Cảnh sát các trường học Los Angeles giữ lại súng trường và xe thiết giáp
Thursday, 18/09/2014 - 07:57:59
Từ năm 1997, các thiết bị quân sự dư thừa trị giá hơn 5 tỷ Mỹ kim đã được phân phối cho các cơ quan thực thi công lực trên toàn quốc, bao gồm cả cảnh sát học đường.
Hôm thứ Ba, các giới chức cảnh sát trường học thuộc Học Khu Thống Nhất Los Angeles cho biết rằng họ sẽ từ bỏ một số vũ khí quân sự, mà họ có được thông qua một chương trình liên bang cung cấp các thiết bị dư thừa cho ngành thực thi công lực địa phương. Quyết định này được đưa ra giữa lúc các nhóm giáo dục và dân quyền kêu gọi Bộ Quốc Phòng Mỹ ngăn chặn lối thực hành này cho các trường học.
Sở Cảnh Sát Học Đường Los Angeles phục vụ hệ thống trường học lớn vào hàng thứ hai của nước Mỹ. Cơ quan này sẽ trả lại ba súng phóng lựu, nhưng có ý định giữ lại 61 cây súng trường và một chiếc xe thiết giáp được bảo vệ chống mìn phục kích mà họ nhận được.
Học Khu Los Angeles là một trong ít nhất 22 hệ thống trường học tại tám tiểu bang tham gia vào chương trình. Chương trình ấy cung cấp miễn phí cho các cơ quan thực thi công lực những thiết bị quân sự thặng dư. Chương trình đã bị thêm tai tiếng và bị chỉ trích kịch liệt, sau khi xảy ra tình trạng bất ổn gần đây ở Ferguson, Missouri, trong đó cảnh sát địa phương dùng xe thiết giáp, mặc áo giáp, và mang súng trường tấn công, trong lúc cố gắng dẹp những cuộc biểu tình nổ ra sau vụ một thiếu niên da đen 18 tuổi bị một cảnh sát viên da trắng bắn chết.
Từ năm 1997, các thiết bị quân sự dư thừa trị giá hơn 5 tỷ Mỹ kim đã được phân phối cho các cơ quan thực thi công lực trên toàn quốc, bao gồm cả cảnh sát học đường.
Sở Cảnh Sát Học Đường đã tăng cường sự hiện diện và sức mạnh của họ trong những năm gần đây, đặc biệt là sau vụ thảm sát năm 2012 tại Newtown, ConnecticutTrong vụ này, một tay súng giết chết 26 người, trong số đó có 20 trẻ em, ở trường tiểu học Sandy Hook Elementary School.
Vụ nổ súng này đã gây ra tranh cãi trên toàn quốc về chuyện liệu những nhân viên bảo vệ trường có vũ trang có thể ngăn chặn được những vụ giết người hàng loạt hay không. Tại California, ít nhất nửa tá học khu cho phép các cảnh sát viên trong các trường của họ mang những loại súng trường có công năng cao.
Các giới chức học đường cho rằng súng và các thiết bị khác là cần thiết để ngăn chặn những tấn thảm kịch có thể xảy ra.
Trong một bức thư gởi cho cơ quan quân nhu của Bộ Quốc Phòng, một liên minh các nhóm giáo dục và quyền dân sự nói rằng sự hiện diện của vũ khí trong khuôn viên nhà trường sẽ chỉ làm tăng thêm những mối căng thẳng hiện có ở các trường học, và làm trầm trọng thêm bầu không khí trừng phạt hình sự và kỳ thị các học sinh da màu.
Sở Cảnh Sát Học Đường Los Angeles phục vụ hệ thống trường học lớn vào hàng thứ hai của nước Mỹ. Cơ quan này sẽ trả lại ba súng phóng lựu, nhưng có ý định giữ lại 61 cây súng trường và một chiếc xe thiết giáp được bảo vệ chống mìn phục kích mà họ nhận được.
Học Khu Los Angeles là một trong ít nhất 22 hệ thống trường học tại tám tiểu bang tham gia vào chương trình. Chương trình ấy cung cấp miễn phí cho các cơ quan thực thi công lực những thiết bị quân sự thặng dư. Chương trình đã bị thêm tai tiếng và bị chỉ trích kịch liệt, sau khi xảy ra tình trạng bất ổn gần đây ở Ferguson, Missouri, trong đó cảnh sát địa phương dùng xe thiết giáp, mặc áo giáp, và mang súng trường tấn công, trong lúc cố gắng dẹp những cuộc biểu tình nổ ra sau vụ một thiếu niên da đen 18 tuổi bị một cảnh sát viên da trắng bắn chết.
Từ năm 1997, các thiết bị quân sự dư thừa trị giá hơn 5 tỷ Mỹ kim đã được phân phối cho các cơ quan thực thi công lực trên toàn quốc, bao gồm cả cảnh sát học đường.
Sở Cảnh Sát Học Đường đã tăng cường sự hiện diện và sức mạnh của họ trong những năm gần đây, đặc biệt là sau vụ thảm sát năm 2012 tại Newtown, ConnecticutTrong vụ này, một tay súng giết chết 26 người, trong số đó có 20 trẻ em, ở trường tiểu học Sandy Hook Elementary School.
Vụ nổ súng này đã gây ra tranh cãi trên toàn quốc về chuyện liệu những nhân viên bảo vệ trường có vũ trang có thể ngăn chặn được những vụ giết người hàng loạt hay không. Tại California, ít nhất nửa tá học khu cho phép các cảnh sát viên trong các trường của họ mang những loại súng trường có công năng cao.
Các giới chức học đường cho rằng súng và các thiết bị khác là cần thiết để ngăn chặn những tấn thảm kịch có thể xảy ra.
Trong một bức thư gởi cho cơ quan quân nhu của Bộ Quốc Phòng, một liên minh các nhóm giáo dục và quyền dân sự nói rằng sự hiện diện của vũ khí trong khuôn viên nhà trường sẽ chỉ làm tăng thêm những mối căng thẳng hiện có ở các trường học, và làm trầm trọng thêm bầu không khí trừng phạt hình sự và kỳ thị các học sinh da màu.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Tòa New York xử ông Trump bên trong, bên ngoài 1 ông đã tự thiêu với thư tuyệt mệnh
Cái toà để xây dựng công lý và hoà bình nhưng toàn gì đâu. Cháy kiểu này chắc khó qua, chưa rõ nguyên nhân
Một ông tên Sang Kim chiếm nhà, bị đuổi không đi còn đâm đơn kiện lại chủ nhà
Được biết thêm ông chủ nhà đã mất cả trăm ngàn tiền luật sư để đuổi ông chiếm nhà. Hiện ông đang xin tiền trên gofundme để tiếp tục vụ ...
Mỹ tung đòn cuối vào ngành sản xuất Chip của Trung Quốc
Sự phát triển ngành công nghiệp chip của Trung Quốc có thể sẽ kết thúc vào tuần này.