Người Việt Khắp Nơi

Cầu thủ gốc Việt thiệt mạng sau một cú vật quá mạnh

Monday, 05/10/2015 - 10:05:25

Đến ngày Chủ Nhật, tình trạng của Kenny Bùi vẫn được liệt kê trong tình trạng nguy kịch. Qua ngày thứ Hai thì cuộc phấn đấu của Kenny đã chấm dứt với hậu quả đau lòng tại nhà thương Harborview Medical Center.

Kenny Bùi học lớp 12 tại trường Evergreen High, Seattle.


SEATTLE – Hiện nay đang là mùa banh football tại Hoa Kỳ, và chỉ trong vòng vài tuần đã có ít nhất bốn cầu thủ cấp trung học bị thiệt mạng trong những trận đấu trên toàn quốc. Tại Seattle, tiểu bang Washington, một cầu thủ Mỹ gốc Việt đã bị thương nặng cuối tuần qua, và đến ngày thứ Hai, em Kenny Bùi đã trút hơi thở cuối cùng sau hơn hai ngày nằm trong tình trạng nguy kịch. Em là nạn nhân thứ tư qua đời vì đấu banh football trong mùa đấu hiện nay.

Theo tin của các đài truyền hình địa phương, Kenny Bùi học lớp 12 và chơi banh ở vị trí wide receiver (chạy chụp banh) và defensive back (hậu vệ) của đội Evergreen High. Đây là một trường trung học nằm trong khu vực có nhiều học sinh Việt Nam. Kenny Bùi đã bị thương trong lúc giữ vai trò hậu vệ và tham gia trong một cú vật được mô tả là rất bạo động. Trường Evergreen High đã đấu với trường Highline High vào đêm thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015.

Ngay sau khi biết Kenny Bùi bị thương, các nhân viên cứu thương đã mau chóng chở em đến một bệnh viện trong vùng, nơi mà Kenny Bùi được giải phẫu khẩn cấp. Lúc đó trrận đấu đã trong hiệp thứ tư, tức là gần hết. Vì có người bị thương quá nặng, trận đấu đã bị hủy bỏ sau đó.

Đến ngày Chủ Nhật, tình trạng của Kenny Bùi vẫn được liệt kê trong tình trạng nguy kịch. Qua ngày thứ Hai thì cuộc phấn đấu của Kenny đã chấm dứt với hậu quả đau lòng tại nhà thương Harborview Medical Center.

Trước một biến cố đáng buồn này, bà Thanh Tra Susan Enfield của Học Khu Highline Schools từng viết trên Twitter ngày Chủ Nhật trước khi hay tin Kenny Bùi đã mất: “Cộng đồng Highline của chúng ta đã bị tổn thương cuối tuần này. Một cầu thủ football của trường Evergreen đã bị thương trầm trọng. Xin hãy nhớ đến học sinh này, gia đình của em, các bạn học, và các giáo viên của em trong lời cầu nguyện của quí vị.”

Vào trưa thứ Hai, bà Sudan Edfield đưa ra một thông báo mới: “Đây là một tin rất đau buồn mà Chủ Tịch Hội Đồng Học Khu Bernie Dorsey và tôi muốn chia sẻ với mọi người, rằng Kenny Bùi học lớp 12 của trường TEC High School đã bị thương nặng vào đêm thứ Sáu trong trận banh giữa Evergreen và. Highline, và Kenny Bùi đã từ trần vào sáng hôm nay trong bệnh viện.”


Kenny Bùi bị thương trên sân banh đêm thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Kenny Bùi là cầu thủ trung học thứ tư bị thiệt mạng trong mùa banh football năm nay, bắt đầu từ cuối tháng Tám đầu tháng Chín. Các bác sĩ đã thực hiện phương pháp giải phẫu não bộ, theo một nguồn tin từ bệnh viện cho biết. Một cuộc giảo nghiệm thi hài sẽ được thực hiện trong tuần này.
Một buổi lễ truy niệm và cầu nguyện cho Kenny Bùi đã được tổ chức vào đêm thứ Hai.

Kenny Bùi

Trong cùng cuối tuần mà Kenny Bùi bị thương, một tay ném banh (quarterback) của một trường trung học tại tiểu bang New Jersey cũng đã thiệt mạng sau khi bị thương trên sân banh.


Kenny Bùi (giữa) cùng hai bạn

Evan Murray của trường trung học Warren Hills Regional High đã bị thương vào đêm thứ Sáu trong trận đấu với Summit High School. Em Murray đã giữ vai trò quarterback chính của trường trong ba năm liên tiếp.

Evan Murray là cầu thủ trung học thứ ba, và Kenny Bùi là cầu thủ thứ tư bị thiệt mạng trong mùa football năm nay.

Trước đó, Tyrell Cameron đã bị thương ở cổ và qua đời tại Franklin Parrish, Lousiana; Ben Hamm từ trường Wesleyan Christian School ở Bartlesville, Oklahoma đã lìa trần sau tám ngày bị húc vào đầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT