Thế Giới

Cảnh sát lao vào xe ngược chiều cứu 300 học sinh

Tuesday, 28/07/2015 - 08:54:41

Nhiều người dân đã liên tục gửi thư và thiệp cảm ơn tới ông Kosolapov để cám ơn hành động dũng cảm của ông. Nhà chức trách nói rằng, việc ông Kosolapov sống sót là một điều thần kỳ, vì vụ va chạm mạnh đến nỗi, chiếc xe tuần tra của cảnh sát bị vỡ nát và hư hại hoàn toàn.

ABAKAN - Một cảnh sát đã liều mình lao chiếc xe tuần tra của ông vào một chiếc xe hơi "điên" đi ngược chiều, để nó không tông trúng đoàn xe bus chở theo khoảng 300 học sinh vừa trở về từ trại hè.
Vào hôm 25 tháng 7 vừa qua, cảnh sát Aleksandr Kosolapov đã hộ tống 9 chiếc xe bus chở khoảng 300 học sinh trở về thành phố Abakan, thủ đô của nước Cộng hòa Khakassia, ở miền nam Siberia thuộc Nga, sau chuyến nghỉ hè.
Khi cả đoàn đang chạy trên đường, bỗng xuất hiện 1 chiếc xe hơi ngược chiều đang chạy với tốc độ chóng mặt. Ngay lập tức, ông Kosolapov đã phản ứng rất nhanh và lao thẳng chiếc xe cảnh sát vào chiếc xe ngược chiều để ngăn không cho nó tông vào những chiếc xe bus chở học sinh.
Rất may là ông Kosolapov vẫn sống sót sau vụ tai nạn. Ông được đưa vào bệnh viện và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định. Năm người, bao gồm cả một trẻ em 10 tuổi, ngồi trong chiếc xe hơi suýt tông vào đoàn xe bus, cũng chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, tất cả học sinh trên xe bus đều an toàn.
Nhiều người dân đã liên tục gửi thư và thiệp cảm ơn tới ông Kosolapov để cám ơn hành động dũng cảm của ông. Nhà chức trách nói rằng, việc ông Kosolapov sống sót là một điều thần kỳ, vì vụ va chạm mạnh đến nỗi, chiếc xe tuần tra của cảnh sát bị vỡ nát và hư hại hoàn toàn.

Thụy Điển điều tra tin tìm thấy xác tàu ngầm Nga
OSLO – Một nhóm người nhái tại Thụy Điển tin rằng, họ đã khám phá và quay phim lại hình ảnh một xác tàu ngầm Nga loại nhỏ trong vùng biển nước mình. Thông tin này đang được quân đội Thụy Điển điều tra.
Trước đó, các người nhái của công ty Ocean X Team & Ixplorer khẳng định họ đã tìm thấy một xác tàu ngầm mini của Nga, với bằng chứng là những ký tự tiếng Nga trên thân tàu. Thông báo của hãng Ocean X nói rằng, xác tàu ngầm mini của Nga nằm cách bờ biển Thụy Điển không xa. Tàu dài 20 mét, rộng khoảng 3.5 mét. “Không rõ tàu ngầm này có tuổi đời bao nhiêu, và nằm tại đáy biển bao lâu, nhưng các ký tự trên thân cho thấy đây là tàu của Nga”, hãng Ocean X khẳng định, và nói thêm là tàu “hoàn toàn nguyên vẹn”, và cửa vào bên trong vẫn đóng.
Quân đội Thụy Điển nói rằng, hiện còn quá sớm để khẳng định, vật thể đó là xác tàu ngầm. Hồi năm ngoái, quân đội Thụy Điển đã mở một chiến dịch rầm rộ, để truy đuổi một một tàu ngầm nghi là của Nga xâm nhập vùng biển Thụy Điển. Tuy nhiên, sau một tuần, chiến dịch với sự góp mặt của tàu và máy bay Hải quân đã bị hủy bỏ.

Lào: Trực thăng quân sự chở 20 người mất tích
VIENTIAN - Một trực thăng quân sự của Lào, chở khoảng 20 người đã mất tích ở khu vực đồi núi gần tỉnh miền Bắc Xaysomboun, theo một số nguồn tin quân sự cho hay. Thông tin về sự việc được công bố sau khi máy bay mất liên lạc với không lưu, khi đang trong hành trình từ thủ đô Vientian tới tỉnh miền Đông Huaphan.
Một số nguồn tin cho biết, trực thăng quân sự này chở khoảng 20 người. Họ cũng cho rằng có thể chiếc phi cơ đã bị rơi. Hiện các viên chức Lào chưa có bình luận chính thức về sự việc này.
Hồi tháng 5 năm ngoái, một tai nạn máy bay quân sự đã xảy ra tại huyện Paek, tỉnh Xiengkouang, Lào khiến 5 người thiệt mạng. Chiếc máy bay đang chở các lãnh đạo cấp cao của Lào tới dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Cánh đồng Chum tại Xiengkouang. Vụ tai nạn đã khiến 4 lãnh đạo cấp cao của Lào tử nạn, trong đó có cả ông Douangchay Phichith - ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Quốc Phòng nước này.

Cụ bà 99 tuổi được thông báo có thai
PORTSMOUTH – Bà Doris Ayling, cư dân Anh quốc, sẽ tròn 100 tuổi vào tháng 11 này. Bà đã vô cùng sửng sốt khi nhận được thông báo từ bệnh viện rằng bà đang mang thai.
Cụ bà Doris có 3 con, 7 cháu và 13 chắt. Mới đây, bà bất ngờ nhận được thư từ bệnh viện Portsmouth mời đến khám thai. Bà thậm chí còn được yêu cầu lấy mẫu nước tiểu để chuẩn bị cho buổi khám. Lạ lùng hơn, thông tin ngày sinh trên thư mời hoàn toàn trùng khớp với bà.
Người phụ nữ sắp tròn 100 tuổi này cho hay: “Tôi chưa bao giờ đến các bệnh viện ở Portsmouth và cũng không biết nơi khám nằm ở đâu. Thật kỳ lạ khi nhận được lá thư này. Tôi có 3 đứa con vào năm tôi 20, 23 và 29 tuổi. Thế là đủ rồi.”
Bệnh viện Portsmouth, nơi đã gửi giấy mời cho bà Ayling, đã lập tức xin lỗi và nói rằng công việc giấy tờ đã sai sót ở đâu đó. Đại diện của bệnh viện cho biết: “Chúng tôi đã thông báo lại cho người phụ nữ đáng lẽ ra phải nhận được lá thư này. Đây là một tai nạn hiếm hoi và chúng tôi xin lỗi về mọi phiền phức đã gây ra”.
Dù sao, bà Ayling cũng không mấy bận tâm về chuyện này. Bà và các con coi đây là một nhầm lẫn thú vị và cùng nhau cười khi xem lại lá thư.

Anh ghi nhận 2 trường hợp nghi nhiễm MERS
MANCHESTER – Viên chức y tế Anh Quốc cho biết, 2 bệnh nhân bị nghi nhiễm MERS đã khiến khoa cấp cứu của 1 bệnh viện tại miền Bắc nước này phải tạm thời đóng cửa. Bệnh viện Đại học Manchester cho biết, 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Hoàng gia Manchester đã được cách ly sau khi bị nghi nhiễm virus MERS, tuy nhiên, tình hình của 2 bệnh nhân này không gây nguy hại tới sức khỏe của các những bệnh nhân khác cũng như cộng đồng.
"Cả 2 bệnh nhân đã được cách ly để theo dõi và điều trị. Khoa cấp cứu Đại học Hoàng gia Manchester sẽ tạm đóng cửa trong khi các cuộc điều tra được thực hiện", Bệnh viện Đại học Manchester thông báo.
Thời gian qua, các trường hợp nhiễm MERS chủ yếu được phát hiện tại Ả Rập Saudi và Nam Hàn. Trên thực tế, đã có tới 25 quốc gia có bệnh nhân nhiễm loại virus nguy hiểm này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT