Người Việt Khắp Nơi

Buổi Họp Mặt Mừng Xuân Của Khu Hội Tù Nhân Chính Trị

Wednesday, 28/01/2015 - 06:58:32

Ông Vũ Trọng Mục được mời lên sân khấu ra mắt các cựu tù chính trị. Với kinh nghiệm và bản tánh cẩn trọng, niên trưởng Vũ Trọng Mục muốn thỉnh ý quý niên trưởng và toàn thể đại hội có đồng ý ý kiến của Ban Chấp Hành Khu Hội vừa nêu hay không? Tiếng vỗ tay vang rền thay câu trả lời.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Hàng trăm cựu tù nhân chính trị là những Quân, Dân, Cán, Chính VNCH bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt đi tù sau khi chúng cưỡng chiếm được miền Nam vào ngày 30.4.1975. Đa số cựu tù chính trị đó đang cư ngụ tại miền Nam California, đã gia nhập một tổ chức có danh xưng là Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị từ nhiều năm qua. Vào sáng Chủ Nhật 25 tháng Giêng vừa qua, Khu Hội đã tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân tại Thư Viện VN ở Garden Grove.


Tân Hội Trưởng Vũ Trọng Mục (giữa) nói lời cám ơn (Thanh Phong/Viễn Đông)


Hàng trăm cựu tù nhân chính trị đã đến tham dự, trong số đó có những cựu sĩ quan QL/VNCH có mặt như cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống và Thiếu Tá Hồ Đắc Huân, tác giả cuốn Lược Sử QL/VNCH, các cựu Đại Tá Nguyễn Huy Hùng, Lê Bá Khiếu, Phạm Văn Thuần, Nguyễn Văn Quý, Trung Tá Vũ Trọng Mục và nhiều vị cựu sĩ quan, quân nhân các cấp khác. Về phía dân sự có mặt cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng, các bác sĩ Đoàn Yến, Huỳnh Trung Chỉnh. Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, cùng đại diện các Hội Đoàn, Đảng phái Người Việt Quốc Gia như Liên Minh Dân Chủ VN, Việt Nam Quốc Dân Đảng v.v.và gia đình các cựu tù nhân.
Sau nghi thức khai mạc, ông Hoàng Đức Hậu, Trưởng Ban Tổ Chức buổi họp mặt ngỏ lời cảm tạ tất cả các cựu tù nhân chính trị hiện diện, ông cho biết, hiện nay Khu Hội Tù Nhân Chính Trị cũng gặp khó khăn nhưng vẫn cố gắng tổ chức buổi họp mặt hàng năm để anh em có dịp gặp gỡ, hàn huyên và nhắc nhở nhau bổn phận, trách nhiệm của mỗi người vẫn chưa chấm dứt khi chế độ cộng sản vẫn còn cai trị quê hương Việt Nam. Ông cũng cho mọi người biết, trong buổi họp mặt hàng năm, chúng ta sẽ ra mắt Đặc San “Trách Nhiệm”. Hai chữ trách nhiệm chính là chủ đề mà tất cả anh em tù nhân chính trị cần phải ghi nhớ.
Cựu tù chính trị Võ Đây, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Khu Hội lên phát biểu, “Sau khi Chủ Tịch đương nhiệm Khu Hội ra đi, anh em trong Ban Chấp Hành đã thảo luận và thống nhất ý kiến cử cựu Trung Tá Vũ Trọng Mục lên thay thế để tiếp tục điều hành Khu Hội.” Ông Vũ Trọng Mục được mời lên sân khấu ra mắt các cựu tù chính trị. Với kinh nghiệm và bản tánh cẩn trọng, niên trưởng Vũ Trọng Mục muốn thỉnh ý quý niên trưởng và toàn thể đại hội có đồng ý ý kiến của Ban Chấp Hành Khu Hội vừa nêu hay không? Tiếng vỗ tay vang rền thay câu trả lời.
Cựu Đại Tá Nguyễn Huy Hùng, thay mặt các niên trưởng, lên cho biết, quý anh trong Ban Chấp Hành là những người đã làm việc lâu năm trong Khu Hội, đã có nhận xét và chọn cựu Trung Tá Vũ Trọng Mục là rất xứng đáng, vì theo ông, anh Mục là người có tinh thần chống cộng rất vững chắc, có khả năng và nhiệt huyết, chắc chắn anh sẽ giúp Khu Hội phát triển. Sau lời phát biểu của niên trưởng Nguyễn Huy Hùng, hội trường lại vang lên những tràng pháo tay. Tân Chủ Tịch Khu Hội, Trung Tá Vũ Trọng Mục xúc động nói lời cám ơn và xin mọi thành viên cộng tác với ông và Ban Chấp Hành để điều hành Khu Hội, vì hiện nay chúng ta có rất nhiều công việc phải làm, nhất là công tác đấu tranh chống bọn cầm quyền gian ác Việt cộng. Sau đó, Ban tổ chức mời cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quý và bác sĩ Đoàn Yến là hai vị cựu Chủ Tịch lên phát biểu. Cả hai vị đều khuyến khích thế hệ hậu duệ hãy tham gia để nối bước cha anh trong việc đấu tranh giải thể độ cộng sản đem lại sự an cư lạc nghiệp, tự do, dân chủ cho 90 triệu đồng bào Việt Nam.
Nhà văn Lê Tâm Anh tức Lê Anh Dũng, điều hợp chương trình, giới thiệu Đặc San “Trách Nhiệm”, ông ca ngợi sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm của cựu Hội Trưởng Trần Thế Cung cũng như chiến hữu Võ Đây (Chủ Nhiệm), chiến hữu Nguyễn Hữu Cúc (Tổng Thư Ký) và một số anh em đã hoàn thành xuất sắc Đặc San dày đến 300 trang với nội dung thật phong phú, nhiều bài vở nói lên nỗi thống khổ của người tù, vợ người tù trong cái gọi là “học tập cải tạo”, một sự trả thù dã man của Việt cộng đối với Quân, Cán, Chính VNCH, những người đã từng chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ họp mặt, mọi người chúc mừng nhau năm mới vạn sự như ý rồi chia tay, hẹn tái ngộ trong lần họp mặt lần tới./
Các cựu tù chính trị muốn liên lạc với Khu Hội Tù Nhân Chính trị xin liên lạc: (714) 360-7593.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT