Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Ca sĩ Thùy Linh ra mắt đêm nhạc Jazz Là Em tại Quận Cam

Saturday, 07/03/2015 - 12:39:56

“Quán bar Blue Note Lounge này có sức chứa từ 80 đến 100 người, cũng có đêm nhạc đông nhất thì khoảng 100 khán giả, còn bình thường chỉ có khoảng 50 khán giả.

Bài BĂNG HUYỀN

Vào 8 giờ tối thứ Bảy, ngày 21 tháng Ba, sắp tới đây, lần đầu tiên ca sĩ nhạc Jazz Thùy Linh (sống tại San Jose) sẽ ra mắt khán giả quận Cam đêm nhạc Jam Jazz đầy ngẫu hứng mang tên “Jazz là em“
(Jazz is you) tại hội quán Lạc Cầm (Thành phố Westminster). Ngoài tiếng hát của Thùy Linh, chương trình còn có giọng ca của ca sĩ Kim Thoa và một số ca nhạc sĩ nhạc Jazz người Mỹ sống quanh vùng
quận Cam. Không chỉ biểu diễn các tác phẩm với những trường phái Jazz kinh điển và thịnh hành nổi tiếng thế giới, ca sĩ Thùy Linh và một số nghệ sỹ tham gia trong chương trình còn biểu diễn các tác phẩm do chính họ sáng tác. Ca sĩ Thùy Linh cho biết chị nhận được sự bảo trợ của hãng rượu Martell Cognac, nên buổi diễn sẽ không bán vé (vào cửa tự do), những ai yêu thích nhạc Jazz đều có thể đến tham dự chương trình này, ban tổ chức chỉ xin sự đóng góp tùy hỷ của khán giả (không bắt buộc); và nếu ai thấy mình có khả năng biểu diễn nhạc cụ hoặc hát nhạc Jazz đều có thể ghi danh để lên trình diễn phần ứng tác của mình cùng ban nhạc, đúng theo tinh thần của một buổi Jam.
Ca sĩ Thùy Linh giải thích, khi nói đến những buổi diễn theo tinh thần Jam, từ xưa đến nay, mọi người đều hiểu rằng đây là một buổi diễn tụ tập các nghệ sỹ, nơi mà sự ngẫu hứng được nhấn mạnh và sự tập luyện dàn dựng trước rất ít. (Jam cũng có nghĩa là ngẫu hứng).

Poster buổi diễn Jazz là em (Hình do Thùy Linh cung cấp)



Vì vậy, với đêm nhạc “Jazz là em” sắp tới, khán giả yêu nhạc Jazz hoặc muốn tìm hiểu về vẻ đẹp của nhạc Jazz, đến thưởng thức đêm nhạc này sẽ được các nghệ sĩ trong chương trình đưa mọi người phiêu lãng qua những ca khúc bất hủ của Jazz, các nghệ sĩ cùng được Jam với nhau trong tinh thần anh em, cùng đồng cảm ở niềm đam mê âm nhạc. Họ chơi cho nhau nghe và cống hiến cho khán giả đầy ngẫu hứng tuôn trào, phiêu lãng qua các nhạc phẩm “sống” của mình.
Khi ấy khán giả có thể nhắm mắt lại, đong đưa theo từng nốt nhạc và để những nghệ sĩ của “Jazz là em” dẫn người nghe tới sự say đắm của những bài Jazz bất hủ, hay ngây ngất khi chiêm ngưỡng những phút giây thăng hoa của các nghệ sĩ. Tất cả thực sự phiêu linh, thật huyền ảo khi được hòa mình trong âm điệu nhạc Jazz đầy cảm hứng.

Sự ra đời của “Jazz là em“
Kể về cơ duyên và mục đích hình thành đêm nhạc “Jazz là em”, ca sĩ Thùy Linh chia sẻ: “Jazz là em” (Jazz is You) có mục đích đem nhạc Jazz vào cộng đồng Việt Nam chúng ta. Được hình thành từ ý tưởng của Thùy Linh và Nhạc sĩ Nguyễn Dự (sống tại San Jose), với ước mong được phối hợp ca nhạc sĩ người Hoa Kỳ và ca nhạc sĩ Việt nhằm mục đích quảng bá và trình diễn nhạc Jazz thường xuyên hơn trong cộng đồng người Việt và các sắc dân khác.”


Ca sĩ Thùy Linh (Hình do Thùy Linh cung cấp)

Ca sĩ Thùy Linh nói:
“Bắt đầu từ tháng 11 năm 2013, trong dịp lễ Tạ Ơn, Thùy Linh có tổ chức ở San Jose chương trình Jam Jazz, có tên là “Jazz là em”, Thùy Linh mượn được một phòng sinh hoạt của trung tâm Phượng Hoàng tại San Jose để tổ chức đêm nhạc này vào tối thứ Ba. Thùy Linh chỉ có 1 tuần chuẩn bị và quảng bá về đêm nhạc, nhưng đêm nhạc rất thành công, khán giả đến dự kín hết khán phòng. Chương trình đó hoàn toàn miễn phí, chỉ xin tiền ủng hộ tùy hỉ của khán giả để gửi cho ban nhạc thôi. Ban nhạc khi đó mời toàn là những nhạc sĩ chuyên chơi nhạc Jazz người Mỹ. Ngay từ lúc ấy nhạc sĩ Nguyễn Dự đã giúp Thùy Linh đặt tên cho chương trình “Jazz là em”, đây cũng là tên ca khúc nhạc Jazz nhạc sĩ Nguyễn Dự viết tặng cho Thùy Linh để hát trong đêm nhạc.

 

Ca sĩ Kim Thoa (Hình do Thùy Linh cung cấp)



Ca sĩ Thùy Linh cho biết sau show đó, vì thấy nhu cầu thưởng thức nhạc Jazz trong cộng đồng Việt khá lớn, nên chị tiếp tục thực hiện thêm đêm Jam Jazz nữa tại Coffee Lovers, cũng vào cửa tự do, lần đó đêm nhạc diễn ra trong một tối mưa gió rất to (vào tháng 2 năm 2014) nhưng vẫn có khoảng 150 khán giả đến thưởng thức. Sau thành công này, ca sĩ Thùy Linh đã tìm được một quán bar mang tên Blue Note Lounge, chủ của bar này là người Mỹ, đã đồng ý cho Thùy Linh thực hiện đêm nhạc Jazz tại đây vào tối (từ 6 g 30 đến 10 giờ) Chủ Nhật tuần thứ hai và tuần thứ tư trong mỗi tháng. Thùy Linh giữ vai trò quản lý chương trình: mướn ban nhạc, mời ca sĩ tham dự. Chương trình đêm nhạc Jam Jazz này đã bắt đầu từ tháng 4 năm 2014 cho đến nay.
Những đêm nhạc này không bán vé, chỉ xin tiền ủng hộ tùy hỷ của khán giả. Khách đến nghe nhạc trong những đêm Thùy Linh tổ chức đa số là người Việt và người México. Vì Thùy Linh cũng có quen một số nhạc sĩ người México chơi nhạc Jazz, nên mời họ đến tham gia, do đó có thêm những khán giả của các nhạc sĩ này đến xem. Mới đây, Thùy Linh có mời được thêm một vài ca sĩ người Việt tại địa phương tham gia, như ca sĩ Ngọc Trang (Tên tiếng Anh là Djane), Andy Tài Vũ, Tuấn Hùng.... Vì Thùy Linh mong là trong tương lai mở rộng chương trình cho ca sĩ Việt, nhạc sĩ Việt muốn học hỏi thêm về Jazz có sân khấu để biểu diễn.
Ca sĩ Thùy Linh cho biết:
“Quán bar Blue Note Lounge này có sức chứa từ 80 đến 100 người, cũng có đêm nhạc đông nhất thì khoảng 100 khán giả, còn bình thường chỉ có khoảng 50 khán giả.
Những chương trình này theo hình thức Jam, mở rộng cho mọi người tham gia hát Jazz, không có tập luyện trước, chỉ có diễn sống ngay trong đêm nhạc diễn ra. Buổi nhạc không có lên list ca sĩ, hay nhạc sĩ biểu diễn, chỉ có ca sĩ chính là Thùy Linh, ban nhạc chính có nhạc sĩ chơi piano, nhạc sĩ bass và trống, còn thì các ca sĩ khách mời mỗi đêm mỗi khác. Quan trọng những buổi diễn này ban nhạc phải giỏi để chơi được bất cứ ca khúc nào mà ca sĩ tham dự lên hát. Thường thì người hát sẽ đem theo trang nhạc và “ton” nhạc của họ đến cho ban nhạc biết, để ban nhạc đàn cho ca sĩ hát trong các chương trình Jam Jazz. Thùy Linh cũng có mời thêm một số nhạc sĩ khác đến chơi trong đêm nhạc, như nhạc sĩ thổi kèn, chơi guitare...”

Poster chương trình Jazz là em (Hình do Thùy Linh cung cấp)



Theo lời ca sĩ Thùy Linh thì “Trong ban nhạc Jazz, mỗi nhạc công là một phong cách thể hiện riêng, có bao nhiêu nhạc công là có bấy nhiêu phong cách chơi Jazz. Một yếu tố quan trọng của nhạc Jazz là “swing”, có nghĩa là ứng tác - ứng tấu ngẫu nhiên. Nó tạo nên yếu tố thứ hai của nhạc Jazz trong phong cách thể hiện, điều này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng thể hiện của nhạc công, tài nghệ ứng tác - ứng tấu ngẫu nhiên của mỗi nhạc công được xem như một cuộc “hội thoại”, bên đối bên đáp, phối hợp nhịp nhàng ăn ý, tạo nên những bất ngờ và đầy thú vị cho người nghe. Trong nhạc Jazz, phong cách thể hiện của từng nghệ sỹ không phụ thuộc vào bài vở, thành phần dàn nhạc, mà là sự phóng khoáng với những nhịp điệu nhanh chậm liên tiếp khác nhau, nhưng được đặt trong khuôn khổ, và sự điêu luyện của mỗi nghệ sĩ sẽ giúp họ thể hiện thành công các bản nhạc Jazz. Nó gần như là sự sáng tạo tại chỗ. Một giai điệu, một nét nhạc có thể bị lãng quên ngay sau khi người nhạc sĩ đã trình tấu nó.
Ca sĩ Thùy Linh tâm sự: “Chương trình Jam Jazz do Thùy Linh tổ chức tại bar Blue Note Lounge luôn thực hiện như một mini show, nên ca sĩ đến tham gia khá đông, vì Thùy Linh luôn dành cho những ca sĩ đến tham gia, hoặc chơi nhạc cụ mà nhạc sĩ khách mời đến góp vui trong chương trình biểu diễn từ 3 đến 4 bài. Đây là cơ hội để những ca sĩ, nhạc sĩ này mời bạn bè của họ đến thưởng thức, là cơ hội để họ biểu diễn tài năng của mình với khán giả. Hồi đầu những buổi diễn này thường có ca nhạc sĩ khách mời từ 2- 3 người. Nhưng thời gian gần đây chương trình đã được nhiều người biết đến, nên ca sĩ tham gia khá đông, ít ai được hát 4 bài, chỉ hát 3 bài thôi vì phải nhường sân khấu cho người khác hát.”

Vẻ đẹp của nhạc Jazz và tình yêu nhạc Jazz của ca sĩ Thùy Linh
Có nghe và thấy cách ca sĩ Thùy Linh hát Jazz và qua cách chị say mê nói về tính ngẫu hứng, tương tác trong nhạc Jazz mới hiểu, ở chị, tình yêu dành cho thể loại nhạc này là một điều hết sức tự nhiên và chính đáng. Bày tỏ niềm yêu thích nhạc Jazz của mình, ca sĩ Thùy Linh nói, “Khi tiếp xúc với nhạc Jazz, tôi như gặp lại được chính mình. Jazz có thể nói hộ được lòng mình mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được hết.”
Giới thiệu về nhạc Jazz, ca sĩ Thùy Linh bảo Jazz là một thể loại nghệ thuật của văn hóa Mỹ, có nguồn gốc từ cộng đồng những người nô lệ da đen châu Phi bị đem bán sang châu Mỹ từ những thế kỷ trước. Nhạc Jazz là phương tiện biểu hiện và diễn đạt mọi tâm tư tình cảm của cộng đồng người da đen sống trên đất Mỹ, đây cũng chính là sản phẩm trực tiếp của di sản âm nhạc Mỹ gốc Phi. Hay nói một cách khác Jazz chính là một phần của văn hóa Mỹ, là hiện thân của tinh thần Mỹ, tự do và pha trộn. Đó là sự pha trộn của nhạc cổ điển, tiết tấu châu Phi, giai điệu theo lối hát ứng tác của người Ấn Độ vân vân... Mỹ là cái nôi nuôi dưỡng để nhạc Jazz ra đời và phát triển, để rồi nhạc Jazz tiếp tục lan rộng và dường như đã chiếm được trái tim của những người yêu âm nhạc trên toàn thế giới. Ở mỗi nơi đi qua, Jazz đều tiếp thu những tinh hoa âm nhạc truyền thống dân gian và cổ điển của Nam Mỹ, Caribean, Châu Á vân vân... để tạo nên một hình thái âm nhạc phức hợp, đa văn hóa đậm chất ngẫu hứng và đầy tính tự sự như ngày nay.
Để gắn bó với nhạc Jazz, người nghệ sĩ không chỉ cần tài năng, niềm yêu thích âm nhạc mà còn cần sự kiên nhẫn trong tập luyện. Nhiều người cho rằng nếu so với lượng khán giả của các chương trình nhạc Pop, Rock, hay nhạc đồng quê... thì nhạc Jazz rất ít người nghe, nhiều bạn trẻ vẫn cho rằng đó là loại nhạc khó nghe và khó... quyến rũ được họ đến với sân khấu vì nó vốn kén thính giả, bởi sự trừu tượng của dòng nhạc thiên về hòa tấu, ngẫu hứng.
Ca sĩ Thùy Linh bày tỏ:
“Những khán giả người Việt trong cộng đồng chúng ta đến thưởng thức những đêm nhạc Jazz có thể không nhiều nhưng một khi đã đến sẽ rất đam mê nó. Và tôi tin ở điều này qua kinh nghiệm của chính mình. Thùy Linh ước mong nếu đêm nhạc “Jazz là em” tổ chức vào tối Thứ Bảy, 21-3-2015 này tại quận Cam thành công, thì Thùy Linh sẽ tiếp tục xuống đây thực hiện tiếp những đêm nhạc Jam Jazz thường xuyên hơn, bên cạnh vẫn tiếp tục duy trì những đêm nhạc Jam Jazz tại bar Blue Note Lounge ở San Jose. Rất mong buổi diễn Jam “Jazz là em” sắp tới tại quận Cam sẽ có đông khán giả đến thưởng thức, nếu những ai thấy mình có khả năng và muốn lên sân khấu hát Jazz cùng ban nhạc hoặc biểu diễn nhạc cụ, cùng ứng tấu với các nhạc sĩ trong ban nhạc, xin mời hãy đến góp tài năng của mình vào chương trình. Mọi chi tiết về chương trình, xin quý vị liên lạc với Thùy Linh tại địa chỉ email: kylatl@yahoo.com
Hoặc điện thoại cell: 1 (415). 595.4095”.
(B.H)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT