Thế Giới

Cha mẹ lo tắm biển, con bị sóng cuốn xa 1 cây số

Saturday, 04/07/2015 - 08:47:54

Do sơ ý và dòng nước chảy mạnh, chiếc phao của em bé 10 tháng tuổi đã nhanh chóng bị cuốn ra xa bờ, hướng về một quần đảo thuộc Hy Lạp.



Cha mẹ lo tắm biển, con bị sóng cuốn xa 1 cây số

THỔ NHĨ KỲ - Một đôi vợ chồng đã bị một phen hoảng sợ, khi cô con gái 10 tháng tuổi của họ bị sóng cuốn đi xa gần 1 cây số, khi gia đình đang đi tắm biển. Cha mẹ của cô bé Melda Ilgin đã tới thị trấn ven biển Kucukkuya ở tỉnh Canakkale để du lịch. Đôi vợ chồng đặt con gái trong một chiếc phao màu vàng, rồi để cô bé chơi bên cạnh trong lúc họ tắm biển.
Tuy nhiên, do sơ ý và dòng nước chảy mạnh, chiếc phao của em bé 10 tháng tuổi đã nhanh chóng bị cuốn ra xa bờ, hướng về một quần đảo thuộc Hy Lạp. Cha mẹ của em bé hết sức bối rối không biết phải làm sao, còn những người có mặt trên biển lúc đó đã cố gắng bơi ra để cứu bé Melda, nhưng không thành công. Cuối cùng, mọi người đã báo tin cho lực lượng Vệ binh duyên hải, và một ca-nô đã được điều ra để giải cứu em bé. Em bé được đưa vào bờ an toàn và được giao lại cho người mẹ trong tiếng vỗ tay vui mừng của những người xung quanh.


Nam Hàn bắt quân nhân bán tin mật cho TQ

SEOUL - Bộ Quốc Phòng Nam Hàn hôm thứ Bảy cho biết, một sỹ quan hải quân tại Bộ Chỉ Huy an ninh quân sự đã bị bắt, vì bị nghi đã bán các bí mật quân sự cho Trung Quốc, thu lợi nhuận lớn. Người bị bắt là một sỹ quan cấp thiếu tá thuộc Hải quân Nam Hàn, làm việc tại Bộ Chỉ Huy an ninh quân sự. Người này bị nghi đã bán những thông tin mật của chính phủ cho một điệp viên Trung Quốc. Điệp viên này được cho là đã giả dạng làm một sinh viên, sang Nam Hàn học từ năm 2009 tới 2012.
Viên sỹ quan bị cáo buộc đã cung cấp các tài liệu quân sự cho "sinh viên" Trung Quốc, để đổi lại những khoản tiền lớn. Hồi tháng 6 vừa qua, Bộ Chỉ Huy an ninh quân sự Nam Hàn từng tuyên án 2 sỹ quan với mức án 6 năm và 4 năm tù giam, sau khi bị phát hiện họ bán thông tin mật cho các băng buôn lậu vũ khí.
Các sự việc nêu trên là một đòn giáng mạnh nữa vào uy tín của Bộ Chỉ Huy an ninh quân sự, cơ quan vốn có nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động gián điệp và đặt ra kỷ luật trong quân đội.




Nữ du khách suýt chết vì chọc cá sấu

MEXICO - Một nữ du khách đã suýt chết khi liều mạng nhảy vào một chuồng cá sấu ở Mexico. Nữ du khách được xác định là cô Stacy Alejandra Torres Cuellar. Sự việc xảy ra tại Sở thú La Pastora ở thành phố Monterrey.
Không hiểu vì lý do gì mà cô Stacy lại leo qua hàng rào để đến gần các con cá sấu ăn thịt đáng sợ. Một con cá sấu có vẻ không vui vẻ gì lắm trước sự xuất hiện của cô Stacy, nên đã quay ra truy đuổi cô, khiến nữ du khách này kinh hoàng bỏ chạy. Trong một video quay lại sự việc hy hữu này đăng trên Facebook, có thể thấy cô Stacy điên cuồng chống lại con cá sấu lớn trên bãi cỏ để thoát thân.
Con cá sấu đuổi theo. Vừa la hét, cô Stacy vừa cố gắng leo ra khỏi chuồng cá sấu. Cảnh tượng khiến nhiều người thót tim xảy ra khi cô gái bị hụt chân và rơi xuống trở lại. Tuy nhiên, rất may là con cá sấu không săn đuổi quá quyết liệt, nên cô Stacy mới có thể bảo toàn tính mạng và leo ra được khỏi khu chuồng. Nữ du khách này hiện đã bị cấm tới thăm Sở thú La Pastora.


IS tấn công Israel bằng hỏa tiễn

AI CẬP - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS ở Ai Cập hôm thứ Sáu đã phóng 2 hỏa tiễn sang lãnh thổ Israel nhưng không gây thương vong. “Hai hỏa tiễn được phóng từ Sinai đã rơi xuống miền nam Israel nhưng không gây ra thương vong hay thiệt hại vật chất”, theo lời phát ngôn viên quân đội Israel.
“Tỉnh Sinai”, chi nhánh của IS ở Ai Cập, thông báo rằng nhóm này đã phóng 3 hỏa tiễn Grad nhằm vào Israel. Đây là hành động đáp trả vì Israel hôm 1 tháng 7 đã hỗ trợ các lực lượng Ai Cập, khi phiến quân IS tấn công nhiều trạm kiểm soát quân sự ở phía nam Sinai. Ba tên lửa được phóng từ Sinai, dải Gaza và kênh Suez.
Quân đội Israel đã đóng cửa một xa lộ ở miền Nam, có đoạn chạy dọc theo biên giới Ai Cập để đề phòng. Các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, họ đang điều tra và chưa có bằng chứng cho thấy hỏa tiễn được phóng từ lãnh thổ nước này. Tổ chức IS đang gây ra nhiều vụ tấn công chết người, nhắm vào lực lượng an ninh tại Ai Cập, nhằm bày tỏ sự phản đối với các án tù và tử hình mà nhà chức trách Ai Cập tuyên án đối với tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo.


Chứng bệnh kỳ lạ: Dị ứng với sóng điện từ

ANH QUỐC - Bà Jackie Lindsey, 50 tuổi, người Anh, luôn phải ra đường trong bộ trang phục che kín từ đầu đến chân, vì bà bị dị ứng với sóng điện từ - thứ mà đâu đâu cũng có trong thời đại kỹ thuật thông tin hiện nay.
Ở nhà, bà Lindsey phải tắt mọi thiết bị điện tử và dùng nến để thắp sáng, dùng gas để nấu ăn và sưởi ấm. Bà Lindsey bắt đầu có triệu chứng dị ứng với sóng điện từ từ 8 năm trước, bao gồm chóng mặt, đau mắt, hoa mắt, tê tay, phát ban và loạn nhịp tim. Bà buộc phải bán căn nhà mobile home trước đây, vì có thể bị ảnh hưởng từ thiết bị điện tử của nhà hàng xóm, và chuyển đến sống tại một vùng nông thôn ở Dorset.
Giờ đây, mỗi khi ra ngoài, bà Lindsey phải mặc bộ quần áo trùm kín, được làm từ loại vải đặc biệt có thể phản xạ sóng điện từ. Bất cứ ai sử dụng wi-fi hoặc điện thoại ở gần bà đều có thể khiến bà bị một cơn sốc tương tự như hiện tượng sốc phản vệ khi dị ứng. Phải mất 3 năm, các bác sĩ mới tìm ra nguyên nhân của căn bệnh của bà Lindsey.
"Tôi nhẹ cả người khi các bác sĩ tìm ra nguyên nhân căn bệnh của tôi, vì nhiều người không tin bệnh này có thật. Nhiều người mắc bệnh giống tôi đã mất bạn bè, người thân, vì họ không tin là có bệnh này và cho rằng người đó bị điên,” bà Lindsey nói. Hiệp hội điện tử Anh cho biết, bà Lindsey không phải là trường hợp duy nhất, có khoảng 4% dân số mắc bệnh này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT