Hôn Nhân, Cuộc Sống

Các trường đại học cộng đồng tăng nỗ lực tuyển mộ sinh viên quốc tế

Sunday, 13/04/2014 - 11:09:35

Mai Anh “Daisy” Hoàng, 22 tuổi, sinh ở Việt Nam, muốn có tự do hơn trong thời gian cô theo học tại trường đại học cộng đồng của cô. Mai đã học được một năm tại trường Đại Học Ngoại Thương ở Việt Nam, nơi cô học những khóa bắt buộc phải học về chủ nghĩa cộng sản và Mác-xít, ngoài những môn khác.



Hai sinh viên ngoại quốc tại trường Augusana College. (Quad City Times)

DAVENPORT, Iowa - Mai Anh “Daisy” Hoàng, 22 tuổi, sinh ở Việt Nam, muốn có tự do hơn trong thời gian cô theo học tại trường đại học cộng đồng của cô.

Mai đã học được một năm tại trường Đại Học Ngoại Thương ở Việt Nam, nơi cô học những khóa bắt buộc phải học về chủ nghĩa cộng sản và Mác-xít, ngoài những môn khác.

Cô tìm kiếm một trường đại học nhỏ hơn dạy các môn liberal arts, tức những môn học như văn chương, triết, xã hội, kinh doanh, bên ngoài các ngành chuyên môn như kỹ sư. Cô muốn làm quen thêm được nhiều người. Cô đã tìm thấy những gì cô ấy cần ở trường Augustana College, Rock Island, và sẽ tốt nghiệp trong năm nay với một văn bằng kinh doanh quốc tế.

Cô nói, “Toàn bộ thời gian bốn năm là một kinh nghiệm giáo dục phong phú. Tôi đã học về các tôn giáo khác nhau trên thế giới, và nó rất cởi mở đầu óc.”

Mỗi năm, càng ngày càng có thêm nhiều sinh viên quốc tế đổ xô đến các trường đại học cộng đồng và đại học bốn năm ở Mỹ.

Báo cáo hàng năm Open Doors Report về Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế của Viện Giáo Dục Quốc Tế báo cáo rằng trong năm nay có 819,644 sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường đại học cộng đồng và đại học bốn năm của Hoa Kỳ, tăng 7.2 phần trăm so với năm ngoái.

Cả hai trường Augustana và St. Ambrose University, Davenport, đều thấy sự gia tăng số lượng sinh viên quốc tế, và đã tăng cường nỗ lực tuyển mộ sinh viên để tự quảng cáo cho các sinh viên tương lai ở ngoại quốc.

Trong niên khóa 2012-13, đã có 20 sinh viên tại trường Augustana đến từ các nước như Việt Nam, Peru, Nepal, Palestine, Botswana, Trung Quốc và Nam Hàn. Trong năm nay, có 63 sinh viên quốc tế, trong đó 39 là người mới vào học.

Giám đốc tuyển sinh quốc tế Liz Nino đã đi sang Á Châu, Âu Châu và Nam Mỹ, trong những chuyến đi tuyển mộ trong năm đầu tiên của bà tại trường Augustana.

Tại đại học St. Ambrose, có 75 sinh viên quốc tế đang theo học, so với 27 sinh viên trong năm 2008.

Năm nay trường đại học này đã thuê cựu sinh viên Munir Sayegh làm người phụ trách tuyển mộ quốc tế. Sayegh - cha của anh là người sinh ra ở Jordan và chính ông cũng từng là một sinh viên quốc tế - thông thạo tiếng Ả Rập, đó là điều hiếm thấy trong số các nhà tuyển mộ khác.

Sayegh đã đến Trung Quốc, Trung Đông, Ấn Độ và Trung Mỹ, để gặp các sinh viên và các nhà tuyển mộ. Anh cũng đã tham gia vào một hội chợ đại học” ảo, nơi đó các sinh viên có thể nói chuyện trực tiếp với anh, và anh có thể gửi cho họ những liên kết với video và thông tin về các trường đại học.

(Bài này dựa theo một bài viết đăng trên báo Quad City Times ở Davenport, Iowa đăng vào đầu tháng Tư.)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT