Thế Giới

Chị em sinh đôi tìm thấy nhau sau 25 năm chia cách

Friday, 03/07/2015 - 07:48:38

Hai cô gái Anais Bordier và Samantha Futerman được cho đi làm con nuôi từ thời thơ ấu, và họ không biết đến sự tồn tại của nhau.



Chị em sinh đôi tìm thấy nhau sau 25 năm chia cách

PHÁP - Hai chị em sinh đôi chia cách 25 năm, 1 người sống tại Pháp và người kia sống tại Hoa Kỳ, đã tìm lại được nhau qua 1 một đoạn phim đăng trên Youtube. Hai cô gái Anais Bordier và Samantha Futerman được cho đi làm con nuôi từ thời thơ ấu, và họ không biết đến sự tồn tại của nhau.
Anais Bordier lớn lên ở Pháp. Trong lúc đang học ở London, Anais được bạn cho xem đoạn trailer của một bộ phim, mà người bạn cho rằng có Anais đóng. Sau khi nhìn kỹ, Anais vô cùng kinh ngạc vì rõ ràng cô không hề đóng phim này, nhưng cô gái trong phim thì có khuôn mặt quá giống cô. Anais quyết định tìm hiểu thêm và biết rằng cô gái bí ẩn tên là Samantha Futerman, là một diễn viên trẻ sống tại Hoa Kỳ. Sau 1 tháng lưỡng lự, Anais gửi tin nhắn cho Samantha qua Facebook. Cô gái ở Hoa Kỳ cũng bị sốc không kém gì Anais.
Hai cô gái đã hẹn gặp và cùng thử DNA, và kết quả cho thấy họ là chị em ruột thịt. Khi tìm hiểu thêm, 2 cô biết được rằng họ ra đời tại Nam Hàn vào ngày 19 tháng 11, 1987. Sau đó, Samantha được một cặp vợ chồng Hoa Kỳ nhận nuôi, trong khi Anais thì trở thành con trong một gia đình người Pháp. Cho đến nay, hai cô gái vẫn chưa tìm được mẹ ruột, nhưng rất hạnh phúc vì tìm thấy nhau. Hai cô gái có chung kiểu tóc khi còn nhỏ, cả hai đều ghét ăn cà rốt luộc và thích chung một màu sơn móng tay.


Cựu tỷ phú Nga đòi Moscow bồi thường $15 tỷ

MOSCOW – Ông Sergei Pugachyov, người từng được gọi là “ngân hàng của Điện Kremlin,” đang khởi kiện chính phủ Nga, đòi bồi thường số tiền lên đến $15 tỷ Mỹ kim, cho số tài sản của ông mà Moscow đã tịch thu. Từng là nghị sĩ tại Nga, năm 2011, ông Pugachyov đã phải tháo chạy sang London, Anh, sau khi bị chính phủ Nga cáo buộc là đã lấy trộm $2 tỷ Mỹ kim trong ngân hàng Mezhprombank, mà ông Pugachyov vốn là đồng sở hữu.
Ông Pugachyov giải thích rằng, ông buộc phải làm vậy vì Moscow đã sung công nhiều công ty của ông. Ví dụ như việc ông Pugachyov bị buộc phải bán một hãng đóng tàu trị giá nhiều tỷ Mỹ kim cho một tập đoàn của chính phủ. Pugachyov không phải là người đầu tiên đòi chính quyền Nga phải bồi thường. Những cựu cổ đông của Yukos, tập đoàn dầu khí bị giải tán năm 2003 và phần lớn tài sản sau đó được sáp nhập vào hãng dầu khí quốc gia Rosneft, năm ngoái thắng trong vụ kiện đòi Nga phải bồi thường $50 tỷ Mỹ kim tại tòa án trọng tài quốc tế The Hague. Tuy nhiên, Moscow không chấp nhận phán quyết này.




Nổ nhà máy hóa chất tại Nam Hàn

ULSAN – Sáng thứ Sáu, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Ulsan, làm 5 người thiệt mạng và 1 người mất tích, theo công ty Hanwha Chemical Co. Ltd cho biết. Vụ nổ xảy ra tại xưởng hóa chất của công ty Hanwha Chemical vào khoảng 9 giờ 19 phút sáng, giờ địa phương.
Hanwha xác nhận vụ nổ xảy ra tại xưởng số 2 tại Ulsan, cách Seoul khoảng 300 cây số về phía Đông Nam. Ngoài 5 người thiệt mạng và 1 người mất tích, còn có 1 công nhân họ Choi bị thương nhẹ. Sự việc xảy ra khi nhà máy đang cho hàn các đường ống, để nâng cấp hệ thống thoát nước thải, thì một bồn chứa chất thải phát nổ. Nhà chức trách hiện đang điều tra nguyên nhân tai nạn.


Chú của Kim Jong-un được bổ nhiệm vào Bộ Ngoại Giao

BÌNH NHƯỠNG - Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vừa bổ nhiệm người chú ruột là ông Kim Hyon-Nam, vào một vị trí cao trong Bộ Ngoại Giao. Ông Kim Hyon-nam, 44 tuổi, là em cùng cha khác mẹ, luôn sống "mai danh ẩn tích", của cố lãnh đạo Kim Jong-il.
Ông Kim Hyon-nam được bổ nhiệm làm việc tại một bộ phận trong Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn, chịu trách nhiệm về các vấn đề quan hệ với Nhật và Nam Hàn. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết hơn về vai trò của ông Kim Hyon-nam không được tiết lộ. Trước đây, ông Kim Hyon-Nam từng học ở Nhật Bản, và có lẽ đây là một phần lý do ông được bổ nhiệm vào vị trí mới.
Rất nhiều người bất ngờ trước quyết định của Kim Jong-un, vì ông Kim Jong-il, cho đến trước khi qua đời vào năm 2011, luôn coi ông Kim Hyon-nam là mối đe dọa với chính quyền của ông. Ông Toshimitsu Shigemura, một chuyên gia về Bắc Hàn thuộc Đại học Waseda của Nhật nhận xét: “Tôi cho rằng ông Kim Jong-un triệu hồi ông Kim Hyon-Nam về Bình Nhưỡng và giao trọng trách mới, vì lo sợ các nhóm quyền lực khác sẽ ủng hộ ông Kim Hyon-Nam, trong khi quyền lực trong tay mình còn yếu. Cũng có khả năng Trung Quốc đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo Bắc Hàn thay thế và ngấm ngầm ủng hộ một thành viên khác của dòng họ Kim.”




Đức tịch thu nhiều vũ khí thời Đệ Nhị Thế Chiến

BERLIN – Hôm thứ Sáu, nhà chức trách Đức đã thu giữ một xe tăng Panther 45 tấn, một giàn súng pháo, và nhiều vũ khí khác thuộc thời Đệ Nhị Thế Chiến, trong một cuộc lục soát nhà của một nhà sưu tập 78 tuổi sống ở miền Bắc nước Đức. Nhà sưu tập này đang bị điều tra vì đã vi phạm luật quản lý vũ khí của Đức, nhưng không bị bắt giữ.
Trong các cuộc kiểm tra vào 2 ngày trước đó, nhà chức trách cũng thu được 1 trái thủy lôi và nhiều loại vũ khí khác. Cảnh sát đã phải mời kỹ sư của quân đội đến để kéo chiếc xe tăng Panzer V “Panther” và giàn súng pháo nòng 88mm, ra khỏi garage ngầm dưới đất, tại ngôi nhà của nhà sưu tập ở thành phố Kitzeberg. Nhà sưu tập này bị chú ý trong một cuộc điều tra nhắm vào thị trường chợ đen buôn bán các hiện vật thời Quốc xã.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT