Hoa Kỳ

Bốn người bị bắt liên quan với dịch viêm màng não gây chết người

Thursday, 18/12/2014 - 07:45:27

Các chủ nhân của NECC dường như thừa nhận một số lỗi lầm, trong việc đồng ý lập ra một ngân quỹ trị giá 100 triệu Mỹ kim dành cho các nạn nhân của đợt dịch bệnh bùng phát vào cuối năm 2013, cách chừng một năm sau khi nộp đơn xin khai phá sản theo Chương 11.

 

Mười bốn người đã bị bắt vì liên quan với trận dịch viêm màng não do nấm, bùng phát trên toàn quốc vào năm 2012, làm cho nhiều người chết. Đợt dịch này có liên quan đến thuốc tiêm steroid, do một dược phòng bào chế ở Massachusetts. Một nguồn tin thực thi công lực nói như vậy với đài CNN hôm thứ Tư.
Trong số những người bị bắt, có những người chủ của dược phòng New England Compounding Center.
Trung Tâm Kiểm Soát Phòng Ngừa Dịch Bệnh gắn liền loại thuốc tiêm steroid này với 751 trường hợp trên khắp 20 tiểu bang. Tổng cộng có 64 người chết vì chịu hậu quả.Bệnh viêm màng não do nấm gây ra chứng viêm các màng bao phủ bộ não và tủy sống. Những người ấy đã bị bệnh sau khi cột sống của họ được tiêm một loại steroid bị nhiễm bẩn, không chứa chất bảo quản, được gọi là methylprednisolone acetate. Các giới chức y tế cho biết như vậy.
Các vấn đề này được đưa ra ánh sáng trong mùa thu năm 2012, sau khi những trường hợp đầu tiên được báo cáo. New England Compounding Center (NECC) ở Framingham đã tự nguyện thu hồi 3 lô steroid trong tháng 9 năm ấy. Đến tháng kế tiếp, dược phòng Massachusetts thông báo rằng họ đã xác định được “những sai sót nghiêm trọng và những vụ quan trọng vi phạm luật lệ quy định về dược phòng. Những chuyện ấy rõ ràng gây nguy cho sức khỏe của công chúng”.
Các chủ nhân của NECC dường như thừa nhận một số lỗi lầm, trong việc đồng ý lập ra một ngân quỹ trị giá 100 triệu Mỹ kim dành cho các nạn nhân của đợt dịch bệnh bùng phát vào cuối năm 2013, cách chừng một năm sau khi nộp đơn xin khai phá sản theo Chương 11.
Tuy nhiên, dược phòng bào chế này vẫn thủ thế bằng những cách khác. Trong tháng 1 năm 2013, họ gởi một bức thư cho Ủy Ban Chứng Khoán và Hối Đoái, nói rằng công ty làm sạch của nó phải chia sẻ trách nhiệm trong việc gây ra đợt dịch bùng phát ấy. Công ty UNIFIRST Corp thừa nhận rằng họ đã cung cấp “dịch vụ làm sạch mỗi tháng một lần”, nhưng nói thêm rằng điều dược phòng ấy nói là “không có bằng chứng”.
Tuy nhiên, các giới chức y tế đã liên tục đổ lỗi cho những người đứng phía sau NECC và chi nhánh bán thuốc và quản trị của dược phòng, vì đã gây ra những vấn đề ấy.Bản cáo trạng được nộp hôm thứ ba tại Tòa Án Địa Hạt Liên Bang muốn nói rằng họ có thể lãnh hậu quả là ngồi tù. Cả 14 người bị bắt giữ này đều đối diện bới một loạt cáo buộc, như tống tiền, âm mưu, gian lận điện tử, sản xuất và bán cả hai thứ thuốc bị “pha trộn” và dán nhãn sai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT