Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Chiều nhạc Ngàn Khơi Hướng về Đất Mẹ chuẩn bị ra mắt khán giả Quận Cam

Sunday, 14/09/2014 - 10:59:10

Tất cả sẽ cùng nhau tạo nên một chương trình nghệ thuật “live” sống động, đầy hào hùng, tôn vinh những giá trị âm nhạc Việt Nam, sẽ mang tới cho khán giả nhiều cảm xúc đặc biệt, khơi lại lòng tự hào dân tộc trước những nét đẹp văn hóa để lại từ nghìn xưa.

Băng Huyền/ Viễn Đông

Chiều nhạc Ngàn Khơi “Hướng về Đất Mẹ” sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật 21-9-2014 tại Saigon Performing Arts Center, với sự có mặt của những tiếng hát đơn ca của ca sĩ Tuấn Ngọc, Mộng Thủy, Bích Liên, Bích Vân, Lê Hồng Quang, Phạm Hà, Trần Đại Phước; cùng với ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, ban Thiếu Nhi Ngàn Khơi, dưới tài điều khiển của các nhạc trưởng Trương Ngọc Lee Lee, Nguyễn Hoàng Hương, và Trần Mộng Thủy; nhóm ca Cát Trắng- Sóng Xanh- tứ ca Ngàn Khơi; ban nhạc Hoàng Công Luận, dẫn dắt chương trình do 2 MC Lê Đình YSa, Nguyễn Hoàng Dũng.

                                                                Ban Sóng Xanh


Tất cả sẽ cùng nhau tạo nên một chương trình nghệ thuật “live” sống động, đầy hào hùng, tôn vinh những giá trị âm nhạc Việt Nam, sẽ mang tới cho khán giả nhiều cảm xúc đặc biệt, khơi lại lòng tự hào dân tộc trước những nét đẹp văn hóa để lại từ nghìn xưa.

Chương trình phong phú nhiều màu sắc
“Việt Nam minh châu trời đông!
Việt Nam nước thiêng tiên rồng!
Non sông như gấm hoa uy linh một phương.
Xây vinh quang ngất cao bên Thái Bình Dương.
Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi
Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời
Máu ai còn vương cỏ hoa….
(trích ca khúc “Việt Nam Minh Châu Trời Đông- nhạc và lời Hùng Lân)

Những ca khúc mang tính lịch sử hùng tráng, khơi lên chí khí Việt Nam, gợi nhớ truyền thống giữ nước vẻ vang của cha ông, ngợi ca lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khí phách hào hùng, tôn vinh vẻ đẹp của người mẹ, người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến, như “Hòn Vọng Phu I, II, III (Nhạc và Lời Lê Thương), “Ải Chi Lăng” (Nhạc và Lời: Lưu Hữu Phước), “Việt Nam Minh Châu Trời Đông” (Nhạc và Lời: Hùng Lân) “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ (Nhạc và Lời: Nguyễn Đức Quang), “Trưng Nữ Vương” (Nhạc và Lời: Thẩm Oánh) sẽ được cất lên trong chương trình qua nghệ thuật hợp ca của ban Ngàn Khơi sau những giờ tập dượt miệt mài.
Ngoài những ca khúc có tính cách lịch sử lâu đời, những ca khúc có tính cách thời sự hơn, nhưng cũng làm con tim sôi máu đấu tranh trong lúc đất mẹ đang lâm nguy, như
“Liên Khúc Bài Ca Tuổi Trẻ (Nhạc và Lời: Phan Văn Hưng - Phạm Đình Chương – Anh Bằng). “Đáp Lời Sông Núi” (Nhạc và Lời Trúc Hồ) cũng sẽ được Ngàn Khơi hát lên, vì chúng ta không sống trong dĩ vãng mà còn phải dấn thân trong hiện tại.

Hay những bản nhạc vẽ lại trong ký ức của những người con xa quê nỗi nhớ về “Mẹ Trong Lòng Người Đi” (Nhạc và Lời: Phạm Duy) , vẻ đẹp của vùng quê nông thôn Việt Nam cất giấu tuổi thơ êm đềm của bao người với những ngày mùa gặt hái những bông lúa vàng trĩu hạt được người nông dân quẩy từ cánh đồng về nhà, trong ca khúc “Mùa Lúa Thanh Bình” (Nhạc: Vũ Văn Tuynh - Lời: Vũ Văn Chân), cảnh nương chiều yên ả, thanh bình trong “Nương Chiều” (Nhạc và Lời: Phạm Duy), cảnh tưng bừng của Sài Gòn về đêm... sẽ là những tác phẩm âm nhạc được những tiếng hát giàu biểu cảm của ban hợp xướng Ngàn Khơi, tứ ca Ngàn Khơi, ban Cát Trắng, ban Sóng Xanh, mô tả lại vẻ đẹp của những lời ca kiêu hùng đầy lôi cuốn mạnh mẽ bằng hình thức hát hợp xướng, hợp ca, tứ ca với bè phối tuyệt đẹp.
Ca khúc “Tuổi Hoa Niên” (Nhạc và Lời: Minh Kỳ - Hòa âm cho hợp ca/Arr. Hồ Đăng Tín) và “Ngồi Quanh Đây Chúng Ta Cùng Hát” (Nhạc và Lời: Nguyễn Đức Quang) sẽ được những tiếng hát thanh, trong, thanh thoát, bay bổng, ru hồn người của các em trong ban hợp xướng thiếu nhi Ngàn Khơi thể hiện.

Những tiếng hát đơn ca
Không chỉ đem đến cho người nghe những bản hùng ca hùng tráng bằng hợp xướng, hợp ca, tứ ca; mà xen kẽ các tiết mục sẽ là vẻ đẹp phong phú của những bản nhạc trữ tình Việt Nam mang chiều sâu nội tâm của con người với nhiều cung bậc khác nhau, có giá trị nghệ thuật ý nghĩa với nét đẹp phiêu bồng của ngôn ngữ và tâm hồn Việt qua những tiếng hát đơn ca của các ca sĩ.
Ca sĩ Tuấn Ngọc vốn sở hữu một giọng hát đẹp và trữ tình nên khi hát, ông luôn mang đến cho người nghe cảm giác ca khúc đó dường như dành riêng cho ông. Trong chiều nhạc Ngàn Khơi “Hướng về Đất Mẹ”, ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ gởi đến khán giả “Tâm Sự Gửi Về Đâu” (Nhạc: Phạm Duy) và “Mầu Kỷ Niệm” (Nhạc và Lời: Phạm Đình Chương), những ca khúc chất đầy tâm tình của người ra đi vì đất nước..
Ca sỹ Bích Vân, một giọng ca trong vắt và mượt mà đã in sâu trong lòng khán giả với nhiều thể loại âm nhạc cũng sẽ góp mặt trong chương trình này. Cô sẽ mang tới cho khán giả những cung bậc cảm xúc đầy lắng đọng yêu thương với “Xa Quê Hương” (Nhạc và Lời: Đan Thọ và Xuân Tiên), “Mời Em Về” (Nhạc và Lời: Việt Dzũng), “Hướng Về Hà Nội” (Nhạc và Lời: Hoàng Dương)
Còn nhiều nữa những giọng đơn ca đã thành danh trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại: Bích Liên, Mộng Thủy, Phạm Hà, Lê Hồng Quang. Mỗi người mỗi vẻ, những giọng hát đơn ca và phong cách biểu diễn của họ sẽ hứa hẹn dẫn người nghe đến những bất ngờ hoàn hảo.
Trong không gian âm nhạc quý hiếm, chiều nhạc Hướng về Đất Mẹ” được kỳ vọng sẽ là món quà đặc biệt dành tặng những khán giả yêu nhạc Việt Nam những bản nhạc tuyệt đẹp của nền âm nhạc Việt. Các tiết mục trong chiều nhạc được dàn dựng xâu chuỗi, sẽ đưa khán giả trở về với vùng ký ức đẹp đẽ, những giá trị nghệ thuật đã tồn tại bền vững cùng năm tháng, đã kết tinh thành giá trị tinh hoa của âm nhạc Việt, chất chứa mênh mang cảm xúc trong từng ca từ và nốt nhạc, mãi mãi mang một sắc thái riêng biệt không thể phai mờ, cho dù người nghe đang sống ở thời đại nào và không gian nào, chúng vẫn mãi ngân lên trong tâm hồn những người Việt ly hương.
Để có những giây phút lắng đọng thưởng thức vẻ đẹp của những ca khúc trữ tình, những bài hùng ca của âm nhạc Việt và đóng góp vào nỗ lực xây dựng Văn Hóa Việt Nam nơi hải ngoại của ban hợp xướng Ngàn Khơi, mời quý khán giả hãy đến nghe chiều nhạc “Hướng về Đất Mẹ” vào Chủ Nhật 21-9-2014 tại Saigon Performing arts center. Vé hiện đã bán tại: Nhà sách Tú Quỳnh 9851 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683, điện thoại 714. 531. 4284. Trụ sở của ban hợp xướng Ngàn Khơi, điện thoại: 714.531.2773. Nhật báo Viễn Đông, điện thoại 714.379.2851. www.bolsatickets.com
(B.H)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT