Thẩm Mỹ ABC, bìa phải là Bác sĩ Tâm Nguyễn, Hiệu trưởng Trường kiêm Chủ tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

Phóng viên Viễn Đông cũng đặt câu hỏi với ông về vấn đề thâm thủng mậu dịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là nhà cầm quyền CSVN, mặc dù đã vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới, vẫn chưa cho phép nhập cảng các văn hóa phẩm của cộng đồng Việt Nam hải ngoại vào trong nước. Bộ trưởng Locke nói: “Rõ ràng chúng ta có một số vấn đề cần đặt ra với chính phủ Việt Nam để nới rộng sự tiếp cận vào thị trường, để có một nền mậu dịch tự do và mở cửa, để người Mỹ (gốc Việt) có thể bán hàng trở ngược vào Việt Nam, để mở ra những cuộc đối thoại, và đặc biệt là để khuyến khích đoàn tụ gia đình, cũng như những việc tương tự. Chúng ta đã đạt được nhiều sự tiến bộ, vẫn còn nhiều việc nữa phải làm. Chúng ta không thể thỏa mãn với những gì đạt được. Chúng ta không thể nghỉ ngơi trên chiến thắng. Chúng ta phải tiếp tục làm việc”.    
Đến thăm Siêu thị Hòa Bình, ông Locke trầm trồ khen ngợi ngôi chợ, và nói rằng gia đình ông từng có một ngôi chợ nhỏ tại thành phố Seattle, nhưng không thể nào so sánh được với siêu thị rộng lớn này. Sau một vòng đi thăm viếng siêu thị, được chủ nhân ngôi chợ mời ăn thử quả vải chín, Bộ trưởng Locke, DB Sanchez, DB Chu rời Little Saigon đi vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ ở Anaheim.

w-lockesanchez_0214.jpg

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke và Dân biểu Liên bang Loretta Sanchez đang nói chuyện với gia đình chủ nhân Siêu Thị Hòa Bình – ảnh: Vi Lang/Viễn Đông.

w-locke_1120.jpg

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gary Locke diễn thuyết tại buổi vận động cho đảng Dân Chủ ở Anaheim – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.


Ông Gary Locke (Lạc Gia Huy) được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ và bắt đầu nhiệm sở từ ngày 26-3-2009. Bộ trưởng họ Lạc là người gốc Hoa đầu tiên giữa một chức vụ lãnh đạo trong nội các. Bố mẹ của ông đến từ Hồng Kông, và ông sanh ra và lớn lên tại tiểu bang Washington, tốt nghiệp cử nhân môn chính trị học tại đại học Yale năm 1972, sau đó lấy văn bằng Tiến sĩ Luật khoa tại Boston University School of Law năm 1975. Năm 1994, ông Gary Locke thành hôn với Mona Lee, cũng người gốc Hoa, một cựu phóng viên truyền hình ở Seattle. Ông bà có hai con gái, một con trai. Năm 1982, ông Locke được bầu chức vụ đầu tiên trong Hạ viện Tiểu bang Washington. Sau một loạt những chức vụ khác, ông trở thành vị Thống đốc gốc Hoa đầu tiên tại Hoa Kỳ từ năm 1997 đến 2005 tại tiểu bang Washington.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT