Thế Giới

Các nhà lập pháp kêu gọi California tài trợ hệ thống báo động địa chấn sớm

Monday, 08/02/2016 - 10:12:03

Nhưng điều đó càng ngày càng trở nên rõ ràng, khi công chúng mong đợi được thấy hệ thống báo động sớm về động đất trên điện thoại di động, máy điện toán và máy truyền hình của họ. Hiện nay chính quyền chưa có giải pháp để tài trợ đầy đủ cho hệ thống ấy.

Các nhân viên cứu thương đang đưa một người sống sót ra ngoài tòa nhà chung cư Wei-kuan trong ngày Chủ Nhật, sau khi xảy ra động đất tại thành phố Đài Nam một ngày trước đó. (Sam Yeh/ Getty Images)


Một trận động đất mạnh 6.4 độ Richter đã phá hủy nhiều tòa nhà và khiến cho nhiều người thiệt mạng tại Đài Loan hôm thứ Bảy vừa qua. Cách mấy giờ sau đó, bốn nhà lập pháp tại California nói rằng họ muốn tiểu bang giúp trả tiền cho một hệ thống báo động sớm về động đất. Hệ thống này đã bị đình trệ trong thời gian qua vì thiếu tiền. Trước đây chính phủ liên bang cũng đã từng kêu gọi như vậy.

Nghị Sĩ Tiểu Bang Jerry Hill (Dân Chủ-San Mateo) nói trong một văn bản gởi đến báo chí, “Không có lý do chính đáng nào để không làm khoản đầu tư khá nhỏ này vào một hệ thống báo động sớm, có thể cứu mạng các cư dân California. Tôi kêu gọi quý đồng nghiệp của tôi và thống đốc hãy cùng chúng tôi chu toàn trách nhiệm sơ đẳng của chúng ta là bảo vệ công chúng.”

Nghị Sĩ Bob Hertzberg (Dân Chủ-Van Nuys), một cựu chủ tịch Hạ Viện tiểu bang, nói, “Điều quan trọng là chúng ta tài trợ cho một hệ thống báo động sớm về động đất trên toàn tiểu bang, và đưa hệ thống ấy vào hoạt động ngay lập tức.”

Những tiếng nói cất lên hôm thứ Sáu, để ủng hộ hệ thống báo động sớm, đã đánh dấu một sự thay đổi trong giọng điệu ở trụ sở lập pháp tiểu bang. Trước đây những người thẳng thắn ủng hộ hệ thống ấy chỉ chiếm số lượng ít ỏi trong mấy năm gần đây. Hôm thứ Ba, ông H.D. Palmer, phó giám đốc Nha Tài Chánh, nói rằng chính sách của California là không dùng tiền từ ngân quỹ tổng quát để chi cho hệ thống cảnh báo sớm.

Nhưng điều đó càng ngày càng trở nên rõ ràng, khi công chúng mong đợi được thấy hệ thống báo động sớm về động đất trên điện thoại di động, máy điện toán và máy truyền hình của họ. Hiện nay chính quyền chưa có giải pháp để tài trợ đầy đủ cho hệ thống ấy.

Tổng chi phí xây dựng hệ thống báo động sớm trên khắp Duyên Hải Miền Tây đã được ước tính là $38 triệu Mỹ kim, cộng với $16 triệu một năm để vận hành hệ thống. Tính nội California mà thôi, chi phí là $23 triệu để xây dựng mạng lưới ấy, và sau đó mỗi năm tốn $12 triệu.

Quốc Hội Hoa Kỳ và Tổng Thống Obama đã đóng góp khoảng một nửa trong khoản chi phí $16 triệu hàng năm để điều hành chương trình ấy. Nhưng các giới chức dân cử liên bang nói rằng California, Oregon và Washington cũng phải giúp trả tiền cho mạng lưới báo động.

Hệ thống báo động sớm về động đất của cớ quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ đã được chú trọng vào hôm thứ Ba, trong một cuộc hội nghị thượng đỉnh được tổ chức bởi Văn Phòng Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ của Tòa Bạch Ốc. Hội nghị này bày tỏ mức ủng hộ cao dành cho hệ thống báo động sớm. Các diễn giả kêu gọi các nhà hoạch định chính sách hãy tìm kiếm một phương thức để hoàn thành hệ thống báo động ấy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT